Những bức ảnh về bác sĩ gây xúc động mạnh

| Y tế

GiadinhNet- Bức ảnh các bác sĩ mệt nhoài sau ca trực gây xúc động mạnh cho cộng đồng mạng. Họ có thể ngủ trên sàn nhà hay thức suốt đêm để canh bệnh nhân.

Dù là bác sĩ ở đất nước nào thì công việc của họ vô cùng vất vả vì đặc thù nghề nghiệp của mình…

 

Đây là ảnh được chụp năm 1987, sau 23 giờ của một phẫu thuật ghép tim, Bác sĩ Zbigniew Religa đang quan sát monitoring để đảm bảo bệnh nhân an toàn. Chú ý là phụ tá của ông ta đang ngủ, bức ảnh được tạp chí National Geographics xem là đẹp nhất.  

Người trong ảnh là BS.Trần Hưng Bành - BS. Khoa Tim - Bệnh viện Trung tâm Thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Trong ca trực mới nhất của bác sĩ, các ca phẫu thuật đã kéo dài liên tiếp đến 3h sáng mới kết thúc. Do quá sức khi phải mổ liên tục cho nhiều bệnh nhân nên sau khi ca mổ cuối cùng kết thúc, bác sĩ Hưng Bành đã nằm ngủ thiếp đi trong phòng phẫu thuật- Bức ảnh gây xúc động trong cộng đồng mạng Trung Quốc cũng như Việt Nam trong nhiều ngày qua.

 

Bức ảnh được cho là của bác sĩ Việt Nam, những bác sĩ trong ảnh đã ngủ thiếp đi sau ca trực được đăng trên Diễn đàn Thầy thuốc Việt Nam. Hai bức ảnh nhận được nhiều bình luận, nhiều người cho rằng, đây là những hình ảnh quá quen thuộc của các bác sĩ, điều dưỡng tại nhiều bệnh viện ở Việt Nam.

Bạn có nick Thị Mầu bình luận: "Nó là những hình ảnh quá đỗi bình thường, tại sao mọi người lấy làm lạ. Ngủ sàn, trên bàn, xếp ghế, thậm chí chiếc giường 2 tầng cỡ nhỏ còn nhét được 6 người là chuyện ai học - làm ngành Y đều được vinh dự trải qua. Làm bệnh phòng còn được điều hòa chứ các bạn điều dưỡng ngồi quầy hướng dẫn thì mưa - lạnh như làm chân tay ngoài đường hết, chứ chả thiên đường như mọi người vẫn mơ đâu !!! Nhân viên ngành Y có mấy cái nhất: Ăn cơm nhanh nhất, kỉ lục hình như là 1 phút 30 giây; Ngủ nhanh nhất, đặt lưng phát ngủ luôn; Ngủ tỉnh nhất, ới 1 câu phản xạ bay từ giường xuống thẳng ra bệnh phòng tay ôm quả bóng luôn; Ăn mặc tiết kiệm quần áo nhất, mặc blouse nhiều hơn đồ thường; Ngành nghề Tiết kiệm điện nước nhất cho gia đình vì ở BV nhiều hơn nhà; Dễ FA (độc thân) nhất."

Công việc của các bác sĩ hết sức vất vả vì liên quan đến tính mạng của người khác. Dù ở bất cứ đất nước nào, dân tộc nào, thì những người bác sĩ luôn cần nhận được sự tôn trọng, thấu hiểu của mọi người.

Thiện Ân/Báo Gia đình và Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.