Cụm trường tập trung
Dự báo, năm 2015, Thủ đô sẽ có 1,7 triệu sinh viên theo học tại 92 trường, với tổng diện tích đất là hơn 13.000 ha. Năm 2025, con số này ước tính là 1,8 triệu sinh viên/ 96 trường và khoảng 15.000 ha đất. Diện tích sử dụng đất tối thiểu của mỗi sinh viên là 65m2. Để đáp ứng nhu cầu đất ở sinh hoạt và giải quyết nạn ùn tắc giao thông nội đô, trong thời gian tới, Bộ Xây dựng chủ trương sẽ di dời một số trường ĐH, CĐ và xây dựng thành “vùng Thủ đô”.
Theo tờ trình Thứ trưởng Bộ Xây dựng Trần Ngọc Chính vừa kí, “vùng Thủ đô” được nghiên cứu để bố trí hệ thống các trường đại học, cao đẳng bao gồm Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Hòa Bình và các tỉnh lân cận thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.
Các trường ĐH sẽ di dời và xây dựng theo nguyên tắc đảm bảo sự phát triển chung của Thủ đô, thuận lợi về giao thông và hệ thống hạ tầng quốc gia. Sau khi di dời, hạn chế tối đa việc xây dựng các trường riêng lẻ mà nghiên cứu hình thành những cụm và khu đại học theo mô hình tập trung.
|
|
|
Một số trường ĐH, CĐ sẽ được đề xuất di dời nhằm giảm mật độ sinh viên và số lượng trường trong trung tâm thành phố. (Ảnh: Chí Cường) |
Sau khi khảo sát đánh giá thực trạng xây dựng và phát triển hệ thống trường đại học và cao đẳng tại vùng Thủ đô về quy mô đào tạo, cơ sở vật chất, phân bố, chỉ tiêu sử dụng đất, mật độ phân bố các trường, mật độ sinh viên... cơ quan nghiên cứu sẽ đề xuất các tiêu chí phù hợp.
Bên cạnh các trường được giữ lại, nâng cấp cải tạo, nhiều cơ sở đào tạo sẽ được đề xuất di dời ra ngoại thành nhằm giảm mật độ sinh viên và số lượng trường trong trung tâm thành phố. Các khu đại học, đô thị đại học, đại học tập trung... cũng sẽ được lựa chọn xây mới.
Sau khi nhiệm vụ này được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Xây dựng sẽ tiến hành lập quy hoạch.
Dời một phần hay tất cả?
Theo ý kiến của một số độc giả gửi về qua các diễn đàn, việc di dời các trường ĐH, CĐ để xây dựng thành từng cụm là cần thiết. Tuy nhiên, di dời như thế nào để khỏi ảnh hưởng đến việc học và tiếp cận các cơ sở hạ tầng của TP?
Theo bạn Phong Nguyễn (phong nguyen @gmail.com), đây là quyết định đúng đắn để xây dựng các trường mới có phòng thí nghiệm và cơ sở vật chất khang trang hơn. Còn độc giả tranbatrieu (tranbatrieu@ yahoo. com) cho biết, cũng từng nghĩ tới việc di dời các trường ra ngoại thành bởi việc kẹt xe chủ yếu diễn ra vào giờ tan trường. Tuy nhiên, đến nay mới thấy có cơ quan đứng ra thực hiện.
Thế nhưng cũng có nhiều người băn khoăn khi các trường sẽ di dời. Độc giả Candy (
candy@gmail.com) cho rằng, sinh viên không phải là nguyên nhân lớn nhất gây kẹt xe tại thành phố. Nếu di dời các trường ĐH, CĐ ra ngoại thành, một lượng lớn sinh viên vừa đi làm vừa đi học liên thông, tại chức vào các buổi tối sẽ ra sao?
Về phía đơn vị phối hợp thực hiện, trước đó, Bộ GD&ĐT cũng đã xin ý kiến UBND TP Hà Nội, TP HCM, các trường ĐH, CĐ... về việc di dời các trường ra khỏi nội thành hai thành phố và quy hoạch các khu đại học tập trung nhằm tăng cường cơ sở vật chất, cải thiện môi trường sư phạm, nâng cao chất lượng đào tạo.
Các trường và đơn vị liên quan có thể góp ý về tiêu chí để lựa chọn các trường ĐH, CĐ phải di dời toàn bộ, di dời một phần hoặc không phải di dời ra khỏi khu vực nội thành Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Căn cứ trên tiêu chí đó, hai thành phố Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cũng cho dự kiến danh sách các trường ĐH, CĐ cần di dời toàn bộ, di dời một phần hoặc không thực hiện di dời ra khỏi khu vực nội thành.
Những nội dung đóng góp của các trường ĐH, CĐ sẽ được Bộ GD&ĐT tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Lương Mỹ