Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những giai nhân trở lại

Thứ năm, 09:59 13/05/2010 | Giải trí

Tuổi trẻ là tài sản vô giá của mỗi người và những ai thường xuyên phải xuất hiện trước công chúng thì nó càng quý giá hơn. Có những người từng được ca ngợi là ngôi sao, đã chấm dứt sự nghiệp khi đang đỉnh cao và còn có những ngôi sao đang quay trở lại với nghề, đều được công chúng trân trọng.

Không ít đóng góp của các giai nhân này đã góp phần nhận diện nhiều giai đoạn hưng thịnh cũng như suy vong của điện ảnh nước nhà.

Đập gương xưa tìm bóng

Từ cuối thập niên 1980 sang đầu thập niên 1990, điện ảnh Việt Nam chuyển sang thời kỳ đổi mới. Các nhà làm phim bắt đầu ăn nên làm ra, từ những đề tài khai thác chiến tranh và xây dựng xã hội mới, quay qua với dòng phim thị trường mà lúc đó bị gọi là phim… mì ăn liền! Bích Liên được xem là giai nhân có thân hình bốc lửa, đã cùng diễn viên Thương Tín tạo nên một cặp rất ăn ý trên màn ảnh.

Chị được các đạo diễn lựa chọn để vào các vai chính trong nhiều bộ phim ấn tượng lúc bấy giờ như Nắng đỏ, Vụ án viên đạn lạc, Bài ca không quên, Ván bài lật ngửa, Phương án ba bông hồng, Xa và gần… Từ 1993, sau khi thua lỗ hơn 300 triệu đồng do sản xuất hai bộ phimHạnh phúc đắng cayĐịa ngục khoái lạc, Bích Liên rút lui hẳn khỏi chốn phim trường.

Bích Liên trong "Bài ca không quên"

Chồng chị, anh Lâm Trúc Nhỏ - doanh nghiệp chủ chốt trong vụ án vỡ tín dụng Anh Đào một thời gian dài phải ở tù, còn Bích Liên mở hiệu giày thời trang Bảo Trân ở nhà chị (85 Thạch Thị Thanh, quận 1), nuôi con chờ chồng. Trái ngược với những nhân vật tính cách nổi loạn, ăn chơi bạt mạng, Bích Liên hôm nay trông khá… phát tướng! Chị an phận và rất hạnh phúc với vai trò làm vợ, làm mẹ.

Bích Liên luôn sẵn sàng kể về tình yêu với chồng và năm đứa con dễ thương của mình. Sau khi gia đình đoàn viên, anh chị chuyển sang Singapore sống để tiện chăm sóc các con đang học tập ở đảo quốc Sư tử. Câu chuyện cô gái 16 tuổi tình cờ được nghệ sĩ Lâm Tới phát hiện và mời đi đóng phim chỉ còn là những kỷ niệm xưa cũ. Bích Liên đến rồi đi thanh thản như một cuộc dạo chơi.

Với loạt vai chính trong những phim có hình tượng nhân vật nữ cán bộ như Mùa gió chướng, Tình đất Củ Chi, Đường dây Côn Đảo, Phượng, Hạnh phúc quanh đây, Cô Nhíp, Người không nhận chức, Khoảng vượt… nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên đã có xấp xỉ 40 năm tuổi nghề và hai danh hiệu cá nhân xuất sắc trong các kỳ liên hoan phim.

Sau thời kỳ phim ảnh xuống dốc, những năm đầu thập niên 2000, chị mở một khách sạn mini có tên Linh Dương trên đường Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận. Thỉnh thoảng nhớ nghề, chị lại xuất hiện với những vai bà mẹ nông thôn hiền lành, chân chất trong Những nẻo đường phù sa, Giao thời, Ngày ấy ở quê tôi

Vẫn mảnh mai với những chiếc áo bà ba quen thuộc và giữ được nụ cười tươi trẻ như xưa, chị nói: “Làm nghệ thuật thích lắm, ham lắm, nhưng cũng phải biết dừng đúng lúc. Chỗ của tôi bây giờ là của lớp trẻ”. Có vẻ Thùy Liên mãn nguyện với cuộc sống hiện tại và những gì đã gặt hái được.

Cũng trong thập niên 1980, bộ phim dài tám tập Ván bài lật ngửa với sự tham gia của Nguyễn Chánh Tín, Thúy An, Trần Quang, Lan Chi, Thanh Lan, Bích Liên, Thu Hồng… đã tạo nên một hiện tượng của điện ảnh bấy giờ. Trải qua hơn 20 năm, bây giờ Nguyễn Chánh Tín là ông chủ hãng phim Chánh Phương, đóng trụ sở ngay nhà anh (PP1 Bis, Ba Vì, cư xá Bắc Hải) và vẫn còn nặng nợ với nghề nghiệp, còn các giai nhân bên cạnh Nguyễn Thành Luân ngày xưa đã lui hẳn về những góc nhỏ riêng của mình.

Ngoài Thanh Lan vẫn hoạt động ca hát ở Mỹ đang chuẩn bị trở về nước biểu diễn trong năm 2010 và Lan Chi - cô diễn viên lai Ý xinh đẹp xuất hiện đầy ấn tượng trong vai nhà báo Helène Fanfani đã kết hôn với một thương gia Hoa kiều ở quận 5, thì Thúy An “mất tăm” sau khi chồng cô - đạo diễn Hồng Sến qua đời.

Thúy An trong phim Cánh đồng hoang

Giai nhân của Ván bài lật ngửa, Cánh đồng hoang, Biệt động Sài Gòn, Mùa gió chướng, Ông Hai cũ… sau thất bại trong kinh doanh nhà hàng ở đường Pasteur (quận 3), năm 1993 chuyển sang học nghề kim hoàn và hợp tác làm ăn với các tiểu thương bên Lào nhưng chỉ được một thời gian lại trở về Việt Nam. Gần chục năm nay, Thúy An sống hạnh phúc ở Đức với một Việt kiều tên là Nguyễn Hồng Thanh, quê ở Bạc Liêu và giúp chồng làm công ty kinh doanh trong ngành điện công nghiệp.

Con gái Thúy Hồng của chị nay 25 tuổi, đã lập gia đình và đang theo học ngành kinh doanh nhà hàng tại Đức. Thỉnh thoảng trở về Việt Nam gặp gỡ vài người bạn đóng phim ngày xưa, Thúy An bây giờ tóc nhuốm bạc. Đã có lời mời chị đóng Những đứa con của chiến sĩ biệt động Sài Gòn như phần tiếp theo của bộ phim “đình đám” ngày xưa, nhưng chị nói cần phải suy nghĩ xem có nên trở lại màn ảnh hay không.

Thúy An và Hà Xuyên sau 10 năm gặp lại
 
Sau thế hệ Thúy An, điện ảnh những năm đầu thập niên 1990 hưng thịnh trở lại và đã chứng kiến sự tỏa sáng của nhiều nhan sắc như Diễm Hương, Việt Trinh, Lý Thu Thảo, Thủy Tiên, Mộng Vân… Nay, nhiều người đã rút lui hẳn khỏi màn ảnh, chẳng hạn Việt Trinh đang hạnh phúc trong vai trò làm mẹ của một bé trai hơn một tuổi, Lý Thu Thảo đã kết hôn lần thứ hai với mối tình đầu của mình là ông Lưu Tấn Nhơn (tức Đằng Tây), trước là thủy thủ tàu Vietransimex. Thủy Tiên từ giã hẳn phim ảnh và nghề tiếp viên hàng không, giờ là bà chủ của Công ty TNHH Duy Anh, kinh doanh thời trang hàng hiệu cao cấp khá thành công…
 
Diễm Hương sau khi dòng phim thị trường chết yểu đã quyết định xa rời màn ảnh, lấy chồng là một giáo sư đại học, sinh liền tù tì bốn đứa con và chú tâm vào công việc nội trợ. Sau một thời gian ở Canada, năm 2007 vợ chồng Diễm Hương đưa gia đình trở về sống trong một con hẻm nhỏ trên đường Pasteur (quận 1). Mới đây, khi làm phim Tây Sơn hào kiệt, gia đình nghệ sĩ Lý Huỳnh đã mời Diễm Hương vào vai Ngọc Hân công chúa, nhưng chị đã từ chối.

Diễm Hương của hiện tại

Níu lại thời gian…

Trên du thuyền sang trọng đậu gần ngôi biệt thự đôi sang trọng ở Thảo Điền (An Phú), người đẹp Diễm My và gia đình, bạn bè vừa hân hoan mừng sinh nhật 48 tuổi của chị. Đây cũng là thời điểm Diễm My tái hiện trên nhiều phương tiện thông tin trong vai trò đại diện hình ảnh của hãng điện tử Sharp nổi tiếng của Nhật. Với quảng cáo này, Diễm My đã trở thành nữ diễn viên Việt Nam được quảng cáo cho nhiều sản phẩm của một hãng nhất - hai loại tủ lạnh, máy lạnh, máy lọc khí, nồi cơm điện, LCD, lò vi sóng siêu nhiệt.

Chị cho biết: “Loạt hình này đòi hỏi kinh nghiệm diễn xuất, nhưng may mắn là bằng những kinh nghiệm sống, tôi thật sự đã tái hiện được cảm xúc mà không cần phải diễn”. Điều Diễm My nói cũng là suy nghĩ của nhiều khán giả từng dõi theo bước đi của chị từ những ngày đóng phim như “bình hoa di động” và không thể nhớ hết các nhân vật của mình như Trang giấy mới, Tiếng sóng, Dòng sông hoa trắng, Bí mật thành phố cấm, Đằng sau một số phận, Vua lửa, Tình yêu vực thẳm, Về trong sương mù, Thủ môn trên trời rơi xuống…

Diễm My

Diễm My vẫn thon thả như thiếu nữ với một lịch tập thể dục đều đặn ở tòa nhà The Manor và chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt. Tuy tuổi tác không còn phù hợp với những vai trẻ trung, sôi động nữa, nhưng chị sẵn sàng trở lại trường quay dù chỉ đảm nhận những vai phụ huynh. Diễm My vừa tham gia bộ phim hành động, kỳ bí của đạo diễn Victor Vũ Giao lộ định mệnh với vai mẹ của nhân vật chính Trần Bảo Sơn (sẽ ra rạp trong năm 4/2010).

Mộng Vân đã kết hôn với một doanh nhân Hong Kong nói rất sõi tiếng Việt; đã có ba đứa con. Ngụ trong hẻm 365 Lê Văn Sỹ (quận 3), ngôi nhà có cây sứ đỏ của Mộng Vân vẫn yên bình, kể cả khi chị quyết định trở lại phim trường đóng Tây Sơn hào kiệt.

Khác với Diễm Hương từ chối đóng phim, Mộng Vân cho biết: “Hoàng hậu Y Bình là một vai nhỏ. Tôi tham gia vì đây là những người cũ từng gắn bó với mình. Chú Lý Huỳnh, anh Lý Hùng, anh Công Hậu là những người đi qua những thăng trầm, sóng gió của cuộc sống lẫn phim ảnh. Khi đóng phim, tôi có cảm giác giống như những ngày xưa”.
 
Mộng Vân

Diễn viên Hà Xuyên, ngôi sao của Biệt động Sài Gòn, Xa và gần, từng nhận danh hiệu Diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim lần thứ XIII tại Đà Nẵng hiện là cán bộ của Phòng Phổ biến, Viện Nghiên cứu và lưu trữ điện ảnh.

Chị tâm sự: “Hồi đó làm phim cũng rề rà lắm, được bao cấp, ăn lương tháng, ai gấp gáp làm gì. Nhưng có điều đã làm thì làm tới nơi tới chốn, chưa vừa ý thì bỏ làm lại đến khi ưng ý thì thôi. Nghệ thuật là trên chứ hết không chạy theo đồng tiền như bây giờ, nhiều phim làm một tập chỉ vỏn vẹn có chục ngày. Cho dù thời đó nghèo khó lắm, nhưng mỗi người đều rất tự hào vì đã được dự phần trong giai đoạn rực rỡ nhất của nền điện ảnh nước nhà”.

Thời phim truyền hình lên ngôi, Hà Xuyên xuất hiện trở lại đều đặn. Gần đây, chị hợp tác với hãng phim Phước Sang đóng Đại gia đình, đã phát sóng trên VTV3. Nữ biệt động Ngọc Mai ngày xưa giờ đã ly hôn và sống với con gái, còn con trai chị đang du học tại Singapore. Cuộc sống xem ra đã không còn vướng nhiều âu lo nữa, Hà Xuyên cho biết mỗi tháng chị ăn chay bốn ngày và khi không bận quay phim chị thư giãn bằng khiêu vũ tại Câu lạc bộ Hướng Dương, thuộc Cung Văn hóa Lao động…

Hà Xuyên trong Xa và gần

Được xem là một trong vài diễn viên người Bắc hiếm hoi đứng vững trên sân khấu kịch phía Nam những năm cuối thập niên 1980 - đầu thập niên 1990, Minh Trang đột ngột kết hôn với anh Trần Đình Khuê - tiến sĩ ngành Sinh hóa và theo chồng sang Hamburg (Đức) sinh sống. Năm 1998, gia đình chị chuyển sang Singapore, đến 2003 chị sinh con gái đầu lòng đặt là Hà My - tên của một nhân vật rất nổi tiếng trên sân khấu Hà Nội của chị.

Hai phim nhựa của đạo diễn Việt Linh là Chung cư Mê Thảo - thời vang bóng đã đưa Minh Trang trở lại với công chúng. Chị cũng đã vào một vai phụ trong Đừng đốt (đạo diễn Đặng Nhật Minh) và vai… rất phụ trong phim truyền hình Đại gia đình.

Minh Trang
 
Đầu năm 2010, Minh Trang lại tiếp tục cộng tác với Phước Sang đóng phim hài Quý cô tuổi Dần để phát dịp tết. Chị cho biết: “Lần này nhiều đất diễn hơn. Tôi có nói với Phước Sang là chưa diễn vai hài bao giờ, nhưng vai này có duyên nên tôi đành bỏ chồng con một tháng để về đấy. Xem phim chắc không còn ai nhận ra Minh Trang nữa vì vai này rất hài. Tôi toàn làm trò cho mọi người cười thôi…”.
 
Theo Doanh nhân Sài Gòn
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 25 phút trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 2 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 4 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 6 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 19 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Top