Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều câu chuyện ấn tượng, cảm động trong ngày tân binh lên đường nhập ngũ

Thứ ba, 12:02 07/02/2023 | Đời sống

GĐXH - Trong ngày 6/2 và 7/2, nhiều tỉnh, thành phố đã tổ chức lễ giao nhận công dân nhập ngũ năm 2023. Trong những ngày này, đã có rất nhiều câu chuyện ấn tượng về các tân binh được chia sẻ.

Thực hiện Quyết định 66/QĐ-TTg năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc gọi công dân nhập ngũ năm 2023, Quyết định số 4205/QĐ-BQP năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc giao chỉ tiêu tuyển nhận công dân nhập ngũ năm 2023, từ ngày 6-10/2/2023, thanh niên trên địa bàn cả nước sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự 2023.

Theo kế hoạch, lễ giao nhận quân năm 2023 tại các địa phương sẽ diễn ra trong 5 ngày. Trong đó, ngày 6/2 sẽ có 19 tỉnh, thành phố tổ chức lễ giao nhận quân. Cụ thể, 19 tỉnh, thành phố là: Hà Nội, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế.

Ngày 7/2, có 3 tỉnh tổ chức lễ giao nhận quân gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị.

24 tỉnh, thành phố tổ chức lễ giao nhận quân vào ngày 8/2 gồm: Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Lâm Đồng.

Trong ngày 9/2, sẽ có 12 tỉnh, thành phố tổ chức lễ giao nhận quân, gồm: Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau.

5 tỉnh tổ chức lễ giao nhận quân cuối cùng vào ngày 10/2 là: Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La.

Trong ngày hôm qua (6/2) và hôm nay (7/2), nhiều địa phương đã tổ chức lễ giao nhận công dân nhập ngũ năm 2023. Đã có rất nhiều câu chuyện ấn tượng về các tân binh được chia sẻ trong những ngày này.

Chiến sĩ trẻ chăm con trước khi lên đường nhập ngũ gây xúc động 

Như bao công dân khác của mọi miền Tổ quốc, công dân Vũ Tiến Đạt (SN 2001, trú tại phường Nghĩa Dũng, Ba Đình, Hà Nội) năm nay lên cũng lên đường nhập ngũ.

Trở thành một chiến sĩ trẻ là vinh dự cũng là trọng trách lớn lao với mọi công dân đến tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, nhưng với Đạt lại có thêm một trách nhiệm nữa đó là gia đình.

Được biết, Vũ Tiến Đạt đã lập gia đình cách đây 1 năm và hiện tại đã có một bé gái 9 tháng tuổi. Khoảnh khắc anh cầm trên tay bình sữa tranh thủ cho con ăn từng ngụm trước khi lên đường nhập ngũ đã khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Những câu chuyện ngày nhập ngũ:  - Ảnh 2.

Khoảnh khắc chiến sĩ trẻ cho con bú sữa bình trước khi lên đường nhập ngũ gây xúc động. (Ảnh: VTC News)

"Con tôi mới được 9 tháng, cũng nhớ con... nhưng khoác trên vai màu áo lính mình phải rắn rỏi. Hai năm cũng không phải là dài", Tiến Đạt chia sẻ với VTC News.

Nữ tân binh xung phong tình nguyện nhập ngũ 

Trong tổng số hơn 1.400 thanh niên tại Thừa Thiên - Huế lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự vào ngày 6/2, Triệu Thị Thúy (SN 1998, trú thôn Thủ Lễ 2, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế) trở thành nữ tân binh duy nhất của tỉnh xung phong viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Thuý cũng là nữ thanh niên duy nhất cùng với hơn 100 nam thanh niên cùng huyện Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế) lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự đợt này.

Nhiều câu chuyện ấn tượng trong ngày tân binh lên đường nhập ngũ - Ảnh 2.

Gương mặt rạng ngời, tự tin của tân binh Triệu Thị Thúy trong ngày lên đường nhập ngũ. (Ảnh: Tiền phong)

Thúy cho biết, mặc dù đã có công việc ổn định tại TP Huế, nhưng khi có giấy gọi khám nghĩa vụ quân sự, em đã trở về địa phương để tham gia khám tuyển và đủ điều kiện lên đường nhập ngũ năm 2023.

Nữ tân binh duy nhất ở Thừa Thiên - Huế viết đơn tình nguyện nhập ngũNữ tân binh duy nhất ở Thừa Thiên - Huế viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Dù có công việc ổn định ở thành phố nhưng thuý vẫn viết đơn tình nguyện xung phong nhập ngũ và trở thành nữ tân binh duy nhất của Thừa Thiên - Huế nhập ngũ đợt này.

Nam tân binh mồ côi tình nguyện nhập ngũ

Trong số 169 tân binh của TP Thanh Hoá lên đường nhập ngũ có em N.N.T (19 tuổi, ở thôn Yên Biên, phường Quảng Thắng, TP Thanh Hoá) có hoàn cảnh khó khăn khi mồ côi cha mẹ từ nhỏ.

Tại lễ xuất quân năm 2023 của TP Thanh Hoá tổ chức vào sáng 6/2, N.N.T. cho biết: Khi lên 5 tuổi, bố mẹ T. đã mất trong một vụ tai nạn. Suốt những năm tháng tuổi thơ, em sống cùng ông bà nội. Do hoàn cảnh gia đình, T. lỗi hẹn với giảng đường đại học và phải đi làm thêm các công việc như thợ hàn, phục vụ quán cà phê… để phụ giúp ông bà.

Đợt tuyển quân 2023, T. đã tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ và được ông nội (người từng phục vụ trong quân đội) ủng hộ.

T. cho biết, em sẽ không ngừng nỗ lực, hoàn thành nhiệm vụ đơn vị giao, học tập để trưởng thành hơn, góp sức trẻ xây dựng quê hương, đất nước... 

Những câu chuyện ngày nhập ngũ:  - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá - Đỗ Trọng Hưng động viên, chúc tân binh N.N.T. hoàn thành tốt nhiệm vụ. (Ảnh: Tiền phong)

Tân binh mồ côi nhặt được ví tiền tìm trả người đánh rơi

Vào ngày 7/2, em Lê Anh Quyết (SN 2004, trú tại thôn Mỵ Trường, xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) cùng các đồng đội lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Lúc 14h ngày 5/2, trên đường đi thăm người thân trước khi lên đường nhập ngũ, Quyết nhặt được một chiếc ví bên lề đường. 

Ngay sau đó, em đến Công an huyện Hải Lăng để trình báo, tìm trả lại cho người đánh rơi. Qua kiểm tra, bên trong chiếc ví có 4 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân mang tên anh Võ Thái Giang là cán bộ Công an huyện Hải Lăng.

Những câu chuyện ngày nhập ngũ:  - Ảnh 2.

Em Quyết tìm trả lại ví tiền cho người đánh rơi. (Ảnh: CAND)

Trước hành động đẹp của thanh niên Lê Anh Quyết, lãnh đạo Công an huyện Hải Lăng đã cảm ơn và biểu dương. Lãnh đạo cũng chúc em lên đường nhập ngũ luôn khỏe mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Được biết, Quyết có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình em thuộc diện hộ nghèo. Mẹ Quyết mất khi em mới 2 tuổi. Bố Quyết thường xuyên ốm yếu, không có công việc ổn định. Quyết từng làm nhân viên giao hàng để chăm lo cuộc sống gia đình.

Việc làm ý nghĩa của chàng tân binh mồ côi trước khi lên đường nhập ngũViệc làm ý nghĩa của chàng tân binh mồ côi trước khi lên đường nhập ngũ

GĐXH - Lê Anh Quyết (SN 2004), trú tại thôn Mỵ Trường, xã Hải Trường, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã có hành động đẹp trước khi lên đường nhập ngũ.

Thanh Hải (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 3 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 20 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 21 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Thanh Hóa: Dân khốn khổ sống trong vùng quy hoạch dự án

Thanh Hóa: Dân khốn khổ sống trong vùng quy hoạch dự án

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Sống trong vùng quy hoạch, tuy nhiên dự án nhiều năm chưa triển khai, hàng chục hộ dân tại thôn Tân, xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) khốn khổ vì nhà xuống cấp, rác thải bủa vây.

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Top