Nhiều người phải bỏ chạy khi đàn voi rừng xuất hiện

| Đời sống

Một đàn voi rừng đã tấn công vào khu vực chăm sóc voi nhà của Trung tâm bảo tồn voi tại Đắk Lắk khiến nhân viên phải hô hoán rồi bỏ chạy thoát thân.

Sáng 3/2, ông Trần Xuân Phước, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk (Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Lắk) cho biết, 2 ngày trước, một đàn voi rừng đã xuất hiện nơi đây.

Nhiều người phải bỏ chạy khi đàn voi rừng xuất hiện - Ảnh 1.

Khu vực nhà chăm sóc voi của Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk bị đàn voi rừng tấn công. Ảnh: Uy Nguyễn

Theo ông Phước, voi rừng đã tấn công vào nhà chăm sóc voi nhà tại tiểu khu 462 (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn). Thời điểm này, nhân viên trực của trung tâm đang ngủ, nghe tiếng động lớn. Nhân viên hô hoán nhau rồi bỏ chạy để tránh nguy hiểm cho bản thân.

Đàn voi rừng đã phá hư hàng rào điện của trung tâm. "Voi rừng xông vào giành thức ăn. Rất may thời điểm này, một con voi nhà đang được nhốt ở một khu vực riêng biệt nên không bị ảnh hưởng", ông Phước thông tin thêm.

Nhiều người phải bỏ chạy khi đàn voi rừng xuất hiện - Ảnh 2.

Hàng rào điện của nhà chăm sóc bị voi rừng phá hư hỏng. Ảnh: Uy Nguyễn

Theo Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk, đàn voi rừng ở khu vực rừng thuộc địa bàn xã Krông Na. Chúng đang di chuyển về hướng xã Ea H'leo (huyện Ea H'leo).

Phía trung tâm đã phối hợp với chính quyền địa phương 2 xã trên để tránh người dân nơi đây bị ảnh hưởng.

Trung tâm cũng khuyến cáo người dân không ở lại rẫy vào ban đêm, tổ chức các tổ bảo vệ có biện pháp xua đuổi voi rừng phù hợp để hạn chế thiệt hại về tài sản, không để xảy ra xung đột nguy hiểm.

Ý kiến của bạn
Gần 2 năm thực thi Nghị định 55: Bảo vệ người tiêu dùng trước những thách thức mới của kinh tế số

Gần 2 năm thực thi Nghị định 55: Bảo vệ người tiêu dùng trước những thách thức mới của kinh tế số

Đời sống -

GĐXH - Sau gần hai năm triển khai Nghị định số 55/2024/NĐ-CP, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã ghi nhận nhiều chuyển biến trong kiểm soát hợp đồng theo mẫu, thu hồi hàng hóa có khuyết tật và quản lý giao dịch trên môi trường số. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, trí tuệ nhân tạo và giao dịch xuyên biên giới đang đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý và nâng cao năng lực thực thi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.