Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều người hâm mộ đổ đến Thường Châu xem trận bóng lịch sử

Thứ bảy, 08:10 27/01/2018 | Xã hội

GiadinhNet - 15h chiều nay, lần đầu tiên trong lịch sử, Quốc ca Việt Nam sẽ vang lên trong một trận chung kết bóng đá tầm châu lục. Kết quả thế nào đi nữa thì niềm cảm hứng mang tên U23 Việt Nam đã tạc vào hàng triệu trái tim người hâm mộ về tinh thần và bản lĩnh người Việt.

Mọi ngả đường đều hướng về Thường Châu

Tính đến sáng 26/1, nhiều đoàn cổ động viên vẫn cố liên hệ đặt tour đi đường bộ sang Trung Quốc rồi bay tới Nam Kinh, gần thành phố Thường Châu ((tỉnh Giang Tô, nơi tổ chức trận chung kết U23 Châu Á) do không kịp làm visa. Trong khi đó, các hãng hàng không Việt Nam dù đưa ra những kế hoạch tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người hâm mộ sang cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu.

Ngay sau khi đội tuyển U23 Việt Nam chiến thắng trước U23 Qatar trong trận bán kết giải U23 châu Á, rất nhiều cổ động viên đã tìm đến một số trang đặt vé máy bay qua mạng và gọi điện đến dịch vụ làm visa Trung Quốc. Tuy nhiên, do thời gian quá gấp, khó làm kịp visa, họ được tư vấn đặt tour đi bằng đường bộ qua Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc) rồi bay đến Nam Kinh gần thành phố Thường Châu (xin visa theo đoàn).

Chị Hoa (chủ một doanh nghiệp ở Hà Nội) cho biết đã hỏi dịch vụ làm visa Trung Quốc, làm gấp 2 ngày giá 260 USD. Chi phí cao chưa kể hết vé máy bay nên gia đình chị và hai người bạn đành đặt tour trên mạng. Mặc dù sẽ phải đi đường bộ đến Nam Ninh khá vất vả, vợ chồng chị vẫn muốn trực tiếp cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Mọi ngả đường, con tim hướng về U23 Việt Nam.  Ảnh: H.P
Mọi ngả đường, con tim hướng về U23 Việt Nam. Ảnh: H.P

Không chỉ cá nhân tự tìm cách sang Thường Châu mà một số doanh nghiệp cũng tổ chức đoàn đi thời điểm này. Ông Lê Anh Vũ, Giám đốc một doanh nghiệp ở Hà Nội, cho biết đã tài trợ và đặt tour cho 10 nhân viên sang Trung Quốc cổ vũ U23 Việt Nam thi đấu trận chung kết.

Thông tin Công ty Du lịch Transviet cho biết sáng ngày 25/1, đã có hàng trăm khách gọi điện hỏi thông tin về tour đi Trung Quốc cổ vũ bóng đá, song số lượng vé máy bay rất hạn chế nên đơn vị mới chốt được khoảng 200 người. Transviet đã đàm phán với hãng hàng không Vietjet Air để thuê một chuyến bay charter, bay thẳng đến Thường Châu vào 27/1, sẽ đáp ứng thêm 180 chỗ. Dự kiến chương trình cổ vũ bóng đá ở Trung Quốc 2 ngày (27- 28/1) có giá 25 triệu đồng mỗi khách. Visa của cổ động viên sẽ được hãng làm trong một ngày với sự bảo lãnh của đối tác du lịch phía Trung Quốc.

Sau khi đội tuyển U23 Việt Nam giành quyền vào chơi trận chung kết Giải vô địch U23 Châu Á, các hãng hàng không Việt Nam như Vietnam Airlines, Jetstar, Vietjet đều đưa ra thông báo nhằm tạo điều kiện cho người thân các cầu thủ cùng người hâm mộ muốn có mặt tại Sân vận động Olympic Thường Châu vào ngày 27/1 này.

Phía Vietnam Airlines đã bố trí thêm các chuyến bay thẳng (2 chuyến bay từ Hà Nội và 1 chuyến bay từ TP HCM) đến thành phố Thường Châu và trở về trong ngày 27/1 sau khi kết thúc trận chung kết. Vietnam Airlines tổ chức đưa đón miễn phí các cổ động viên từ sân bay đến Sân vận động Olympic Thường Châu. Ngoài 3 chuyến bay thẳng trên, Vietnam Airlines còn có những chuyến bay thẳng từ Hà Nội, TP.HCM đến Thượng Hải, từ đây đến Sân vận động Olympic Thường Châu mất khoảng 3 giờ đồng di chuyển bằng đường bộ.

Để giải quyết vấn đề xin thị thực đến Trung Quốc, Vietnam Airlines đã phối hợp với một số công ty du lịch đối tác tại Hà Nội và TP.HCM xây dựng chương trình du lịch trọn gói trong đó đã bao gồm phí làm thị thực Trung Quốc.

Phía Jetstar cũng phối hợp cùng Vietnam Airlines tài trợ miễn phí các chuyến bay nội địa cho 2 người thân của mỗi cầu thủ trong đội tuyển để kết nối với đường bay thẳng từ TP.HCM hoặc Hà Nội đến Thường Châu.

Phía Vietjet đã phối hợp cùng công ty du lịch lữ hành tổ chức hai chuyến bay thẳng, khứ hồi dành riêng cho các cổ động viên Việt Nam từ TP.HCM sang Thường Châu.

Hãng hàng không China Southern Airlines (Trung Quốc) cũng thông báo lịch bay, giá vé máy bay và thông tin visa đối với công dân Việt Nam muốn sang Trung Quốc xem, cổ vũ trận chung kết. Theo đó, hành khách chưa có visa vào Trung Quốc thì bay qua Changsha và liên hệ với hãng. Nếu khách đã có visa thì bay qua Thâm Quyến, được miễn phí 1 đêm tại Thâm Quyến, giá vé từ 490 USD đã bao gồm thuế.

Cũng trong sáng 26/1, Hoàng Thu Phương, một nhân viên công ty cho thuê xe tại Cửa khẩu Hữu Nghị cho biết, từ hôm U23 Việt Nam giành quyền chơi trận chung kết, đã có khá nhiều đoàn khách trong nước đi qua cửa khẩu này để sang Trung Quốc cổ vũ cho đội tuyển. Riêng tại công ty này, đã có khoảng 200 khách, đa phần từ Đà Nẵng ra Hà Nội, lên Lạng Sơn, đi đường bộ tới Nam Ninh. Từ Nam Ninh, họ đặt máy bay, bay tới Thường Châu. “Hầu hết người hâm mộ đều đặt trước vé để đi theo tuyến ấy. Cũng có một số khách là người Hà Nội đi theo đường bộ cổ vũ cho đội U23 Việt Nam”, Phương cho biết.

Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) tấp nập người Việt chờ làm thủ tục sang Trung Quốc cổ vũ cho U23 Việt Nam sáng 26/1.
Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) tấp nập người Việt chờ làm thủ tục sang Trung Quốc cổ vũ cho U23 Việt Nam sáng 26/1.

Màu cờ sắc áo phủ khắp phố phường

Theo ghi nhận, từ trưa 26/1 trên mọi ngã đường, con phố ở thủ đô Hà Nội đều rực rỡ một màu đỏ cờ tổ quốc, băng rôn, áo phông cờ đỏ sao vàng… Người bán nắm bắt được nhu cầu nên trưng bày tràn ra bên ngoài đỏ rực cả phố phường. Giá bán tại cửa hàng cũng được đẩy lên khá cao, như cờ nhỏ hiện được người bán chào giá 30.000 đồng, cờ 40 x 60 cm giá 100.000 đồng, loại 80cm x 1,2m giá 120.000 đồng, áo thun 70.000- 80.000 đồng/cái, băng quấn đầu 20.000 đồng, miếng dán tay, mặt cũng đẩy giá lên 10.000 đồng. Người bán cho biết họ đã đặt làm thêm hàng với số lượng lớn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng khi trận chung kết diễn ra.

Tại các cơ sở in ấn áo thun, cờ phướn, băng rôn những ngày qua luôn trong tình trạng quá tải. Càng sát giờ trận chung kết U23 Châu Á, các cơ sở không dám nhận đơn hàng cho dù giá có tăng cao so với ngày thường từ một vài ngàn cho đến mười ngàn đồng/sản phẩm.

Một một nhân viên thuộc một đơn vị chuyên sản xuất áo cờ đỏ, sao vàng, theo thông tin trên mạng có địa chỉ tại đường Kim Giang (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết 3 ngày qua liên tục nhận được đơn đặt hàng của các đơn vị bán sỉ, bán lẻ với số lượng đặt hàng gấp 5 lần so với bình thường. “10 năm trước (2008), khi Việt Nam đá trận lượt về với Thái Lan trong trận chung kết AFF Cup cũng không “cháy hàng” như lần này”, chủ cơ sở in áo này cho biết.

Một số xưởng chuyên may quần áo thời trang nam, nữ cũng "ăn theo" thành công của U23 Việt Nam khi họ chuyển sang may cờ đỏ sao vàng, băng rôn. Công ty Sản xuất – Thương mại Á Châu mấy ngày gần đây cũng tung ra 2.000 cái mũ bảo hiểm thương hiệu Royal có in nhiều hoa văn, cờ đỏ sao vàng và các hình ảnh liên quan đến đến các cầu thủ U23 Việt Nam để tặng cho nhân viên, bạn bè đối tác.

Nont, một người Thái Lan chia sẻ sự ấn tượng với màn xuống đường của các CĐV Việt Nam. Nont có kể câu chuyện mà đáng phải suy ngẫm, Thái Lan của 20 năm trước khi nước này tổ chức Á vận hội - ASIAD 1998, khi đó kinh tế đất nước suy sụp bởi cuộc khủng hoảng kinh tế châu Á 1997, đồng baht mất giá tới 50% chỉ trong vài ngày, điều kiện sống cực kỳ khó khăn, bất ổn xã hội ngày càng trở nên nghiêm trọng. Nhưng tất cả đã thay đổi nhờ một lần tổ chức Asiad. Đáng nói hơn cả là thể thao Thái Lan thời điểm đó cũng gặt hái được thành công nhất định.

Từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái những ngày này mọi người đều rộn ràng xích lại gần nhau thân ái hơn. Bóng đá đã làm thay đổi nhiều điều. Mọi người ra đường, không phân biệt giàu nghèo, địa vị, tất cả đều chung một niềm vui sướng, nhìn nhau với gương mặt rạng rỡ vì có chung niềm vui, sự háo hức. Không có nhiều cơ hội để thể hiện tình đoàn kết như thế. Một cơ hội lớn để khơi nguồn cảm hứng cho tất thảy người dân Việt Nam. Hy vọng rằng, niềm hứng khởi này sẽ ngày càng được nhân lên trên khắp dải đất hình chữ S.

Lộ trình diễu hành bằng xe buýt của U23 Việt Nam tại Hà Nội

VFF thông tin, sáng 28/1, U23 Việt Nam sẽ về nước bằng máy bay riêng và sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài lúc 12h00 cùng ngày. Sau đó, đoàn xe lên xe bus 2 tầng đã được chuẩn bị để về nội thành Hà Nội. Lộ trình chuẩn bị sẵn và tùy thuộc vào điều kiện giao thông để chọn tuyến đường thuận lợi nhất cho chuyến đi cũng như người hâm mộ. Sau khi kết thúc buổi diễu hành, toàn đội U23 Việt Nam sẽ diện kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào lúc 14h cùng ngày trước khi tham dự lễ mừng công do Bộ VH-TT&DL chủ trì tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình cũng vào 18h tối cùng ngày.

Hà Phương

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vì sao người dân đổ xô đi mua muối ngày mùng 1 Tết?

Vì sao người dân đổ xô đi mua muối ngày mùng 1 Tết?

Đời sống - 8 phút trước

GĐXH - Dân gian ta vẫn có câu “Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi”. Chính vì vậy, nhiều người thường đổ xô mua muối trong ngày mùng 1 Tết nhằm lấy lộc đầu năm mới.

Mùng 1 Tết dại dột cho mượn 7 món đồ này, tài lộc chả mấy 'đội nón ra đi'

Mùng 1 Tết dại dột cho mượn 7 món đồ này, tài lộc chả mấy 'đội nón ra đi'

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quan niệm dân gian, ngoài việc kiêng cãi vã, làm vỡ đồ hay nói điều xui rủi, nhiều người còn đặc biệt tránh cho mượn một số vật dụng nhất định vào đầu năm mới.

Không khí lạnh tăng cường khiến mưa rét bao trùm Bắc Bộ mùng 1 Tết

Không khí lạnh tăng cường khiến mưa rét bao trùm Bắc Bộ mùng 1 Tết

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh tăng cường đúng dịp mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ khiến thời tiết Bắc Bộ chuyển mưa rét, trong khi khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vẫn duy trì trạng thái nắng ráo, có nơi nắng nóng.

Chọn giờ và hướng xuất hành đẹp mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026 để đón tài lộc

Chọn giờ và hướng xuất hành đẹp mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026 để đón tài lộc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH – Ngày mùng 2 Tết (tức 18/02/2026 dương lịch), chuyên gia phong thủy lưu ý nên chọn giờ và hướng xuất hành phù hợp để mọi việc hanh thông trong năm mới.

Đi hết nửa đời người mới nhận ra: Thành - bại cuộc đời chỉ nằm ở một chữ 'độ'

Đi hết nửa đời người mới nhận ra: Thành - bại cuộc đời chỉ nằm ở một chữ 'độ'

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Trong hành trình cuộc đời của mỗi người, thành công hay thất bại không chỉ do xuất thân hay vận may, mà phần lớn được quyết định bởi một chữ rất nhỏ nhưng vô cùng sâu: chữ độ.

60+ câu chúc Tết hay, ý nghĩa dành cho người thân, bạn bè nhân dịp Tết đến Xuân về

60+ câu chúc Tết hay, ý nghĩa dành cho người thân, bạn bè nhân dịp Tết đến Xuân về

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Khi trao đi lời chúc tốt đẹp trong mỗi dịp Tết đến Xuân về là bạn đang tạo ra một năng lượng tích cực cho người nhận. Giúp tâm trạng của cả người chúc và người được chúc trở nên phấn chấn, lạc quan hơn để bắt đầu một hành trình mới.

Tháng sinh Âm lịch tiết lộ người có số vượng trung niên: Sau 35 tuổi bước vào thời hoàng kim

Tháng sinh Âm lịch tiết lộ người có số vượng trung niên: Sau 35 tuổi bước vào thời hoàng kim

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Có những tháng sinh Âm lịch được cho là hội tụ khí chất nổi bật, càng bước qua tuổi trung niên càng bộc lộ rõ bản lĩnh, sự chín chắn và thành tựu đáng nể trong sự nghiệp lẫn tài chính.

Hà Nội rực rỡ pháo hoa, hàng ngàn người dân Thủ đô náo nức chào đón năm mới Bính Ngọ 2026

Hà Nội rực rỡ pháo hoa, hàng ngàn người dân Thủ đô náo nức chào đón năm mới Bính Ngọ 2026

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Trong thời khắc Giao thừa thiêng liêng chuyển giao sang năm mới Bính Ngọ, hàng ngàn người dân Hà Nội đã đổ dồn về các điểm bắn pháo hoa để cùng nhau chiêm ngưỡng những màn trình diễn ánh sáng rực rỡ và cầu mong một năm mới bình an, hạnh phúc.

Vận may đến muộn nhưng đáng giá: 4 con giáp có cú lội ngược dòng đẹp nhất năm 2026

Vận may đến muộn nhưng đáng giá: 4 con giáp có cú lội ngược dòng đẹp nhất năm 2026

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo tử vi, có 4 con giáp càng đối diện khó khăn càng thể hiện bản lĩnh, âm thầm tích lũy và bứt phá ngoạn mục vào năm 2026.

Gợi ý 16 địa điểm đi lễ chùa đầu năm ở Hà Nội “cầu bình an, cầu may, cầu duyên”

Gợi ý 16 địa điểm đi lễ chùa đầu năm ở Hà Nội “cầu bình an, cầu may, cầu duyên”

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Đầu năm mới, đi chùa cầu an là một trong những hoạt động không thể thiếu của người dân Việt Nam. Việc đi chùa đầu năm không chỉ thể hiện tín ngưỡng tâm linh của người Việt mà còn là dịp để con người tìm về với sự thanh tịnh, bình an trong tâm hồn.

Top