Nhiều thí sinh trượt ĐH Bách khoa Hà Nội vì thiếu điểm học bạ
Đại học Bách khoa Hà Nội vừa có phản hồi đầu tiên về việc nhiều thí sinh bị không được vào trường dù trước đó có giấy báo trúng tuyển và nhập học.
Mới đây, một nhóm phụ huynh có con năm nay thi vào ĐH Bách khoa Hà Nội tỏ ra vô cùng bất ngờ trước việc con mình bị "đánh trượt" oan vì trường đưa ra điều kiện xét học bạ, được cho là chặn đứng cơ hội vào đại học của thí sinh.
. Ảnh minh họa: Việt Linh. |
Nhiều em thành tân sinh viên “hụt”
Chị N.K.L. nhận được tin con không được học ở ĐH Bách khoa Hà Nội nữa vì bộ phận tuyển sinh đang xét học bạ 3 môn Toán, Vật lý và Hoá học (tổ hợp A00) trong 3 năm học THPT, kết quả không đủ điều kiện theo “quy chế tuyển sinh mới” của trường. Trong khi điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 ba môn Toán, Vật lý và Hóa học của cháu đạt 27 điểm, cao hơn điểm chuẩn xét tuyển ngành đang học.
Nữ phụ huynh này cho rằng, nhà trường đã thông báo trên mạng và gửi giấy báo đỗ vào trường cho các cháu, giấy báo đỗ đóng dấu đỏ của nhà trường. Gia đình đã tổ chức liên hoan chúc mừng, động viên các cháu vào trường gắng học tốt.
Từ ngày 14 đến 16/10 vừa qua, gia đình đưa các cháu đến trường làm thủ tục nhập trường, nhận lớp, đóng học phí kỳ I, các khoản phí khác đầu năm... Các cháu đã học trên lớp được một tuần. Mọi thứ đang vào guồng thì bất ngờ, nhà trường thông báo các cháu không được học vì không đạt điều kiện về học bạ THPT là điều hết sức vô lý.
Theo vị nữ phụ huynh, trường xét điểm trung bình 5 học kỳ của từng môn học trong tổ hợp 3 môn xét tuyển phải đạt từ 7 trở lên thì sẽ không có cơ hội đối với các học sinh xin chuyển khối thi khi học 3 năm THPT.
Ví dụ năm lớp 10 các em học khối B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) nhưng đến năm lớp 11 hoặc 12, các em chuyển sang khối A (Toán, Vật lý, Hóa học) và thi đại học theo khối A thì các em khó lòng đạt được tiêu chí điểm trung bình 5 học kỳ của mỗi môn theo khối A sẽ đạt từ 7 trở lên. Hoặc một số em chỉ đăng ký các nguyện vọng vào ĐH Bách khoa Hà Nội mà không đăng ký vào trường khác thì cơ hội đến giảng đường ĐH của các em trong năm nay sẽ ra sao...
Thí sinh không đọc kỹ quy chế tuyển sinh
Chiều 24/10, PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng - Hiệu trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội thừa nhận đây là một sự việc có phần đáng tiếc cho một số phụ huynh và thí sinh khi không đủ điều kiện về xét tuyển học bạ 5 kỳ học bậc THPT khi đến làm thủ tục nhập học. Qua rà soát từ bộ phận tuyển sinh của trường, số thí sinh không đảm bảo điều kiện này có khoảng 40 em.
Ông Thắng khẳng định, quy chế tuyển sinh năm 2020 của trường, trong đó, có điều kiện về xét điểm học bạ THPT đối với các môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường đã được phổ biến tới các thí sinh ngay từ thời điểm tư vấn tuyển sinh. Khi đó, trường chưa thể trực tiếp có trong tay học bạ THPT của các em để kiểm tra.
Cụ thể, điều kiện sơ tuyển học bạ với xét thi tốt nghiệp THPT và tham dự bài kiểm tra tư duy năm 2020 là: Điểm trung bình 6 học kỳ mỗi môn học THPT trong tổ hợp sơ tuyển đạt từ 7 trở lên (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2020 chỉ tính 5 học kỳ tới hết học kỳ 1 lớp 12, điểm các kỳ có thể bù trừ cho nhau nhưng trung bình chung phải đạt từ 7 trở lên). Tổng điểm trung bình của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển cần phải trên 21 điểm.
Cũng theo vị hiệu trưởng, việc này cũng xuất phát từ việc thí sinh không đọc kỹ quy chế tuyển sinh. Việc hậu kiểm hồ sơ của thí sinh là trách nhiệm của trường phải làm để đảm bảo đúng quy trình. Phần mềm xét tuyển chung của Bộ GD&ĐT khi các trường dò các nhóm xét tuyển thì chỉ dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của thí sinh. Các điều kiện đảm bảo chất lượng (như điểm học bạ) của tất cả các trường đều phải báo cáo với Bộ GD&ĐT từ tháng 6 vừa qua.
Trong các ngày từ 14 đến 16/10, có khoảng 7.200 thí sinh đến làm thủ tục đăng ký nhập học. Khi đó, các em phải mang theo học bạ THPT tới để trường kiểm tra. Còn về mặt nguyên tắc, nhà trường đã công khai và thực hiện đúng về điều kiện điểm học bạ. Nếu em nào có một trong ba môn Toán, Vật lí, Hóa học có điểm trung bình của 5 học kỳ đạt 6,98 điểm, tức dưới 7 thì vẫn không đủ điều kiện và bị trượt.
Nhà trường đã cập nhật quy chế tuyển sinh và các điều kiện đảm bảo chất lượng từ rất sớm, các em phải căn cứ vào đó để có định hướng phù hợp. Còn trường hợp em nào trong 3 năm THPT nhưng đột ngột thay đổi định hướng khối xét tuyển đại học ở năm cuối cấp, dẫn đến việc không đủ điều kiện về điểm học bạ theo quy định thì đó thực sự là điều đáng tiếc.
Hiệu trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội cũng cho hay, trường đã làm báo cáo trình Vụ Giáo dục Đại học , Bộ GD&ĐT để tạo điều kiện tốt nhất cho các em theo phương châm không một ai bị bỏ lại phía sau. Nếu các em không đỗ nguyện vọng vào ĐH Bách khoa Hà Nội thì sẽ được xét đỗ ở các nguyện vọng tiếp theo phía sau.
Theo Zing
Hà Nội sẽ cấm và hạn chế phương tiện những tuyến đường nào từ 11-13/5?
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Công an TP Hà Nội thông báo phân luồng giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Khởi tố vụ sản xuất cà phê hòa tan giả tại Hưng Yên
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án hình sự “Sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” xảy ra tại Công ty Cổ phần Detech Konnai.
V-Green hợp tác với Viettel Bắc Ninh triển khai 6.000 tủ đổi pin xe máy điện
Xã hội - 8 giờ trướcCông ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green và Viettel Bắc Ninh chính thức công bố thỏa thuận hợp tác trong việc phát triển hạ tầng tủ đổi pin xe máy điện và trạm sạc ô tô điện. Dự án khởi điểm với quy mô lên tới 6.000 tủ đổi pin được triển khai đồng loạt tại tỉnh Bắc Ninh, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc phủ sóng hạ tầng giao thông xanh tại khu vực trọng điểm kinh tế phía Bắc.
Vụ nữ sinh lớp 4 ở Cao Bằng bị đánh: Người mẹ dân tộc Nùng học hết lớp 7 mong con được bảo vệ
Đời sống - 11 giờ trướcGĐXH - UBND xã Yên Thổ (tỉnh Cao Bằng) xác định vụ nữ sinh lớp 4 bị nhiều bạn đánh tại điểm trường Nà Sài là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tâm lý học sinh và dư luận xã hội. Trong khi địa phương định hướng giải quyết theo hướng hòa giải, gia đình nạn nhân cho rằng cần làm rõ đầy đủ tình trạng sức khỏe, tinh thần của cháu bé thay vì chỉ nói đến bồi thường.
Phá đường dây rửa tiền, đánh bạc xuyên quốc gia
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên quốc gia này được các đối tượng đặt máy chủ tại khu vực biên giới Lào, Campuchia và Thái Lan.
Công an vào cuộc xác minh người đàn ông đầu trần lái xe, để chó đội 'mũ bảo hiểm’
Xã hội - 11 giờ trướcGĐXH - Sau khi đoạn clip người đàn ông điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, trong khi chú chó phía trước lại được đội “mũ bảo hiểm” lan truyền trên mạng xã hội, Công an xã Quỳnh Lưu (Nghệ An) vào cuộc xác minh, lập hồ sơ xử lý theo quy định.
Trắng đêm tìm kiếm nam thanh niên mất tích khi đi đánh cá
Xã hội - 11 giờ trướcGĐXH - Sau khi nắm bắt thông tin, Ban Chỉ huy quân sự xã Quảng Hà huy động cán bộ, chiến sĩ, dân quân thường trực, phối hợp cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm xuyên đêm và phát hiện thi thể anh T. dưới đầm.
Từ 1/7/2026, hàng triệu người có công với cách mạng được tăng mức trợ cấp ưu đãi
Đời sống - 11 giờ trướcGĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng từ ngày 1/7/2026.
Đà Nẵng: Bắt giữ đối tượng liên tiếp gây ra nhiều vụ trộm cắp, cướp giật tài sản
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Chỉ trong vòng chưa đầy một ngày, Võ Văn Tài đã liên tiếp thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy, điện thoại di động và cướp giật tài sản của người dân.
Từ 15/5, trốn đóng bảo hiểm y tế có thể bị phạt đến 70 triệu đồng
Đời sống - 16 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 15/5, hành vi trốn đóng bảo hiểm y tế cho người lao động, người sử dụng lao động có thể bị phạt đến 70 triệu đồng theo Nghị định 90/2026/NĐ-CP.
Vụ nữ sinh lớp 4 ở Cao Bằng bị đánh: Người mẹ dân tộc Nùng học hết lớp 7 mong con được bảo vệ
Đời sốngGĐXH - UBND xã Yên Thổ (tỉnh Cao Bằng) xác định vụ nữ sinh lớp 4 bị nhiều bạn đánh tại điểm trường Nà Sài là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tâm lý học sinh và dư luận xã hội. Trong khi địa phương định hướng giải quyết theo hướng hòa giải, gia đình nạn nhân cho rằng cần làm rõ đầy đủ tình trạng sức khỏe, tinh thần của cháu bé thay vì chỉ nói đến bồi thường.