Những hành động "nguy hiểm" dễ dẫn đến mắc bệnh COVID-19

| Xã hội

GiadinhNet - Cả hệ thống chính trị đang vào cuộc tích cực trong công tác phòng chống COVID-19 nhưng chỉ cần một vài hành động không đúng cũng có thể làm chính mình và người thân bị nhiễm bệnh.

Ra đường khi không cần thiết

Việc đi lại, di chuyển đến nơi đông người trong không gian chật hẹp, đứng san sát nhau… rất dễ dẫn đến lây nhiễm COVID-19. Nên tuân thủ khuyến cáo hạn chế ra đường khi không có việc cần thiết. Vì ra đường mà không bảo vệ mình đúng cách hay chỉ những sơ xuất nhỏ nhưng đứng gần người bị nhiễm COVID-19 mà không tự bảo vệ đúng cách thì sẽ bị lây nhiễm virus. Tốt nhất là hạn chế đi lại, đặc biệt là trong thời điểm này.

Những hành động nguy hiểm dễ dẫn đến mắc bệnh COVID-19 - Ảnh 1.

Việc đi lại, di chuyển đến nơi đông người trong không gian chật hẹp, đứng san sát nhau… rất dễ dẫn đến lây nhiễm COVID-19.

Thờ ơ với dịch COVID-19

Suy nghĩ chuyện thiên hạ mặc kệ thiên hạ lo, sự thờ ơ của bất cứ ai cũng có thể phải trả giá bằng sự ân hận suốt đời. Bất cứ ai khi tham gia các hoạt động cộng đồng đều phải nghĩ rằng người đầu tiên có thể bị nhiễm bệnh chính là những người trong gia đình mình, rồi đến bạn bè, đồng nghiệp, xã hội. Bởi vậy, có trách nhiệm với sự an toàn của chính mình là có trách nhiệm với gia đình, người thân và xã hội.

Đổ xô đi mua nhu yếu phẩm

Việc tập trung ở các siêu thị, trung tâm thương mại... để tích trữ thực phẩm là điều không nên. Việc tích trữ đồ ăn, nhu yếu phẩm khiến một số siêu thị từng trở nên đông đúc và lộn xộn. Điều này dẫn tới tình trạng mất kiểm soát và gây ra khả năng lây lan bệnh cho nhau nhanh nhất.

Những hành động nguy hiểm dễ dẫn đến mắc bệnh COVID-19 - Ảnh 2.

Đổ xô đi mua tích trữ nhu yếu phẩm gây ra khả năng lây lan bệnh cho nhau... nhanh nhất.

Chính phủ đã có kế hoạch đảm bảo nguồn lương thực cho người dân nên hãy bình tĩnh vì ai cũng sẽ có đủ thực phẩm, nhu yếu phẩm để dùng.

Các mặt hàng nhu yếu phẩm cho người dân vẫn vô cùng phong phú mà không cần phải tích trữ. Với những gia đình bị cách ly sẽ được chính quyền các cấp, cơ quan chuyên môn hỗ trợ. Vì thế, đừng tìm cách thoát ra khỏi khu vực cách ly, đừng làm tình hình thêm rối loạn.

Không chịu từ bỏ thói quen vốn có

Những thói quen như thích đi ra khỏi nhà, tụ tập bạn bè hay, nói chuyện với nhiều người, sơ xài trong khâu vệ sinh tay... sẽ khiến bạn bị nhiễm dịch COVID-19 lúc nào không hay. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo thực hiện sát khuẩn và rửa tay đúng cách là "liều vắc xin tự chế" hữu hiệu, đơn giản và tiết kiệm nhất để phòng chống dịch bệnh.

Trong tình huống dịch COVID- 19 đang có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay, tốt nhất nên tìm cách thích nghi phù hợp trong điều kiện "sống chung với dịch bệnh". Bảo vệ mình cũng chính là bảo vệ người thân,  cộng đồng trước dịch COVID-19.

Những hành động nguy hiểm dễ dẫn đến mắc bệnh COVID-19 - Ảnh 3.

Hãy luôn nhớ rửa tay đúng cách để phòng chống lây nhiễm dịch COVID-19.

Không giúp con hình dung rõ sự nghiêm trọng của dịch COVID-19

Trên Facebook vẫn có cha mẹ tá hỏa khi đi làm về không thấy con ở nhà bởi nhiều gia đình cho con ở nhà trong khi cha mẹ vẫn đi làm. Do chưa ý thức rõ về sự nguy hiểm của dịch COVID-19, một số em nhỏ tranh thủ lúc cha mẹ đi làm trốn ra ngoài chơi.

Vì vậy, cần phải giải thích rõ với con về bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona gây ra (COVID-19). Nói cho con biết về tình hình dịch bệnh đang xảy ra khá nghiêm trọng ở một số nước trên thế giới, cho trẻ thấy tầm quan trọng của việc giữ gìn cơ thể khỏe mạnh.

Những hành động nguy hiểm dễ dẫn đến mắc bệnh COVID-19 - Ảnh 4.

Con trẻ tự ý ra ngoài không tự bảo vệ mình đúng cách trong thời điểm này sẽ vô cùng nguy hiểm.

Qua đó, nói cho con biết những triệu chứng của bệnh, chỉ cần trẻ nói cho cha mẹ những dấu hiệu nghi ngờ sớm sẽ có cách giải quyết. Hãy thường xuyên nhắc con giữ an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh như rửa tay thường xuyên, không chạm tay lên mặt và hạn chế ra ngoài.

Mù quáng tiếp nhận thông tin sai lệch

Nhiều thông tin sai lệch vẫn xuất hiện trên các trang mạng xã hội về dịch COVID-19. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công tác phòng chống dịch COVID-19 mà cả hệ thống chính trị đã và đang phải dốc sức để đẩy lùi. Nguy hiểm nhất là thông tin sai lệch tiếp tục được lan truyền từ những cú click chuột mù quáng.

Vì vậy, trong mỗi gia đình cần cung cấp cho nhau những thông tin chính xác về dịch COVID-19 ở các nguồn như Tổ chức Y tế Thế giới, trang tin của Bộ Y tế để có thông tin chính xác nhất.

Không trung thực khai báo thông tin

Đến vùng có nguy cơ hay tiếp xúc với người nhiễm, người nghi nhiễm mà cố tình che giấu thông tin, đồng nghĩa với việc có thể làm lây lan thêm dịch bệnh. Việc trốn tránh khai báo, cách ly không chỉ làm lây lan dịch bệnh cho cộng đồng mà còn là hành vi vi phạm pháp luật và cũng là tội ác. Bởi vì việc trốn cách ly hay khai báo gian dối về lịch trình đi lại trong vùng dịch gây nguy hiểm rất lớn cho cộng đồng. 

Với hành vi vô ý thức của mình, người trốn cách ly, khai báo thiếu trung thực có thể gián tiếp gây nên đại dịch và tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế - xã hội của đất nước. Khai báo càng chậm trễ, độ lây nhiễm càng rộng và hậu quả sẽ rất nặng nề.

Phương pháp phòng chống dịch hiệu quả từ mỗi người dân lúc này là hạn chế tối đa việc ra ngoài, khi phải ra ngoài đeo khẩu trang đúng cách, luôn phải nhớ "rửa tay, rửa tay và rửa tay". Ngoài ra, tự biết cách chăm sóc, nâng cao sức đề kháng của bản thân, gia đình; cập nhật thông tin chính thống, tránh hoang mang. Vắc xin hiệu quả nhất lúc này chính là ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Cố vấn Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho rằng, trong công tác phòng chống dịch COVID-19 di chuyển không phải là cách phòng, chống dịch an toàn, thậm chí phản khoa học bởi nó sẽ khiến dịch bệnh phức tạp, khó kiểm soát hơn và ngành y tế cũng vì thế mà áp lực hơn.

Tiếp thu thông tin về kiến thức phòng tránh dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế, hạn chế đi lại, bảo hộ và khử khuẩn tay đúng cách là cách tốt nhất để phòng tránh lây nhiễm.

Để không bị hoang mang lo lắng thì phải có hiểu biết về dịch, về chống dịch, về biểu hiện lâm sàng… hiểu để bảo vệ cho cá nhân, gia đình mình được tốt hơn, hiểu để có trách nhiệm với xã hội, để cùng ngành y tế chống dịch.

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp - Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cũng chia sẻ, người có nguy cơ lây nhiễm mà trốn cách ly có thể lây bệnh trước tiên cho những người thân trong gia đình. Vì vậy, tự giác, trung thực kê khai nghiêm túc là tránh nhiệm bảo vệ sức khỏe, phòng bệnh Covid-19 cho chính bản thân, gia đình và cộng đồng.

Hà Anh

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Đời sống -

GĐXH - Sau 3 ngày được lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ ở cả hai chiều. Theo cơ quan chức năng, việc tạm thời thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại các mốc khoảng cách này có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.