Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những hình ảnh nhếch nhác tại dự án di dời dân ra khỏi khu vực 1 di tích Kinh thành Huế

Thứ tư, 18:56 01/06/2022 | Xã hội

GiadinhNet - Nhiều hộ dân tại khu vực 1 di tích Kinh thành Huế đã được di dời đến nơi ở mới, tuy nhiên việc chưa được dọn dẹp, chỉnh trang khiến khu vực này trở nên nhếch nhác...

Những hình ảnh nhếch nhác tại dự án di dời dân ra khỏi khu vực 1 di tích Kinh thành Huế - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của PV, tại dọc các tuyến đường như Xuân 68, Ông Ích Khiêm, Tôn Thất Thiệp, Lương Ngọc Quyến thuộc Dự án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng (GPMB) khu vực 1 di tích Kinh thành Huế, dù được triển khai từ 3 năm qua, thế nhưng hiện vẫn còn nhiều hộ dân chưa di dời để bàn giao mặt bằng, khiến khu vực này trở nên nhếch nhác, mất vẻ mỹ quan.

Những hình ảnh nhếch nhác tại dự án di dời dân ra khỏi khu vực 1 di tích Kinh thành Huế - Ảnh 2.

Theo tìm hiểu, việc dọn dẹp vệ sinh, hạ giải các công trình nhà cửa của người dân sau khi giải toả nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị được UBND thành phố Huế đã giao cho Trung tâm Công viên Cây xanh Huế thực hiện.

Những hình ảnh nhếch nhác tại dự án di dời dân ra khỏi khu vực 1 di tích Kinh thành Huế - Ảnh 3.

Tuy nhiên, hiện nay nhiều căn nhà tại nơi ở cũ của người dân đã di dời đến nơi ở mới và đã bàn giao mặt bằng nhưng tường nhà, công trình phụ vẫn chưa tháo dỡ hết, cỏ mọc um tùm.

Những hình ảnh nhếch nhác tại dự án di dời dân ra khỏi khu vực 1 di tích Kinh thành Huế - Ảnh 4.

Bà Trương Thị Bích Vân (53 tuổi, trú trại Xuân 68, phường Đông Ba, TP Huế) cho hay, khi biết được chủ trương của tỉnh Thừa Thiên Huế về việc di dời, giải phóng mặt khu vực 1 di tích Kinh thành Huế, gia đình bà cũng như nhiều hộ dân ở đây đều vui mừng trước chủ trương lớn của tỉnh.

Những hình ảnh nhếch nhác tại dự án di dời dân ra khỏi khu vực 1 di tích Kinh thành Huế - Ảnh 5.

Theo bà Vân, sau khi có chủ trương của tỉnh, gia đình bà là một trong những hộ đầu tiên ở khu vực này tiến hành bàn giao mặt bằng và chuyển đi nơi khác. Tuy nhiên, sau khi bàn giao một phần mặt bằng và dời đi đã 2 năm, nhưng vì một số nguyên nhân, gia đình bà vẫn chưa nhận được đất tái định cư để xây nhà. Do đó, bà quyết định quay trở về lại ngôi nhà cũ đã phá dỡ 1 phần ở khu vực Eo Bầu để sinh sống và chờ đất tái định cư.

Những hình ảnh nhếch nhác tại dự án di dời dân ra khỏi khu vực 1 di tích Kinh thành Huế - Ảnh 6.

Không chỉ có hộ gia đình bà Vân, nhiều hộ dân nằm trong diện di dời giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế dọc tuyến đường Ông ích Khiêm và Xuân 68 vẫn chưa di dời và bàn giao mặt bằng vì nhiều lý do khác nhau, khiến khu vực này trở nên nhếch nhác, cũng như các tệ nạn xã hội khiến người dân sinh sống quanh khu vực này lo ngại.

Những hình ảnh nhếch nhác tại dự án di dời dân ra khỏi khu vực 1 di tích Kinh thành Huế - Ảnh 7.

Một số hộ dân hiện vẫn đang sinh sống tạm bợ, chưa được di dời.

Những hình ảnh nhếch nhác tại dự án di dời dân ra khỏi khu vực 1 di tích Kinh thành Huế - Ảnh 8.

“Hằng ngày, các đối tượng nghiện hút thường tìm những bãi đất trống, vắng người để sử dụng ma tuý. Nhiều lúc tận mắt chứng kiến bọn chúng tiêm chích ma tuý nhưng không dám nói gì vì sợ bị trả thù. Lo nhất là con trẻ, không may dẫm phải kim tiêm thì rất nguy hiểm”, một người dân cho biết.

Những hình ảnh nhếch nhác tại dự án di dời dân ra khỏi khu vực 1 di tích Kinh thành Huế - Ảnh 9.

Ông Lê Như Chinh - Giám đốc Trung tâm Công viên Cây xanh Huế cho biết, đến nay đơn vị đã hạ giải hơn 200 căn nhà cũ và thu gom rác thải xây dựng sau khi hạ giải. Tuy nhiên, công tác thu dọn vệ sinh cũng gặp không ít khó khăn do một số gia đình chưa bàn giao mặt bằng. Mặt khác, nhiều ngôi nhà chưa bàn giao mặt bằng và nhà đã bàn giao nằm xen lẫn nhau khiến quá trình thi công rất khó khăn, một số tuyến đường hẹp, không dùng xe cơ giới được mà phải thực hiện thủ công.

Những hình ảnh nhếch nhác tại dự án di dời dân ra khỏi khu vực 1 di tích Kinh thành Huế - Ảnh 10.

Trong khi đó, theo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Huế, hiện nay, tại khu vực thượng Thành đã có 277 hộ dân di dời giải tỏa, bàn giao mặt bằng đạt tỷ lệ 96%; tiến độ di dời dân tại các Eo Bầu đạt gần 70%. Riêng tại khu vực Hộ thành hào và tuyến phòng lộ mới 19% hộ dân trong diện giải tỏa đã bàn giao mặt bằng...

Những hình ảnh nhếch nhác tại dự án di dời dân ra khỏi khu vực 1 di tích Kinh thành Huế - Ảnh 11.

Lý giải về nguyên nhân chậm tiến độ di dời dân ra khỏi khu vực 1 di tích Kinh thành Huế, ông Đặng Minh Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế cho biết, do nhiều hộ dân đã nhận tiền đền bù và đất tái định cư nhưng chưa làm xong nhà tại nơi ở mới, một số hộ khác còn vướng mắc về thừa kế nên chưa áp giá đền bù để di dời… khiến công tác bàn giao, GPMB gặp nhiều khó khăn.

Những hình ảnh nhếch nhác tại dự án di dời dân ra khỏi khu vực 1 di tích Kinh thành Huế - Ảnh 12.

Đề án di dời dân cư, GPMB khu vực 1 di tích Kinh thành Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh ngày 30/12/2020. Với mục tiêu gìn giữ, bảo vệ các giá trị lịch sử, bảo tồn văn hóa còn nguyên vẹn nhất của Việt Nam do tiền nhân để lại cho tương lai; ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân sống trong khu vực 1 di tích; bảo vệ, đảm bảo môi trường, chỉnh trang cảnh quan; phát huy giá trị di tích, tạo sản phẩm du lịch; tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Chuyện tình đặc biệt của cặp vợ chồng tý hon

Hoàng Dũng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 14 phút trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Đời sống - 17 phút trước

GĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 27 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 29 phút trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 31 phút trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đoạn video ghi lại hình ảnh nhóm người nghi là cán bộ xã có biểu hiện say rượu, đánh người sau va chạm giao thông tại huyện Tân Sơn (Phú Thọ) được lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi bất bình.

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Con ngách nhỏ tại quận Tây Hồ, Hà Nội dài chưa đến 100m, thế nhưng lại có hàng chục căn nhà với phần cổng được thiết kế, màu sắc giống nhau, tạo nên sự nổi bật, lạ mắt, thu hút nhiều bạn trẻ tới check in, chụp ảnh.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 29/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Thời sự - 2 giờ trước

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố yêu cầu giải quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Top