Nhóm bị cáo mua đi bán lại cô gái 18 tuổi lĩnh án

| Pháp luật

N. bị các đối tượng “bán đi bán lại” nhiều lần và lần cuối cùng N. bị những đối tượng này đem bán sang Campuchia với giá 1.300 USD. Tuy nhiên, trên đường đưa N. sang Campuchia, Bộ đội Biên phòng phối hợp với Công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đã phát hiện giải cứu đồng thời triệt phá nhóm mua bán người.

Sau 1 ngày TAND huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đưa ra xét xử sơ thẩm vụ các chủ cơ sở massage và đồng phạm về tội “ Mua bán người”, chiều 2/7, HĐXX đã tuyên phạt 10 bị cáo với tổng mức án gần 45 năm tù.

Theo cáo trạng, cuối tháng 5/2023, N.N.K.N. (SN 2005, ngụ Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh) bị Lê Đình Thuần (SN 1964) bán cho Hoàng Thế Khoa (SN 1978) với giá 8 triệu đồng, Tạ Nguyên Hiền (SN 1991) là người giúp sức trong vụ mua bán này.

Nhóm bị cáo mua đi bán lại cô gái 18 tuổi lĩnh án - Ảnh 1.

Các bị cáo trong vụ mua bán người.

Khoa tiếp tục bán N. cho Lê Văn Giáp (SN 1978) với số tiền 9.6 triệu đồng; Giáp bán lại cho Võ Thúy Liễu (SN 1989, chủ cơ sở massage) với giá 11 triệu; Liễu bán lại N. cho Trần Văn Sáu (SN 1995) với giá 19 triệu đồng.

Cuối tháng 6/2023, Sáu được Nguyễn Thị Mai (SN 1998), Trương Công Trứ (SN 1998), Lâm Quốc Đạt (SN 2004) giúp sức đem N. “bán lỗ” cho Trương Việt Hoàng (SN 1998) với giá 18 triệu đồng.

Thông qua giao dịch trên mạng xã hội, Hoàng giao dịch và bán N. cho một đối tượng không rõ lại lịch ở Campuchia với giá 1.300USD.

Chiều 26/6/2023, Hoàng, Trứ, Đạt dùng xe ô tô chở N. đến địa phận xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An tìm cách xuất cảnh trái phép sang Campuchia thì bị  Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây bắt giữ. Qua đấu tranh khai thác, mở rộng vụ án, lần lượt các đối tượng bị bắt và được chuyển giao cho Công an huyện Đức Huệ điều tra xử lý về hành vi mua bán người.

Với thủ đoạn lừa gạt các cô gái trẻ bằng hình thức cho vay tiền trả nợ sau đó biến nạn nhân thành món hàng để “mua đi bán lại”, các đối tượng (trong đó có cả chủ tiệm massage) vì lợi ích cá nhân đã xem con người như một loại hàng hóa dùng để giao dịch. HĐXX cho rằng, hành vi của các đối tượng đã trực tiếp xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của người bị hại, gây mất an ninh trật tự cho xã hội.

HĐXX tuyên phạt Trương Việt Hoàng, Lâm Quốc Đạt cùng mức án 7 năm tù; Trần Văn Sáu, Trương Công Trứ cùng mức án 5 năm 6 tháng tù; Tạ Nguyên Hiền 5 năm tù; Hoàng Thế Khoa và Lê Đình Thuần cùng mức án 3 năm 6 tháng tù; Võ Thúy Liễu và Lê Văn Giáp cùng mức án 3 năm tù; Nguyễn Thị Mai 1 năm 9 tháng tù.

Giải cứu cô gái 18 tuổi bị bán vào quán massage với giá 11 triệu đồngGiải cứu cô gái 18 tuổi bị bán vào quán massage với giá 11 triệu đồng

Không như lời hứa của gã trai quen qua mạng, cô gái bị bán cho chủ quán massage với giá 11 triệu đồng. Lực lượng chức năng ở Long An đã kịp giải cứu khi nạn nhân chuẩn bị bán sang Campuchia.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

'Vỗ béo' lợn bằng Salbutamol: Hành vi nguy hiểm đến mức nào?

'Vỗ béo' lợn bằng Salbutamol: Hành vi nguy hiểm đến mức nào?

Pháp luật -

GĐXH - Đường dây sử dụng Salbutamol để "vỗ béo" lợn với quy mô hơn 10.000 tấn vừa bị Công an TP HCM triệt phá đang đặt ra nhiều vấn đề đáng lo ngại về an toàn thực phẩm. Theo TS.LS Đặng Văn Cường, hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi không chỉ vi phạm các quy định về quản lý chăn nuôi, an toàn thực phẩm mà còn trực tiếp đe dọa đến sức khỏe người tiêu dùng.

Hà Nội: Thu giữ gần 20 tấn hàng hóa, khởi tố chủ cơ sở sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm

Hà Nội: Thu giữ gần 20 tấn hàng hóa, khởi tố chủ cơ sở sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Đạt về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Đường dây này đã thu mua nguyên liệu trôi nổi rồi "khoác áo" ngoại nhập cho hàng nghìn thùng bánh kẹo, nước uống với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.

Vụ lấn chiếm đất rừng xã Kim Anh, Hà Nội: Bắt 7 đối tượng, khởi tố hàng loạt cán bộ kiểm lâm bắt tay 'ngầm' mua bán đất rừng, chung chi hối lộ

Vụ lấn chiếm đất rừng xã Kim Anh, Hà Nội: Bắt 7 đối tượng, khởi tố hàng loạt cán bộ kiểm lâm bắt tay 'ngầm' mua bán đất rừng, chung chi hối lộ

Pháp luật -

GĐXH - Tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III năm 2026 của UBND TP Hà Nội chiều 5/10, đại tá Nguyễn Đức Long – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin chi tiết về tiến độ điều tra sai phạm xây dựng lấn chiếm đất rừng phòng hộ tại xã Kim Anh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.