Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những bi kịch đau lòng từ súng săn, súng tự chế: Nhiều đứa trẻ bơ vơ bởi hận thù bộc phát của người lớn

Thứ tư, 09:06 26/01/2022 | Pháp luật

GiadinhNet – Từ thói quen sử dụng súng săn, súng tự chế để săn bắn, bảo vệ mùa màng, không ít bi kịch đau lòng đã xảy ra do sử dụng súng để giải quyết mâu thuẫn trong gia đình lẫn quan hệ xã hội.

Thông tin từ Công an huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, mỗi năm cơ quan công an vận động nhân dân tự giác giao nộp, thu hồi hàng trăm khẩu súng săn, súng tự chế các loại. Tuy nhiên, do dễ chế tạo, lại là khu vực giáp biên nên việc người dân mua bán, trao đổi vẫn còn diễn ra. Với sự quản lý chặt của các lực lượng chức năng, để đối phó các đối tượng cũng thay đổi thủ đoạn cất giấu như: Giấu trong rừng, trên nương, trên rẫy... khi cần mới lấy ra sử dụng.

Việc tàng trữ, sử dụng các loại súng săn, súng tự chế là rất nguy hiểm, nó là vũ khí để các đối tượng tội phạm (đặc biệt là tội phạm về ma túy) sử dụng để chống trả lại lực lượng chức năng và cả người dân vô tội khi bị phát hiện. Thậm chí, sử dụng để giải quyết thù tức, mâu thuẫn trong cuộc sống dẫn đến những hậu quả hết sức đau lòng...

Những bi kịch đau lòng từ súng săn, súng tự chế - Ảnh 1.

Công an cùng bồ đội biên phòng vận động người dân giao nộp súng tự chế

Do tập tục, thói quen về môi trường sinh sống, nhiều người dân trên địa bàn huyện thường lưu giữ và sử dụng súng săn, súng tự chế để săn bắn mưu sinh, bảo vệ mùa màng. Chính từ đó mà đã xảy ra không ít vụ án đau lòng, cướp đi sinh mạng của không ít người. Một trong những vụ án như vậy đã xảy ra ngày 18/4/2018 tại bản Piềng Tặt (xã Mường Chanh) đã và đang là nỗi ám ảnh của nhiều người.

Chỉ vì thường xuyên rượu chè và bị vợ nhắc nhở mà Phạm Văn Vạn (42 tuổi) đã sinh ra ấm ức. Sẵn có súng săn (súng kíp) giấu trong nhà, Vạn đã mang ra và bắn chết vợ, sau đó dùng chính khẩu súng này tự sát để lại 3 đứa con bơ vơ không nơi nương tựa. Vụ việc không chỉ để lại nỗi đau khôn nguôi cho 3 người con, người thân của họ, mà còn để lại sự bàng hoàng cho nhiều người.

Một vụ án khác xảy ra vào tối ngày 6/2/2021 (tức ngày 25 Tết Tân Sửu) cũng đang để lại nổi đau mất mát cho nhiều người. Đối tượng Sùng A Chía (SN 1981, trú tại bản Tà Cóm, xã Trung Lý) là kẻ chuyên mua bán, vận chuyển ma túy cùng đồng bọn đã dùng súng tự chế bắn vào tổ công tác của Công an huyện Mường Lát, khiến đồng chí Vi Văn Luân, cán bộ Công an huyện t hi sinh. Chía và đồng bọn ngay sau đó đã bị Công an Thanh Hóa bắt giữ. Sự hi sinh của đồng chí Vi Văn Luân khi chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán đã để lại nỗi đau, sự mất mát to lớn cho đồng đội và người thân...

Đó chỉ là 2 trong nhiều vụ án mà nguyên nhân xuất phát từ súng săn, súng tự chế. Còn nhiều vụ việc khác như súng cướp cò, đi săn bắn nhầm người cũng đã xảy ra ở nhiều nơi đã cướp đi mạng sống của rất nhiều người vô tội.

Những bi kịch đau lòng từ súng săn, súng tự chế - Ảnh 2.

Năm 2021, Công an huyện Mường Lát đã vận động Nhân dân tự giác giao nộp, thu hồi gần 200 súng săn, súng tự chế

Trước thực trạng trên Công an huyện Mường Lát đã luôn bám sát cơ sở để nắm bắt tình hình trong nhân dân, tranh thủ, phát huy sự ủng hộ, giúp đỡ của người có uy tín trong thôn, bản và trực tiếp đến các hộ dân để tuyên truyền, giải thích và vận động họ tự giác giao nộp vũ khí. Có gia đình nhiều lần vận động, thuyết phục vẫn không tự giác giao nộp nhưng cán bộ, chiến sĩ Công an vẫn không nản lòng mà kiên trì vận động người thân trong gia đình, dòng họ cùng tham gia giải thích, thuyết phục. "Mưa dầm, thấm lâu", nhiều người nhờ thế cũng nhận ra tác hại, hậu quả của việc tàng trữ, sử dụng VK, VLN, CCHT nên đã tự giác giao nộp cho lực lượng chức năng. Chỉ tính từ đầu năm 2021 đến nay, Công an huyện Mường Lát đã tiếp nhận, thu hồi 128 khẩu súng săn, súng tự chế và nhiều vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ khác; phát hiện 9 vụ, 9 đối tượng vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT, xử phạt vi phạm hành chính gần 30 triệu đồng.

Cùng với việc tuyên truyền, giáo dục Công an huyện Mường Lát tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong việc phát hiện, tố giác tội phạm liên quan đến VK, VLN, CCHT và pháo; tập trung rà soát, nắm chắc tình hình để phát hiện các đối tượng hình sự nguy hiểm, các đối tượng có biểu hiện phạm tội đang cất giấu các loại súng săn, súng tự chế để kiên quyết đấu tranh, xử lý. Đối với các trường hợp người dân cất giấu trong rừng, trên nương rẫy lực lượng công an sẽ tìm mọi cách để vận động giao nộp và củng cố hồ sơ, tài liệu, đến tận nơi cất giấu để lập biên bản xử lý vi phạm, thu gom để phòng ngừa tội phạm và những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Quang Dũng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 9 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 15 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 15 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top