Nhiều lưu học sinh Lào ở Hà Tĩnh rời khỏi ký túc xá đã về nước

| Xã hội

GiadinhNet - Sau khi nhận được thông tin nhiều lưu học sinh người Lào ở Hà Tĩnh rời khỏi ký túc xá, cơ quan chức năng Hà Tĩnh đã vào cuộc xác minh và xác định được hầu hết số lưu học sinh đó đã về nước.

Nhiều lưu học sinh Lào ở Hà Tĩnh rời khỏi ký túc xá đã về nước - Ảnh 2.

Xác nhận với PV, ông Thái Phúc Sơn - Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh cho biết, đến chiều 9/4, đơn vị đã xác định có 149 lưu học sinh đã về Lào, 2 em theo học tại Đại học Hà Tĩnh và Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh trước đó có ra khỏi khu nội trú đã trở về trường. 

“Chúng tôi đã yêu cầu các trường siết chặt quản lý du học sinh, có hình thức xử lý đối với người vi phạm” - ông Sơn cho biết.

Nhiều lưu học sinh Lào ở Hà Tĩnh rời khỏi ký túc xá đã về nước - Ảnh 3.

Ký túc xá Đại học Hà Tĩnh, nơi nhiều lưu học sinh Lào lưu trú.

Trước đó, ngày 31/3, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam đã gửi công văn đề nghị nhà chức trách Việt Nam thông báo cho các cơ sở giáo dục, trường đại học và học viện có lưu học sinh Lào đang theo học và nghiên cứu không được về nước trong thời điểm Lào đang thực hiện các phương pháp cách ly phòng COVID-19.

Ngày 1/4, Việt Nam cũng thực hiện cách ly xã hội trong 15 ngày. Chính phủ yêu cầu mọi người dân ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở...

Như tin đã đưa, trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, các trường Đại học và Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh chung tay cùng Đảng và Nhà nước trong công tác phòng, chống dịch bệnh; đồng thời tăng cường các biện pháp quản lý nơi cư trú, quản lý hộ chiếu để lưu học sinh Lào không tự ý rời khỏi nơi cư trú.

Tuy nhiên, theo báo cáo của các trường, tính đến ngày 6/4, có 151 lưu học sinh Lào tự ý rời khỏi ký túc xá. Trong đó, Trường Đại học Hà Tĩnh có 70 em, Trường Cao đẳng Y tế có 53 em và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức có 28 em. Hiện các nhà trường đang giữ hộ chiếu của số lưu học sinh nói trên.

Nhiều lưu học sinh Lào ở Hà Tĩnh rời khỏi ký túc xá đã về nước - Ảnh 4.

Báo cáo của Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh.

Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh đã đề nghị các trường làm văn bản báo cáo cụ thể và thông báo cho các tỉnh của Lào có lưu học sinh tự ý rời khỏi ký túc xá; yêu cầu các trường tiếp tục tuyên truyền, vận động, quán triệt lưu học sinh Lào nghiêm chỉnh chấp hành các quy định, nếu tự ý rời khỏi nơi cư trú sẽ có hình thức kỷ luật thật nghiêm khắc.

Sở Ngoại vụ đã có văn bản gửi Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng để phối hợp với các tỉnh của Lào tuyên truyền, khuyến cáo các gia đình có con em đang học tập tại Hà Tĩnh nhắc nhở các em tuyệt đối chấp hành nghiêm túc các quy định của Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 , không tự ý rời khỏi nơi cư trú khi tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Đặc biệt là hiện nay Việt Nam và Lào đang thực hiện các giải pháp cách ly xã hội .

Sơn Nguyễn

Nhiều lưu học sinh Lào ở Hà Tĩnh rời khỏi ký túc xá đã về nước - Ảnh 5.

Đồ họa: Hoàng Việt

Sơn Nguyễn
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Diễn đàn “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước”: Lắng nghe người trẻ, mở rộng cơ hội phát triển

Diễn đàn “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước”: Lắng nghe người trẻ, mở rộng cơ hội phát triển

Đời sống -

GĐXH – Ngày 23/10, Diễn đàn Kết nối “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước” diễn ra với nhiều câu chuyện về nghị lực, khát vọng, tinh thần cống hiến của người trẻ. Diễn đàn cũng đặt ra yêu cầu kết nối nguồn lực xã hội, tạo thêm cơ hội cho thanh niên phát triển và đóng góp cho cộng đồng.

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng sức hút từ các bộ phim ngắn do trí tuệ nhân tạo (AI) sáng tạo với kịch bản giật gân, các đối tượng tội phạm mạng đang giăng ra một "ma trận" lừa đảo mới là "vừa xem phim vừa kiếm tiền". Nhiều người dùng đã bị dẫn dụ vào các bẫy nhiệm vụ trực tuyến, ép xem quảng cáo, cài mã độc chiếm quyền điều khiển điện thoại và bị chiếm đoạt tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.