Nhiều thay đổi trong tuyển sinh lớp 1, lớp 6, lớp 10 tại TPHCM
Tuyển sinh năm nay hoàn toàn không sử dụng hồ sơ giấy, sử dụng bản đồ số GIS, học sinh thi lớp 10 phải có căn cước gắn chip...
Những năm gần đây, TPHCM đã thực hiện tuyển sinh trực tuyến. Tuy nhiên trên thực tế, phụ huynh vẫn phải đến trường để đăng ký danh sách, khai báo dữ liệu. Phụ huynh vẫn phải nhập dữ liệu của trẻ lên phần mềm tuyển sinh của trường, quận/huyện khi đăng ký tuyển sinh.
Nhưng năm học 2023-2024, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, việc tuyển sinh sẽ sử dụng cơ sở dữ liệu ngành để bố trí chỗ học cho học sinh. Việc tuyển sinh sẽ tham khảo trên bản đồ GIS với nguyên tắc học sinh được học gần nhà dựa trên cơ sở dữ liệu ngành chứ không phải do học sinh, phụ huynh đăng ký.
Nhiều thay đổi trong tuyển sinh đầu cấp tại TPHCM (Ảnh: Hoài Nam).
Theo Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, với cách thức tuyển sinh này sẽ không còn tình trạng tuyển sinh trái tuyến, ngoài luồng.
Đối với tuyển sinh lớp 1 và lớp 6, học sinh phải có mã định danh. Còn với học sinh lớp 9 thi vào lớp 10 tại TPHCM yêu cầu phải có căn cước công dân gắn chip.
Theo lãnh đạo Sở, cơ quan công an tại địa phương sẽ đến trường học để làm căn cước công dân gắn chip cho học sinh. Việc làm căn cước sẽ hoàn tất trước ngày 15/5 để kịp cho kỳ thi.
Sở GD&ĐT TPHCM cũng yêu cầu các trường THPT phải chú trọng đến công tác tuyển sinh vào lớp 10 cho học sinh trước tháng 4. Việc tư vấn sẽ được tổ chức tại các trường THCS, đảm bảo 100% học sinh, phụ huynh lớp 9 được tham gia. Ngoài tư vấn chung, sẽ có tư vấn riêng cho phụ huynh.

Học sinh lớp 9 thi lớp 10 phải có căn cước công dân gắn chip (Ảnh: Hoài Nam).
Các chuyên gia tư vấn là lãnh đạo, chuyên viên phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng của Sở cùng đại diện các trường THPT sẽ trực tiếp giới thiệu về hệ thống trường, lớp các trường THPT công lập, tư thục trên địa bàn thành phố; cung cấp chỉ tiêu, điểm chuẩn các trường THPT các năm học trước; tư vấn cho cho học sinh cách lựa chọn nguyện vọng phù hợp...
Theo kế hoạch, trong tháng 3, căn cứ dữ liệu đã báo cáo trên trục cơ sở dữ liệu của các Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT TPHCM sẽ lập các đoàn công tác đến các đơn vị có học sinh tham gia tuyển sinh đầu cấp nhằm rà soát cơ sở dữ liệu và hệ thống tuyển sinh ở từng đơn vị.
Dự kiến, kỳ thi vào lớp 10 năm nay tại TPHCM sẽ tổ chức vào ngày 6-7/6, sớm hơn một tuần so với các năm gần đây do kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay cũng được điều chỉnh thi sớm hơn. Kỳ thi vẫn giữ nguyên cách thức thi như mọi năm với 3 môn toán, ngữ văn, tiếng Anh đều tính hệ số 1.
Theo thống kê của Sở GD&ĐT TPHCM, năm học này thành phố có gần 110.000 học sinh khối 9. Hiện thành phố chưa công bố chỉ tiêu vào lớp 10 công lập.
Nhiều trường sư phạm thay đổi lớn về phương án tuyển sinh năm 2026
Giáo dục - 2 giờ trướcNhiều trường đào tạo ngành Sư phạm thay đổi phương thức tuyển sinh năm 2026 như bỏ xét học bạ, bỏ xét tuyển bằng kết quả 2 kỳ thi độc lập...
Hai nữ sinh bị bạn đánh hội đồng dã man trước cổng trường ở TPHCM
Giáo dục - 17 giờ trướcĐoạn clip ghi lại cảnh hai nữ sinh bị nhóm bạn hành hung tàn nhẫn ngay trước cổng trường tại TPHCM đang lan truyền trên mạng xã hội, khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.
Tuyển sinh 2026: Loạt trường đại học tiếp tục 'săn' thí sinh có chứng chỉ SAT
Xã hội - 2 ngày trướcHiện tại, nhiều trường đại học đã công bố dự kiến phương án tuyển sinh 2026 và xác nhận tiếp tục sử dụng phương thức xét tuyển bằng chứng chỉ SAT trong chiến lược tuyển sinh đa dạng hóa.
Thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn: Cha mẹ thở phào vì cô giáo 'tăng ca có lương'
Giáo dục - 2 ngày trướcTrên mạng xã hội, nhiều người Hà Nội mừng vì quy định thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn hoặc gửi sớm: "Vừa yên tâm vừa đỡ áy náy vì cô giáo được trả tiền tăng ca".
Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?
Giáo dục - 2 ngày trướcGĐXH - Dù nhiều địa phương ở Nghệ An đang "khát" giáo viên, không ít người gắn bó cả chục năm với nghề vẫn mòn mỏi đứng ngoài biên chế. Những quy định chồng chéo, chỉ tiêu tuyển dụng nhỏ giọt và điểm nghẽn trong quy trình xét tuyển đang khiến bài toán nhân lực ngành giáo dục thêm phần nghịch lý.
Hà Nội cho phép thu 12.000 đồng/giờ dịch vụ trông giữ học sinh ngoài giờ
Giáo dục - 2 ngày trướcHà Nội cho phép trường tiểu học, THCS tổ chức trông giữ trẻ em, học sinh ngoài giờ, bao gồm trước và sau giờ học chính khóa, với mức thu tối đa 12.000 đồng/tiếng.
Nhiều trường đại học đồng loạt bỏ xét học bạ từ 2026
Giáo dục - 3 ngày trướcChuyên gia cho rằng việc nhiều đại học bỏ xét học bạ là xu hướng tất yếu, bởi chất lượng hình thức xét tuyển này ngày càng bất cập, không đảm bảo công bằng.
Hà Nội: Hơn 3.000 học sinh vi phạm an toàn giao thông được gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục - 3 ngày trướcThực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội về cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý học sinh và phụ huynh học sinh vi phạm các quy định về an toàn giao thông, trong tháng 11-2025, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các đơn vị đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 3.130 học sinh vi phạm. Danh sách vi phạm được chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để phối hợp chấn chỉnh.
Quy định mức học phí mới nhất đối với các trường công lập chất lượng cao tại Hà Nội năm học 2025 - 2026
Giáo dục - 3 ngày trướcGĐXH - HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao năm học 2025 - 2026.
Á quân Đường lên đỉnh Olympia lọt top nhà khoa học ảnh hưởng nhất Australia
Giáo dục - 3 ngày trướcNguyễn Thành Vinh, Phó giáo sư Trường Hóa học, Đại học New South Wales (UNSW), vừa được nhật báo The Australian vinh danh là nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất Australia trong lĩnh vực Hóa hữu cơ.
Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?
Giáo dụcGĐXH - Dù nhiều địa phương ở Nghệ An đang "khát" giáo viên, không ít người gắn bó cả chục năm với nghề vẫn mòn mỏi đứng ngoài biên chế. Những quy định chồng chéo, chỉ tiêu tuyển dụng nhỏ giọt và điểm nghẽn trong quy trình xét tuyển đang khiến bài toán nhân lực ngành giáo dục thêm phần nghịch lý.