Nhiều công viên Hà Nội được bỏ rào chắn, người dân vui mừng rèn luyện sức khỏe, sống xanh mỗi ngày

| Đời sống

GĐXH - Nhiều công viên tại Hà Nội tiếp tục được dỡ bỏ hàng rào, mở rộng không gian phục vụ nhu cầu vui chơi, thể dục của người dân, góp phần nâng cao chất lượng không gian xanh đô thị.

Sau khi được tháo dỡ 650m hàng rào dọc các phố Trần Nhân Tông, Lê Duẩn và Đại Cồ Việt vào cuối tháng 3 vừa qua, công viên Thống Nhất được mở rộng, tạo kết nối với các khu vực lân cận. Đây là bước đi quan trọng trong kế hoạch phát triển không gian công cộng của Thủ đô.

Việc gỡ bỏ rào chắn không chỉ giúp người dân dễ dàng tiếp cận công viên mà còn tạo không gian thoáng đãng, giúp kết nối cuộc sống đô thị với thiên nhiên.

Nhiều công viên Hà Nội được bỏ rào chắn, người dân vui mừng rèn luyện sức khỏe, sống xanh mỗi ngày - Ảnh 1.

Nhiều người dân bày tỏ sự phấn khởi khi công viên được mở rộng cửa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ra vào tự do.

Nhiều công viên Hà Nội được bỏ rào chắn, người dân vui mừng rèn luyện sức khỏe, sống xanh mỗi ngày - Ảnh 2.

"Nhà tôi ở phố Ô Đồng Lâm tuy gần đây nhưng trước kia nếu muốn đi bộ trong công viên phải ra tận cổng Lê Duẩn hoặc Đại Cồ Việt. Bây giờ công viên gỡ rào nên tôi không phải mất công thế nữa,có thể đi lại vừa gần và vừa tiện", ông Phú (Hai Bà Trưng, 68 tuổi) chia sẻ.

Nhiều công viên Hà Nội được bỏ rào chắn, người dân vui mừng rèn luyện sức khỏe, sống xanh mỗi ngày - Ảnh 3.

Phần vỉa hè tiếp giáp khu vực vừa dỡ rào tại công viên Thống Nhất đang được thi công cải tạo, lát lại bằng đá tự nhiên, nhằm đồng bộ hóa không gian sau khi mở rộng.

Nhiều công viên Hà Nội được bỏ rào chắn, người dân vui mừng rèn luyện sức khỏe, sống xanh mỗi ngày - Ảnh 4.

Trước đây, công viên từng được nâng cấp với các khu trồng hoa hồng, thu hút đông đảo người dân đến tham quan và chụp ảnh vào cuối tuần.

Nhiều công viên Hà Nội được bỏ rào chắn, người dân vui mừng rèn luyện sức khỏe, sống xanh mỗi ngày - Ảnh 5.

Công viên Tuổi trẻ Thủ đô - cách công viên Thống Nhất một quãng ngắn cũng đang chuyển mình sau khi dỡ bỏ hệ thống rào chắn dọc phố Võ Thị Sáu, hướng tới không gian mở.

Nhiều công viên Hà Nội được bỏ rào chắn, người dân vui mừng rèn luyện sức khỏe, sống xanh mỗi ngày - Ảnh 6.

Bên cạnh những lợi ích thiết thực, nhiều người dân cũng bày tỏ mối quan ngại liên quan đến những thách thức về vệ sinh môi trường và các vấn đề an ninh phát sinh sau khi công viên dỡ bỏ hàng rào.



Dương Ngân
Ý kiến của bạn
Tags:
Vụ bến bãi DN Quang Tuấn thuê lại ở Hưng Yên: Chi cục Thủy lợi nói 'đã làm hết mức', địa phương vẫn chưa xử lý

Vụ bến bãi DN Quang Tuấn thuê lại ở Hưng Yên: Chi cục Thủy lợi nói 'đã làm hết mức', địa phương vẫn chưa xử lý

Đời sống -

GĐXH - Sau nhiều kỳ phản ánh về những vi phạm tại bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại, phóng viên tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng. Trong khi Chi cục Thủy lợi cho biết đã nhiều lần kiến nghị, đôn đốc địa phương xử lý, UBND xã Vũ Thư vẫn chưa cung cấp kết quả kiểm tra, xử lý đối với những vi phạm tồn đọng, khiến câu chuyện trách nhiệm quản lý tiếp tục là dấu hỏi cần được làm rõ.

Vụ trang trại chăn nuôi rò rỉ nước thải ở Ninh Bình: Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra

Vụ trang trại chăn nuôi rò rỉ nước thải ở Ninh Bình: Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra

Đời sống -

GĐXH - Sau phản ánh về tình trạng nước thải rò rỉ, bốc mùi hôi nồng nặc tại một trang trại chăn nuôi gia súc ở thôn Trực Thuận, xã Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng cho biết đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ việc.

Rò rỉ nước thải, bốc mùi hôi nồng nặc tại một trang trại chăn nuôi ở Ninh Bình

Rò rỉ nước thải, bốc mùi hôi nồng nặc tại một trang trại chăn nuôi ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Những dòng nước thải màu xám đục, sủi bọt trắng rỉ qua các khe tường, chảy thẳng xuống mương tưới tiêu, dưới lớp bèo xanh là những mảng chất thải gia súc đen đặc bốc mùi hôi nồng nặc. Đó là những gì phóng viên ghi nhận tại một trang trại chăn nuôi ở xã Quang Hưng (tỉnh Ninh Bình) sau phản ánh kéo dài của người dân về tình trạng ô nhiễm môi trường

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.