Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều chợ dân sinh tại Hà Nội, người dân phớt lờ quy định đeo khẩu trang để phòng chống dịch COVID-19

Thứ sáu, 10:08 04/12/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Mặc dù COVID-19 vẫn đang có những diễn biến vô cùng phức tạp khi Hà Nội vừa ghi nhận thêm 1 ca nhiễm COVID-19 mới. Tuy nhiên, nhiều người dân Thủ đô vẫn chủ quan, lơ là khiến công tác phòng chống dịch ngày càng gặp phải nhiều khó khăn hơn, đặc biệt là tại các khu chợ dân sinh.

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, số lượng người dân và tiểu thương đeo khẩu trang chỉ tính trên đầu ngón tay. Không chỉ vậy, nhiều dân còn mang tâm lý dịch đã qua đi không cần phải lo lắng, để phòng như trước đây. Đáng chú ý, chợ dân sinh lại là một trong những nguồn lây nhiễm COVID-19 tại nhiều quốc gia. Tại các khu chợ này thường bày bán cả các thực phẩm tươi sống nên khả năng lây nhiễm tương đối cao.

Phát biểu tại phiên làm việc ngày 02/12 của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nêu rõ về việc dịch COVID-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp trên thế giới, đặc biệt gia tăng mạnh tại các quốc gia khu vực châu Âu, nhiều nước đã phong tỏa, đóng biên giới. Nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập luôn thường trực, đặc biệt là sắp tới gia tăng việc cách ly tại các địa phương khi tăng số lượng các chuyến bay đưa công dân Việt Nam, chuyên gia về nước (trong đó có các chuyến bay thương mại, quốc tế) khi thời gian tới là dịp Noel, Tết dương và chuẩn bị tới Tết Âm lịch, nên việc đi lại, nhu cầu về nước của công dân rất lớn. 

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng tiếp tục khuyến cáo người dân không chủ quan, cần thực hiện đầy đủ các khuyến cáo phòng, chống dịch trong tình hình mới, thực hiện tốt thông điệp 5K, gồm: Khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế.

Việc người dân không đeo khẩu trang,  không chấp hành các biện pháp phòng dịch không chỉ ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch của Đảng, Nhà nước mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn y tế, ảnh hướng đến chính sức khỏe, tính mạng của mỗi cá nhân.

Nhiều chợ dân sinh tại Hà Nội, người dân phớt lờ quy định đeo khẩu trang để phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Số lượng người đeo khẩu trang khi tham gia mua bán tại chợ Chùa Láng theo ghi nhận của phóng viên chỉ đếm trên đầu ngón tay ngay cả giờ cao điểm.

Nhiều chợ dân sinh tại Hà Nội, người dân phớt lờ quy định đeo khẩu trang để phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Ngay tại khu bán đồ tươi sống thì các tiểu thương này vẫn vô tư không đeo khẩu trang khi mỗi ngày phải tiếp xúc với hàng trăm khách hàng.

Nhiều chợ dân sinh tại Hà Nội, người dân phớt lờ quy định đeo khẩu trang để phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Gần như người dân chẳng còn quan tâm đến các biện pháp phòng chống dịch bệnh ngay cả khi dịch bệnh đang có những diễn biến mới vô cùng phức tạp.

Nhiều chợ dân sinh tại Hà Nội, người dân phớt lờ quy định đeo khẩu trang để phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 5.

Dù là quầy hàng thực phẩm hay gian hàng quần áo, khẩu trang y tế dường như bị lãng quên hoặc sử dụng không đúng cách.

Nhiều chợ dân sinh tại Hà Nội, người dân phớt lờ quy định đeo khẩu trang để phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 6.

Cả người bán và người mua đều không đeo khẩu trang khi tiếp xúc gần.

Nhiều chợ dân sinh tại Hà Nội, người dân phớt lờ quy định đeo khẩu trang để phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 7.

Những người trông xe trong chợ Chùa Láng cũng gần như phớt lờ quy định đeo khẩu trang khi ở nơi đông người.

Huy Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 3 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 6 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top