Những chiếc “tai giả” đặc biệt của người Hải Phòng
GiadinhNet - Chứng kiến cường độ làm việc liên tục của lực lượng y tế tuyến đầu chống COVID-19, phải đeo khẩu trang không rời, nhóm CLB Yoga Hải Phòng đã tình nguyện làm ra những chiếc "tai giả" vô cùng hữu ích.
Chuyện về những "phụ kiện" khẩu trang được gọi là "tai giả" giúp y bác sĩ chống dịch COVID-19, do một giáo viên trong CLB Yoga ở Hải Phòng khởi xướng, đang trở thành tâm điểm chú ý của các hội viên yêu Yoga.
Chia sẻ về ý tưởng này, chị Quách Thị Lan Hương (SN 1973) - giáo viên tại Sức khỏe Việt Yoga cho biết: "Khoảng 3 tuần trước, hội Yoga của mình có kêu gọi và hướng dẫn nhau cách làm những chiếc "tai giả" bằng len để khi y bác sĩ đeo khẩu trang sẽ giảm bớt sự cọ xát vào da tai, tránh lở loét. Vì bản thân biết đan móc nên mình hăng hái làm thử và hướng dẫn các chị em làm cùng. Nhưng khi bắt tay vào làm, tôi nhận thấy để móc được một chiếc "tai giả" mất khá nhiều thời gian và không phải ai cũng biết móc len. Sẵn trong nhà có một đoạn chun, tôi liền đem ra thử cắt rồi đính hai chiếc cúc ở hai đầu và thu được kết quả không ngờ".
Chị Quách Thị Lan Hương là người khởi xướng hoạt động làm "tai giả"
Chị Hương khoe: "Tôi nhận ra tuy chất liệu khác nhau nhưng công dụng của "tai giả" bằng len và chun đều như nhau, thậm chí, "tai giả" làm bằng chun còn có nhiều ưu điểm hơn như thời gian sản xuất nhanh, giá thành rẻ, co giãn, đàn hồi tốt, giặt nhanh khô và đặc biệt là ai cũng có thể tham gia vào một công đoạn sản xuất nào đó".
Chiếc "tai giả" bằng chun vừa cho sản xuất nhanh vừa dễ tìm nhân công thực hiện
Theo lời chị Hương, để ra được 100 chiếc "tai giả" cần 1 cuộn chun khổ 3cm, dài 45m, cùng một số phụ kiện như kim, chỉ, cúc áo (loại to), nến đốt và một số dụng cụ trong cắt may như kéo, thước…
Chỉ trong 1 tuần, nhóm đã tập trung sản xuất được 100 cái và gửi vào BV 199 Bộ Công an trong Đà Nẵng để dùng thử. Không ngờ, phản hồi từ các y bác sĩ, người bệnh về sản phẩm rất tốt nên chị Hương đã kêu gọi các hội viên Yoga của Hải Phòng ủng hộ tiền và công để kịp thời sản xuất thêm hàng nghìn chiếc gửi tặng các y, bác sĩ và người bệnh.
Đến ngày 25/8, đã có thêm 600 chiếc "tai giả" được xuất xưởng tiếp viện vào một số bệnh viện trong Đà Nẵng nơi đang trực tiếp điều trị, cách ly cho các bệnh nhân, trường hợp mắc và nghi mắc COVID-19.
Khi được hỏi về "động cơ" làm công việc này, chị Hương tâm sự: "Công việc của chúng tôi là giảng dạy Yoga không ngoài mục đích chăm sóc sức khỏe. Khi nhìn những hình ảnh các chiến sỹ áo trắng tai bị lở loét, đỏ ứng, rát, đau vì liên tục phải dùng khẩu trang nên chúng tôi rất cảm động và thương họ. Với sản phẩm này, dù bé nhỏ nhưng chúng tôi vẫn mong muốn được góp chút sức mình đồng hành cùng những chiến binh áo trắng".
Với chiếc khẩu trang này, các bác sĩ, điều dưỡng không còn bị căng tai
Tiếp nhận món quà nhỏ bé, nghĩa tình từ CLB Yoga Hải Phòng, chị Trần Thị Thu Thảo, điều dưỡng Bệnh viện 199 Bộ Công An xúc động nói: "Chúng tôi tiếp xúc với bệnh nhân hàng ngày, việc đeo khẩu trang nhiều giờ liền gây ra đau rát, khó chịu. May có "tai giả" từ nhóm ngoài Hải Phòng gửi đến, việc đeo khẩu trang trong lúc làm việc sẽ dễ chịu hơn rất nhiều".
Theo chị Hương, hiện chủ nhiệm các CLB Yoga ở Hải Phòng cũng đang liên hệ với một số bệnh viện phía Đà Nẵng và Hải Phòng để trao tặng tiếp những chiếc khẩu trang này tới các y bác sĩ và người bệnh.
Ngày 20/8 vừa qua, chị Hương cùng đại diện nhóm đã đến BV Việt Tiệp tặng 600 chiếc để giúp sức cùng các y bác sĩ phòng chống dịch COVID-19.
Công việc sản xuất "tai giả" sẽ tiếp tục duy trì tới khi hết dịch COVID-19. Vì thế, chị Hương mong muốn nhận được sự giúp sức từ các "Mạnh thường quân", những bạn trẻ để kịp thời sản xuất và chuyển tiếp hàng nghìn chiếc phục vụ tuyến đầu chống dịch.
Không chỉ có các hội viên Yoga, nhiều gia đình cũng bảo nhau làm "tai giả" ủng hộ chống dịch
Người chăm bệnh nhân trong bệnh viện cảm thấy thoải mái khi đeo "tai giả" cùng khẩu trang
Đinh Huyền
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tổ hợp C00 ở 15 ngành
Giáo dục - 24 phút trướcNăm 2026, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) dự kiến bỏ xét tổ hợp C00 ở 15/30 ngành đào tạo với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Vì sao tuyến đường mở rộng không gian du lịch biển hơn 600 tỷ đồng 'lỡ hẹn'?
Thời sự - 24 phút trướcGĐXH - Dự án Tuyến đường trục cảnh quan Thanh Hóa - Sầm Sơn chậm tiến độ do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (GPMB) và ảnh hưởng từ thay đổi quy định.
'Thủ phủ' đào phai Hà Tĩnh chết khô sau mưa bão
Đời sống - 28 phút trướcGĐXH - Sau các đợt bão, mưa lũ vừa qua khiến hàng loạt cây đào bị quật đổ, chết khô, phát triển kém. Người dân trồng đào ở Hà Tĩnh lo lắng trước nguy cơ mất Tết.
Khu tái định cư khẩn cấp làm xong bỏ không, dân quanh năm chạy lụt
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Hạ tầng xong nhiều năm, dự án tái định cư "khẩn cấp" Hòa Lam (phường Trường Vinh, Nghệ An) vẫn đứng yên vì vướng thủ tục, người dân liên tục chạy lụt qua từng mùa mưa bão.
Bắt giữ đối tượng chuyên trộm cắp dây điện tại các trạm biến áp liên tỉnh
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng chuyên trộm cắp dây điện tại các Trạm biến áp liên tỉnh. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 400 triệu đồng.
Điểm danh các tỉnh thành là vùng mưa lớn nhất từ hôm nay do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 15
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 15 từ đêm 2/12 đến hết ngày 5/12, khu vực Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa 40 – 100mm, cục bộ có nơi hơn 150mm.
Giờ sinh Âm lịch quyết định vận mệnh: 5 khung giờ đưa chủ nhân vào nhóm vượng lộc
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, có 5 khung giờ Âm lịch được coi là "giờ phú quý", bởi những ai chào đời vào khoảng thời gian này thường mang mệnh sáng, số vượng tài, cuộc sống dễ gặp quý nhân hỗ trợ.
9X Đà Nẵng nhận học bổng tiến sĩ 1,4 tỷ đồng/năm từ đại học Mỹ
Giáo dục - 7 giờ trướcTừ cánh đồng quê đến phòng thí nghiệm quốc tế, Thuỳ Trang kiên trì theo đuổi nghiên cứu khoa học bằng chính sự tự lập và quyết tâm.
13 hành vi bị nghiêm cấm về cư trú theo quy định mới nhất, người dân cần phải biết
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Việc đăng ký cư trú (bao gồm đăng ký thường trú và đăng ký tạm trú) mang lại cho người dân một vị thế pháp lý rõ ràng, giúp mở khóa các quyền lợi thiết thực trong đời sống hàng ngày. Theo Luật Cư trú 2020, những hành vi nào bị nghiêm cấm về cư trú?
Hà Nội: Tóm gọn đối tượng trộm xe máy lúc nửa đêm
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Nhận được tin báo có đối tượng trộm cắp trên đường Giải Phóng, Cảnh sát 113 Hà Nội đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp người dân khống chế và bắt giữ nghi phạm.
13 hành vi bị nghiêm cấm về cư trú theo quy định mới nhất, người dân cần phải biết
Đời sốngGĐXH - Việc đăng ký cư trú (bao gồm đăng ký thường trú và đăng ký tạm trú) mang lại cho người dân một vị thế pháp lý rõ ràng, giúp mở khóa các quyền lợi thiết thực trong đời sống hàng ngày. Theo Luật Cư trú 2020, những hành vi nào bị nghiêm cấm về cư trú?
