Nhiều ĐH xét tuyển sớm, bỏ qua học kỳ cuối

| Xã hội

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, học kỳ cuối của học sinh lớp 12 chưa diễn ra, lịch thi THPT quốc gia dời sang tháng 8 nhưng nhiều trường ĐH vẫn tuyển sinh bằng học bạ ngay trong tháng 4.

Song song với phương thức tuyển sinh xét tuyển ĐH dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia, nhiều trường ĐH xét tuyển học bạ THPT để tuyển sinh đầu vào.

Phụ huynh lo lắng

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển học bạ trực tuyến từ ngày 6-4; với Trường ĐH Tôn Đức Thắng, thí sinh có thể gửi hồ sơ xét tuyển trực tuyến từ ngày 15-4. Trường ĐH Ngân hàng TP HCM nhận hồ sơ xét tuyển bằng học bạ qua bưu điện bắt đầu từ ngày 20-4…

Với tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, cùng lệnh cách ly toàn xã hội của Thủ tướng Chính phủ, nhiều phụ huynh lo lắng với thời gian xét tuyển học bạ trong thời điểm dịch bệnh làm thế nào để hoàn tất hồ sơ xét tuyển sớm.

Một phụ huynh có con học lớp 12 Trường THPT Nguyễn Du (quận 10, TP HCM) chia sẻ phụ huynh luôn mang tâm lý muốn nộp hồ sơ xét tuyển sớm để chắc suất cho con vào trường. Vì vậy, khi các trường ĐH có thông báo xét tuyển bằng học bạ ngay trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng phụ huynh rất hoang mang. Phụ huynh không thể lên trường rút học bạ, thầy cô cũng nói rằng bây giờ không thể làm được gì. Phụ huynh chỉ có thể ở nhà theo dõi thông tin các trường có thay đổi thời gian xét tuyển hay không. Mùa dịch này an toàn là trên hết, nếu nộp hồ sơ không kịp, chấp nhận cho con học trễ.

Nhiều ĐH xét tuyển sớm, bỏ qua học kỳ cuối - Ảnh 1.

Tuyển sinh Đại học không bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Theo thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du, trong thời điểm này, các trường ĐH chỉ nên nhận đăng ký trực tuyến, không yêu cầu học sinh (HS) phải photocopy học bạ để các em không phải di chuyển. Hiện ở trường phổ thông chỉ có một vài người trực, vài người dạy trực tuyến nên việc này phải qua dịch hoặc khi tình hình ổn định, đi học trở lại thì bổ sung. Không tạo tâm lý hoang mang lo lắng cho HS, vì nhiều em được phụ huynh đưa về quê, học trực tuyến, nếu yêu cầu các em quay lại TP HCM, vào trường để làm giấy tờ thì rất bất cập, không phù hợp với tình hình. Các trường ĐH có thông báo nộp hồ sơ trực tiếp là không hợp lý.

"Thời gian xét tuyển, phương thức xét tuyển là tùy vào mỗi đơn vị nhưng phải đưa ra những cách thức phù hợp, khoa học với tình hình thực tế. Đang dịch bệnh thì nên tập trung chống dịch, không làm xáo trộn để HS phải đến trường. Đồng thời, các trường cũng nên có thông báo hướng dẫn cụ thể trên website để phụ huynh nắm được, không lo lắng. Đã có rất nhiều phụ huynh gọi điện thoại liên tục đến trường để hỏi về việc xét tuyển này của các trường ĐH" - thầy Phú thông tin.

Nhiều ĐH xét tuyển sớm, bỏ qua học kỳ cuối - Ảnh 2.

Thí sinh đăng ký nhập học tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (TP HCM) năm 2019 Ảnh: Tấn Thạnh

Phải bảo đảm đúng quy chế tuyển sinh

Trao đổi về vấn đề này, ThS Nguyễn Bá Anh, Phó trưởng Phòng Truyền thông và Marketing Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho biết hiện tại đề án tuyển sinh của trường có phương thức tuyển sinh bằng học bạ, căn cứ theo các điều chỉnh mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo về mốc thời gian thi THPT quốc gia, nhà trường cũng đã sửa lại đề án, trong đó có mốc tuyển sinh. Năm nay, phương thức xét tuyển học bạ sẽ có 3 điều kiện, chiếm 30% chỉ tiêu tuyển sinh. Thứ nhất, sử dụng điểm lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12; tổng của 3 điểm tổng kết đó phải lớn hơn hoặc bằng 18 điểm để xét tuyển. Thứ hai, thí sinh sử dụng điểm tổng kết của lớp 12, điểm trung bình chung, tối thiểu xét tuyển là 6,0 trở lên. Thứ ba, điểm trong tổ hợp môn trong lớp 12 để xét tuyển. Thời gian xét tuyển bằng học bạ sẽ được chia thành 10 đợt, đợt xét đầu tiên từ ngày 6-4 đến 31-5, đợt cuối là ngày 21-9 đến 4-10. Như vậy, thời gian đủ dài để thí sinh nộp hồ sơ và tùy vào tình hình dịch bệnh, nhà trường sẽ điều chỉnh, cập nhật lại thời gian xét tuyển.

Ngoài ra, nhà trường nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến, thí sinh chỉ cần điền thông tin cá nhân, điểm số vào nơi đăng ký chứ chưa cần nộp kèm bất kỳ giấy tờ gì, sau khi nhập xong, sẽ có mã xác nhận. Nhà trường sẽ nhận thông tin đăng ký của các thí sinh. Sau khi có điểm thi THPT quốc gia, thí sinh sẽ hoàn tất các thủ tục nếu muốn vào trường học. Như vậy, phụ huynh HS không nên quá lo lắng việc không đủ thời gian nộp hồ sơ.

TS Bùi Hữu Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TP HCM, cho biết năm nay sẽ là năm đầu tiên trường xét tuyển bằng học bạ với điểm số của học kỳ I, học kỳ II lớp 11 và học kỳ I lớp 12. Thời gian nhận được chia thành 3 đợt, bắt đầu từ ngày 20-4 đến hết ngày 5-7, tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh, sẽ có sự điều chỉnh. Hiện nhà trường đã có đề án tuyển sinh dự kiến nhưng sẽ có thay đổi cho phù hợp, phụ huynh không nên lo lắng.

"Không thể mở cổng bắt HS nộp học bạ, phải tính đến việc chuyển bằng đường bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến rồi bổ sung hồ sơ sau để bảo đảm an toàn. Các trường hoàn toàn dựa vào diễn biến thực tế để đưa ra thời điểm nhận hồ sơ. Có thể chia thành nhiều đợt để nộp hồ sơ, vừa bảo đảm quy chế tuyển sinh vừa bảo đảm chất lượng tuyển sinh và thời điểm tuyển sinh. Nhưng tất cả không nằm ngoài chiến dịch phòng chống dịch bệnh" - ông Toàn nhấn mạnh.

Xét tuyển học bạ phải công khai

Đối với phương án tuyển sinh bằng học bạ, các trường ĐH có thể lấy điểm 3 kỳ, 5 kỳ, 6 kỳ đó là quyền của từng trường. Đối với các trường được quyền chủ động xét học bạ hoặc lấy kết quả thi THPT quốc gia phải được thể hiện trong đề án một cách công khai, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và dựa vào quy chế tuyển sinh ĐH chính thức của bộ.

Theo Người lao động

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ô nhiễm không khí bắt đầu cao điểm, Hà Nội kích hoạt đợt cao điểm xử lý 3 nguồn phát thải lớn

Ô nhiễm không khí bắt đầu cao điểm, Hà Nội kích hoạt đợt cao điểm xử lý 3 nguồn phát thải lớn

Xã hội -

GĐXH - Chiều 5/10, tại phiên họp thông tin báo chí định kỳ của UBND TP Hà Nội, phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã đặt câu hỏi về công tác quản lý và cải thiện chất lượng môi trường không khí - một trong những "điểm nóng" nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Trung ương đến chính quyền địa phương.

Hà Nội thông tin chính thức sự việc phản ánh bữa ăn học đường tại xã Quảng Bị

Hà Nội thông tin chính thức sự việc phản ánh bữa ăn học đường tại xã Quảng Bị

Thời sự -

GĐXH - Chiều 5/10, tại phiên họp thông tin báo chí thông tin về tình hình kinh tế - xã hội Quý III, năm 2026 của UBND TP Hà Nội, Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã đặt câu hỏi chất vấn về kết quả kiểm tra, xử lý đối với sự việc có dấu hiệu vi phạm về an toàn thực phẩm trong tổ chức bữa ăn bán trú trên địa bàn xã Quảng Bị (trường Tiểu học Quảng Bị 1 và 2).

Vụ lấn chiếm đất rừng xã Kim Anh, Hà Nội: Bắt 7 đối tượng, khởi tố hàng loạt cán bộ kiểm lâm bắt tay 'ngầm' mua bán đất rừng, chung chi hối lộ

Vụ lấn chiếm đất rừng xã Kim Anh, Hà Nội: Bắt 7 đối tượng, khởi tố hàng loạt cán bộ kiểm lâm bắt tay 'ngầm' mua bán đất rừng, chung chi hối lộ

Pháp luật -

GĐXH - Tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III năm 2026 của UBND TP Hà Nội chiều 5/10, đại tá Nguyễn Đức Long – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin chi tiết về tiến độ điều tra sai phạm xây dựng lấn chiếm đất rừng phòng hộ tại xã Kim Anh.

Bắt giám đốc sản xuất 1,2 triệu viên sủi giả nhãn hiệu MULTIVITAMIN PRO, ACTISO RÂU NGÔ – RAU MÁ, ACTISO PRO, chất bảo quản vượt ngưỡng cho phép hàng chục lần

Bắt giám đốc sản xuất 1,2 triệu viên sủi giả nhãn hiệu MULTIVITAMIN PRO, ACTISO RÂU NGÔ – RAU MÁ, ACTISO PRO, chất bảo quản vượt ngưỡng cho phép hàng chục lần

Pháp luật -

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bổ sung có dấu hiệu giả mạo. Hơn 1,2 triệu sản phẩm viên sủi các loại bị thu giữ. Đáng chú ý, chất bảo quản vượt ngưỡng cho phép từ 20 đến 33 lần.

Công an Hà Nội truy tìm Vũ Thúy Quỳnh liên quan vụ án lừa đảo gần 60 tỷ đồng

Công an Hà Nội truy tìm Vũ Thúy Quỳnh liên quan vụ án lừa đảo gần 60 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa phát quyết định truy tìm đối tượng Vũ Thúy Quỳnh (sinh năm 1984) để phục vụ công tác điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với số tiền lên tới gần 60 tỷ đồng thông qua thủ đoạn chạy thủ tục đất đai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.