Nhiều cánh rừng được hồi sinh trong cuộc "cách mạng" trồng rừng kiểu mới
GiadinhNet – Mưa lũ lịch sử đi qua để lại bài học về tầm quan trọng của rừng. Thời gian qua, hưởng ứng mạnh mẽ lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã tích cực trồng rừng, phủ xanh đất trống, đồi trọc với khát vọng gửi mầm xanh vào tương lai Việt trong cuộc "cách mạng" trồng rừng kiểu mới.
Cuộc "cách mạng" trong trồng rừng
Bão lũ lịch sử năm qua đã đặt ra nhiều vấn đề về công tác trồng mới, bảo vệ rừng đối với nhiều địa bàn trên khắp cả nước. Nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu cho rằng Việt Nam cần phải có một cuộc "cách mạng" về tư duy trồng rừng. Thay vì trồng các loại cây gỗ tạp ngắn ngày, hiệu quả kinh tế thấp, những năm gần đây nhiều địa phương đã phát động chủ trương trồng các cây gỗ lâu năm, cây bản địa nhằm phát huy hiệu quả sinh thái thực sự của rừng.
Lực lượng kiểm lâm giám sát việc triển khai Dự án trồng rừng hỗn hợp cây bản địa tại rừng phòng hộ hồ Yên Lập, Quảng Ninh.
Trong phiên họp ngày 10/11 vừa qua, trả lời chất vấn Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh đến vai trò của việc trồng rừng: "Ngay từ đầu nhiệm kỳ, tôi đã yêu cầu đóng cửa rừng tự nhiên và chúng ta cần tiếp tục nhất quán với quan điểm đó. Độ che phủ rừng hiện nay của chúng ta đã tăng trở lại, song so với nhiều nước thì vẫn còn thấp. Do đó, chúng ta phải tiếp tục trồng cây gây rừng, làm cho Tết Trồng cây trở thành một hoạt động thực chất hơn nữa theo lời dạy của Bác Hồ. Hướng đến lời dạy đó, tôi đề xuất sáng kiến trồng 1 tỷ cây xanh trong 5 năm tới, trong đó có các khu đô thị".
Sinh viên trường Đại học Hoa sen trong hoạt đọng "hồi sinh" rừng đầu nguồn.
Tại nhiều địa phương của miền Trung, nơi thường xuyên xảy ra bão lũ lớn như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình công tác trồng rừng đang được chú trọng chặt chẽ. Đặc biệt, các địa phương không chỉ chú trọng vào số lượng mà còn quan tâm đến chất lượng. Trong năm 2020, toàn tỉnh Quảng Bình đã trồng được đến 4.000ha rừng cây gỗ lớn. Trước chủ trương của tỉnh, nhiều hộ dân tại Quảng Bình cũng đã chủ động chuyển đổi hình thức trồng rừng sang các cây gỗ lớn, cây lâu năm như cây lim, cây trầm gió, cây sưa, cây vàng tim cùng nhiều lại cây gỗ lâu năm khác.
Không chỉ có Quảng Bình mà tại Nghệ An, cuộc "cách mạng" trồng rừng cũng đang có những bước tiến rõ rệt khi trong 4 năm (2016-2020) có đến 9.000ha rừng gỗ cây bản địa được trồng mới. Để phát huy tinh thần của người dân, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã hỗ trợ 50% giá giống cho các loại cây như lim xanh, lát hoa, trám cho các hộ dân trồng rừng trên đất lâm nghiệp được giao, hoặc cho thuê trong quy hoạch vùng sản xuất kinh doanh rừng gỗ lớn được phê duyệt. Dự kiến, đến năm 2025, toàn tỉnh Nghệ An sẽ có 148.000ha cây gỗ lớn.
Chung tay để rừng được hồi sinh
Trong cuộc hồi sinh của rừng, không chỉ có sự nỗ lực của người dân mà còn có sự chung tay của nhiều doanh nghiệp, tổ chức có tiềm lực. Tại nhiều công ty, doanh nghiệp thay vì các hình thức quyên góp đến cộng đồng theo truyền thống đã chuyến sang trồng cây gây rừng.
Đây thực sự là một trong những giải pháp thiết thực để khắc phục "điểm nghẽn" trong cách trồng rừng kiểu mới. Việc hỗ trợ cây giống ban đầu đã giúp người dân phần nào giảm bớt gánh nặng về chi phí. Nhiều quỹ cây xanh đã được các doanh nghiệp sáng lập với ý nghĩa nhân văn sâu sắc như quỹ "Một triệu cây xanh" của tập đoàn Vinamilk khởi xướng tại nhiều địa phương trong cả nước với các giống keo lâu năm và cây gỗ lát hoa vừa tạo sinh kế cho người dân, vừa hồi sinh giá trị sinh thái của rừng.
Cán bộ, công nhân viên Bảo Việt trong hoạt động trồng cây bản địa hồi sinh rừng tại Khu BTTN Phong Điền, Thừa Thiên Huế.
Từ sự quyên góp của hơn 1.000 cán bộ, công nhân viên trên địa bàn khắp cả nước, Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế khởi động chiến dịch "Hành trình Việt Nam xanh", thực hiện trồng 2.500 cây gỗ bản địa đầu tiên trên 05 ha đất tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên (BTTN) Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là khu bảo tồn với những khu rừng có giá trị đa dạng sinh học cao, nằm trong vùng sinh thái trung Trường Sơn, được các nhà khoa học bảo tồn thế giới bình chọn là 1 trong 200 vùng sinh thái quan trọng đặc biệt của toàn cầu với nhiều khu hệ động, thực vật quý hiếm, đặc hữu.
Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội về hướng đi mới trong các hoạt động hướng đến cộng đồng, bà Thân Hiền Anh – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ cho biết: "Trồng cây bản địa nhằm khôi phục những giá trị về sinh thái của rừng thực sự là vấn đề cấp thiết trong bối cảnh hiện nay. Chúng tôi chọn Khu BTTN Phong Điền với mong muốn chung tay đóng góp, bảo vệ cuộc sống bình an của người dân trước thiên tai lũ lụt; gieo mầm xanh cho cuộc sống. Sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này đến nhiều địa phương trên khắp cả nước đặc biệt là địa bàn các tỉnh thường xuyên bị ảnh hưởng bởi bão lũ, sạt lở, thiên tai".
Nhiều "Hành trình xanh" đã được các doanh nghiệp khởi xướng với ý nghĩa thiết thực.
Không chỉ có các tỉnh miền Trung mà tại nhiều tỉnh thuộc vùng Tây Bắc, phong trào trồng rừng bằng các cây gỗ lâu năm, cây bản địa cũng đã được triển khai mạnh mẽ. Các đơn vị nghiên cứu, đào tạo về lâm nghiệp cũng đã tham gia, phối hợp chặt chẽ với bà con. Điển hình như mô hình phối hợp về điều tra, nghiên cứu đất thổ nhưỡng và khí hậu để trồng rừng của Đại học Thái Nguyên với huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Nhiều hộ dân đã đạt thu nhập hàng trăm triệu/năm nhờ mô hình này đồng thời đảm bảo được giá trị sinh thái của rừng.

Phong trào trồng rừng bằng các cây bản địa, cây gỗ lâu năm tại các tỉnh Tây Bắc cũng đã bắt đầu phát huy hiệu quả kinh tế.
Cuộc "cách mạng" trong tư duy về trồng rừng, thay thế các cây ngắn hạn bằng các cây gỗ lớn, cây lâu năm đang tạo ra những hiệu quả có giá trị bền vững để giấc mơ rừng hồi sinh sớm trở thành sự thật.
Huy Hoàng
Hà Nội: Phường Chương Mỹ nói gì về vụ 300 tấn thịt lợn bệnh bị tuồn vào trường học trên địa bàn
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Ngay sau khi đường dây tiêu thụ hơn 300 tấn thịt lợn bệnh của Công ty Cường Phát bị phanh phui, một danh sách gồm nhiều trường học được cho là có liên quan đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, trong đó có 6 trường tại phường Chương Mỹ (TP Hà Nội).
Vì sao Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội chưa vội triển khai sân bay phía Nam?
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Ngày 03/4, Bộ Xây dựng vừa có văn bản phản hồi UBND TP Hà Nội liên quan đến định hướng quy hoạch sân bay thứ hai của Thủ đô, đồng thời đề nghị thành phố rà soát lại quy hoạch hệ thống đường sắt nhằm bảo đảm tính đồng bộ, tránh chồng chéo trong đầu tư hạ tầng.
Bắt cụ bà sinh năm 1959 cùng nam thanh niên 2002 phá két sắt trộm 195 triệu đồng
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Công an TP Hà Nội đã bắt giữ được 2 đối tượng trộm cắp là Nguyễn Văn Sơn (SN 2002) và Đinh Thị Hải (SN 1959) cùng trú tại xã Đan Phượng để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.
3 khung giờ sinh mang 'mệnh an yên': Phụ nữ sinh ra đã có phúc khí, gia đạo êm ấm
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Những cô gái sinh vào các khung giờ đặc biệt thường mang trong mình khí chất riêng, dễ gặp thuận lợi trong cuộc sống và có hậu vận bình an.
Sau Rằm tháng 2 Âm lịch, vận đỏ gọi tên 3 con giáp: Cung Tài Bạch mở, tiền tài tăng vọt
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Sau Rằm tháng 2 Âm lịch, khi tiết trời dần ấm áp và vận khí chuyển mình, một số con giáp bắt đầu cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong công việc và tài chính.
Tin sáng 3/4: 9 nhóm đối tượng được đề xuất tăng lương từ 1/7; Hà Nội yêu cầu các trường học phải công khai nguồn gốc thực phẩm trước 10/4
Thời sự - 8 giờ trướcGĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất 9 nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2026; UBND TP Hà Nội yêu cầu trước 10/4/2026, các trường học trên địa bàn phải hoàn thiện việc công khai, minh bạch nguồn gốc thực phẩm cho các suất ăn.
Khởi tố, bắt giam tài xế vụ lật xe đầu kéo khiến 2 phụ nữ tử vong ở Phú Thọ
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Liên quan vụ lật xe đầu kéo trên QL12B làm 2 người tử vong, Công an Phú Thọ đã khởi tố, tạm giam đối với Trần Văn Khoa (SN 1982; HKTT: Thôn Lữ Đô, xã Phong Doanh, tỉnh Ninh Bình) để xử lý theo quy định.
Đáp ứng điều kiện này mới được tham gia thi sát hạch bằng lái xe năm 2026
Đời sống - 9 giờ trướcGĐXH - Thi sát hạch bằng lái xe là kỳ thi nhằm đánh giá năng lực và kỹ năng lái xe của học viên trước khi được cấp giấy phép lái xe. Để được tham gia thi sát hạch bằng lái xe cần đáp ứng điều kiện gì?
Miền Bắc lại đón không khí lạnh, thời tiết thay đổi bất ngờ vào chiều tối nay
Thời sự - 9 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng một khối không khí lạnh yếu kèm với rãnh áp thấp từ chiều tối nay khu vực miền Bắc nhiều nơi có mưa dông. Cảnh báo dông, lốc sét, mưa đá có thể xảy ra.
Khảo sát lớp 12 Hà Nội: Toán lệch trái, nhiều em dưới trung bình, nhóm nguy cơ
Giáo dục - 9 giờ trướcKết quả khảo sát chất lượng học sinh lớp 12 năm học 2025–2026 do Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố cho thấy, nhiều môn nền tảng chưa đạt, số học sinh dưới trung bình còn lớn, trong khi xu hướng lựa chọn môn thi lệch về “an toàn” có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả tốt nghiệp THPT năm 2026.
Đáp ứng điều kiện này mới được tham gia thi sát hạch bằng lái xe năm 2026
Đời sốngGĐXH - Thi sát hạch bằng lái xe là kỳ thi nhằm đánh giá năng lực và kỹ năng lái xe của học viên trước khi được cấp giấy phép lái xe. Để được tham gia thi sát hạch bằng lái xe cần đáp ứng điều kiện gì?