Nhóm thanh niên cho vay nặng lãi liên tỉnh bị bắt

| Pháp luật

Kiểm tra nơi ở của nhóm người cho vay nặng lãi tại Đồng Tháp, cảnh sát phát hiện 600 hợp đồng liên quan đến hoạt động cho vay với lãi suất trên 20%.

Ngày 11/5, Công an tỉnh Đồng Tháp tạm giữ Trần Ngọc Nam (19 tuổi, ngụ Hải Phòng) và Nguyễn Duy Hoàng (26 tuổi, ở Hà Hội) để điều tra hành vi Cho vay nặng lãi.

Sổ sách ghi chép việc thu tiền góp của người vay tiền. Ảnh: M.A.
Sổ sách ghi chép việc thu tiền góp của người vay tiền. Ảnh: M.A.

Liên quan vụ án, hai ngày trước cảnh sát kiểm tra hành chính Nguyễn Văn Thư (25 tuổi, ngụ tỉnh Tuyên Quang), thu giữ nhiều sổ sách ghi thu tiền góp, hơn 400 hợp đồng, giấy tờ tùy thân, sổ hộ khẩu của những người vay tiền và 3.600 tờ quảng cáo, tờ rơi liên quan đến hoạt động cho vay.

Tiếp tục kiểm tra căn hộ do Thư thuê tại phường Tân Quy Đông, cảnh phát hiện 6 người đang ở trong nhà. Tại đây còn có 11 quyển sổ liên quan đến hoạt động cho vay, hơn 150 hợp đồng, giấy tờ tùy thân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ hộ khẩu cùng với hơn 500 tờ rơi quảng cáo cho vay tiền.

Nhom thanh nien cho vay nang lai lien tinh bi bat hinh anh 2

Tờ rơi quảng cáo cho vay tiền. Ảnh: M.A.

Nhóm người này thừa nhận hoạt động cho vay tiền tại các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long và Tiền Giang. Theo lời khai của các nghi can thì lãi suất cho vay đến 20% mỗi tháng.

"Công an đã tạm giữ tang vật và 2 nghi can trong nhóm người trên để tiếp tục điều tra", lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự nói.


Cảnh sát thống kê tang vật, lập biên bản vụ việc. Ảnh: M.A.

Cảnh sát thống kê tang vật, lập biên bản vụ việc. Ảnh: M.A.

Theo công an các tỉnh, thành miền Tây, những năm gần đây hoạt động cho vay nặng lãi theo hình thức "tín dụng đen" khiến nhiều người bức xúc. Nhiều gia đình trót vay nhưng không có tiền trả vì lãi suất quá cao nên bỏ trốn khỏi địa phương, gia đình ly tán vì nợ nần…

Theo Zing.vn

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.