Nhiều nốt ruồi son trên cơ thể, bệnh gì?

| Sống khỏe

GiadinhNet - Trên cơ thể tôi có xuất hiện nhiều nốt màu đỏ như mụn ruồi son. Vậy tôi có bị bệnh gì không?

 

Hỏi: Trên cơ thể tôi có xuất hiện nhiều nốt màu đỏ như mụn ruồi son. Vậy tôi có bị bệnh gì không? Bác sĩ trả lời giùm.

Phuongdai Lethi

Trả lời: Nốt ruồi son trên cơ thể thường không có vấn đề gì. Tuy nhiên nếu xuất hiện ở mức độ dày đặc trên cơ thể bạn nên đi đến bệnh viện da liễu để làm các xét nghiệm và thăm khám cần thiết tìm rõ nguyên nhân.

---

Hỏi:
Cháu năm nay 16 tuổi. Khi ngồi làm việc gì đó khoảng 20 phút thì khi đứng lên cháu thấy hơi choáng. Rồi khi đi ra nắng vài giây sau thì thấy khó chịu, chóng mặt, sau đó lại hết hoa mắt, lắc lắc đầu dần dần rồi mới cảm thấy bình thường trở lại. Xin hỏi hiện tương này là gì?

Vân Anh

Trả lời: Bạn nên đi xét nghiệm máu xem có bị thiếu máu không, kết hợp làm điện tim đồ và đo huyết áp tư thế nằm và đứng xem có bị tụt huyết áp thể đứng không. Còn nếu không có vấn đề gì thì nên khi làm việc lâu đứng dậy từ từ tránh đứng lên đột ngột dễ thiếu máu lên não.
 
---
 
Hỏi: Bác sĩ cho cháu hỏi là cháu bị bạch cầu khuẩn cháu đi khám và bác sĩ bảo cháu đặt FLUOMIZIN, sau khi đặt thuốc thì cháu thấy hiện tượng xuất huyết, vậy trường hợp của cháu là do sao mà lại xuất huyết. Giờ cháu có nên đặt tiếp thuốc không và phải làm sao?

Tuan Dat Ha

Trả lời: Trường hợp xuất huyết khi đặt thuốc bạn nên ngưng sử dụng, có thể do tác dụng phụ của thuốc gây nên. Bạn nên đi khám lại chuyên khoa sản để kiểm tra tình hình và thông báo với bác sĩ chuyên khoa về hiện tượng trên để có thể điều chỉnh đơn thuốc hoặc phác đồ điều trị.

---

Hỏi: Tôi bị khối u 8 li nằm ở tuyến yên, đôi lúc bị choáng. Đi khám bác sỹ nói bị thêm bệnh rối loạn hoảng loạn và kê cho uống pharmapha 20 mg, mỗi ngày ½ viên thấy ổn nhưng trọng lượng tăng gần 9 kg. Mỗi khi dừng đột ngột thấy mệt và tê cứng chân tay, rối loạn huyết áp nên không dám bỏ. Tôi đã dùng hơn nửa năm, nhờ bác sỹ tư vấn có nên uống thuốc nữa hay không và khám ở đâu?

Hoangnhisqb Lai

Trả lời: Trước hết phải đi làm các xét nghiệm cần thiết kiểm tra xem tình trạng hiện tại của bạn thế nào, sau đó mới có thể khuyên bạn nên hay không nên ngưng uống thuốc. Bạn nên đến chuyên khoa nội tiết tại các bệnh viện tuyến trung ương để theo dõi.

---

Hỏi: Cho tôi hỏi máy xét nghiệm có từ bao giờ? Tôi ở xa muốn đăng ký xét nghiệm thì đăng ký ở đâu?

Khanh Ngoc

Trả lời: Bạn không nói rõ là bạn muốn xét nghiệm cái gì (xét nghiệm về máu, nước tiểu….) nên không thể trả lời bạn cụ thể câu hỏi này được.

---

Hỏi: Năm nay tôi 42 tuổi. Tôi bị đau dạ dày cách đây 6 năm, đi khám ở bệnh viện Hòa Hảo. Từ đó cho đến nay tôi lấy toa cũ mua thuốc uống khi bệnh tái phát. Thời gian gần đây uống thuốc bị ngứa (thuốc gồm: Sutra, Motilium-M, Lansoprazol Stada.) Nên khi uống thuốc tôi kèm thêm một viên thuốc dị ứng (Hydarax). Như vậy có ảnh hưởng tới sức khỏe không? Xin bác sĩ tư vấn giúp tôi! Xin cảm ơn!

Nguyễn Thị Kim Tuyến
 
Trả lời: Bạn nên đi nội soi dạ dày để biết nguyên nhân có bị viêm loét hay không để điều trị đúng hướng, không nên dùng theo đơn cũ vì đơn thuốc đã quá lâu rồi có thể cơ thể bạn đã thay đổi nhiều không phù hợp với đơn thuốc đó nữa.
 
BS Phạm Thị Chuông
 
Tư vấn bởi Phòng khám Medelab, 41 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 

Ngay từ bây giờ bạn đọc có thể gửi câu hỏi vào phần Gửi ý kiến của bạn ở phía dưới, hoặc địa chỉ: toasoan@giadinh.net.vn. Các bác sỹ của Phòng khám Medelab sẽ tư vấn và trả lời tất cả các câu hỏi về mọi lĩnh vực liên quan đến sức khỏe của bạn trong thời gian sớm nhất.

thuhuyen
Ý kiến của bạn
Vì sao nhiều phụ nữ phát hiện gan nhiễm mỡ dù không có triệu chứng? Chuyên gia chỉ ra 5 điều cần biết

Vì sao nhiều phụ nữ phát hiện gan nhiễm mỡ dù không có triệu chứng? Chuyên gia chỉ ra 5 điều cần biết

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Nhiều phụ nữ chỉ tình cờ biết mình mắc gan nhiễm mỡ sau một lần khám sức khỏe, dù trước đó không hề đau, không sốt hay có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bệnh có thể âm thầm tiến triển trong nhiều năm, đặc biệt ở phụ nữ sau tuổi 40 khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh. Vì sao gan nhiễm mỡ lại "lặng lẽ" đến vậy và ai là người có nguy cơ cao ngay cả khi không thừa cân? Dưới đây là những thông tin mọi phụ nữ nên biết để bảo vệ lá gan trước khi quá muộn.

Nhiều người vẫn ăn trứng theo cách này mỗi ngày mà không biết đang làm giảm giá trị dinh dưỡng

Nhiều người vẫn ăn trứng theo cách này mỗi ngày mà không biết đang làm giảm giá trị dinh dưỡng

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Trứng là thực phẩm giàu protein và dưỡng chất, nhưng không phải món nào kết hợp cùng cũng mang lại lợi ích. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, một số thực phẩm nếu dùng chung hoặc ngay sau khi ăn trứng có thể làm giảm khả năng hấp thu dưỡng chất, gây khó tiêu hoặc khiến bữa ăn mất cân bằng dinh dưỡng nếu duy trì trong thời gian dài.

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Y tế -

GĐXH - Sáng nay (17/7), UBND phường Hoàng Liệt phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm tổ chức Hội nghị khai mạc chương trình khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách. Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026).

Ăn tôm tưởng chỉ có lợi, nhưng 5 nhóm người này càng ăn càng dễ gặp rủi ro

Ăn tôm tưởng chỉ có lợi, nhưng 5 nhóm người này càng ăn càng dễ gặp rủi ro

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Tôm là thực phẩm giàu protein, canxi và nhiều khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để ăn loại hải sản này. Người mắc bệnh gout, bệnh thận, dị ứng hải sản hay một số vấn đề sức khỏe khác cần đặc biệt lưu ý để tránh ảnh hưởng đến cơ thể. Dưới đây là 5 nhóm người nên hạn chế ăn tôm và cách ăn đúng để vừa ngon miệng vừa an toàn cho sức khỏe.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.