Những khu vực nào trên địa bàn Hà Nội dễ ngập úng nhất nếu xảy ra mưa lớn?
GĐXH - Hiện trên địa bàn TP còn có 11 điểm khi xảy ra mua lớn từ lưu lượng 50mm/h đến 70mm/h sẽ xảy ra ngập úng, 19 điểm úng ngập khi mưa lớn từ 100mm/h trở lên gây quá tải hệ thống thoát nước.
Theo tìm hiểu của phóng viên, hiên nay trên địa bàn TP Hà Nội có khoảng 30 điểm ngập úng khi có mưa lớn ở khắp các quận, huyện, trong đó có 11 điểm úng ngập khi có mưa lớn từ lưu lượng 50mm/h đến 70mm/h và 19 điểm úng ngập khi mưa lớn từ 100mm/h trở lên gây quá tải hệ thống thoát nước.
Cụ thể, 11 điểm úng ngập cục bộ dự kiến với các trận mưa có cường độ từ 50mm/h đến 70mm/h gồn các tuyến phố: Nguyễn Khuyến (đoạn trước cổng trường THCS Lý Thường Kiệt); Hoa Bằng (đoạn từ số nhà 91 đến số nhà 97 và số nhà 54 đến 56); Ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt; Ngã năm Đường Thành - Bát Đàn nhà Hỏa, Cao Bá Quát (đoạn trước cửa Công ty Môi trường đô thị); Thụy Khuê (dốc La Pho); Minh Khai (đoạn chân cầu Vĩnh Tuy); Nguyễn Chính (đoạn từ ngõ 74 Nguyễn Chính đến cống hóa mương Tân Mai); Đại lộ Thăng Long (đoạn ngã ba Lê Trọng Tấn, hầm chui số 3, 5, 6 km9+656, nút giao An Khánh); Ngọc Lâm (đoạn từ ngã ba Long Biên 1 đến XN Môi trường đô thị Gia Lâm); Hoàng Như Tiếp (đoạn từ Trường tiểu học Ngọc Lâm đến ngã ba Hoàng Như Tiếp - Ái Mộ).

Trên địa bàn TP Hà Nội có 11 điểm úng ngập khi có mưa lớn từ lưu lượng 50mm/h đến 70mm/h và 19 điểm úng ngập khi mưa lớn từ 100mm/h trở lên gây quá tải hệ thống thoát nước.
Đối với 19 điểm ngập úng khi mưa lớn từ 100mm/h trở lên gây quá tải hệ thống thoát nước bao gồm: Phố Tông Đản (đoạn cổng phụ Thành ủy Hà Nội), phố Đinh Tiên Hoàng (đoạn đài phun nước, bến xe điện, số 155 Phùng Hưng đều thuộc quận Hoàn Kiếm; ngã ba Cầu Giấy - Dịch Vọng và từ số nhà 235 - 255 Cầu Giấy; tuyến phố Mạc Thị Bưởi quận Hoàng Mai; Quan Nhân; Cự Lộc; Nguyễn Trãi (khu vực Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn); Đường Nguyễn Xiển thuộc quận Thanh Xuân.
Tại quận Cầu Giấy gồm các điểm: Phan Văn Trường; Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng (sau tòa nhà Keangnam); phố Trần Bình (đoạn trước cửa UBND phường Mai Dịch đến Bệnh viện 19/8); Phố Kẻ Vẽ (đoạn ngã 3 chợ vẽ), Ecohome 3, KĐT Resco quận Bắc Từ Liêm và đường Đỗ Đức Dục quận Nam Từ Liêm.
Cùng các tuyến phố đường Cổ Linh - Đàm Quang Trung (đoạn nút giao thông Cổ Linh - Đàm Quang Trung, trước và đối diện siêu thị Aeon Mall) quận Long Biên và Đường Quốc lộ 3 (Đoạn qua xã Mai Lâm), đường 23B (đoạn qua Thôn Cổ Điển) thuộc huyện Đông Anh.
Trước thực trạng trên, mới đây UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch đảm bảo thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành năm 2024. Thành phố Hà Nội yêu cầu các sở ngành, đơn vị có liên quan cần có giải pháp, kịch bản ứng phó cụ thể với các trận mưa lớn.

Trước thực trạng trên, mới đây UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch đảm bảo thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành năm 2024.
Theo đó, với các trận mưa có lượng mưa dưới 50mm/h: địa bàn các quận nội thành không xảy ra úng ngập, cơ bản chỉ tồn tại một vài vị trí ứ đọng nước do cao độ mặt đường trũng thấp hoặc hệ thống thoát nước gặp sự cố.
Với các trận mưa có lượng mưa từ 50 - 70mm/h: tồn tại 11 điểm úng ngập, 1 điểm (phố Nguyễn Chính) đã được đầu tư cải tạo thoát nước năm 2023, nhưng cần theo dõi đánh giá trong mùa mưa năm 2024. Với những trận mưa có cường độ cao, tập trung trong thời gian ngắn, lượng mưa đến 100mm/h trở lên gây quá tải cho hệ thống thoát nước ghi nhận thêm 19 điểm úng ngập cục bộ và một số điểm ứ đọng nước do mặt đường trũng, thấp.
UBND TP đề ra các giải pháp thực hiện bảo đảm thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành vào mùa mưa năm 2024 như: Tăng cường công tác dự báo, cảnh báo, xây dựng kịch bản với các tình huống cụ thể, thực hiện duy trì thường xuyên hệ thống cống, rãnh thoát nước, mương, sông, hồ điều hòa; Kiểm soát, thường xuyên giữ mực nước đệm trên hệ thống mương, sông, hồ điều hòa thoát nước; Công tác sửa chữa, bảo dưỡng các công trình đầu mối (trạm bơm, đập điều tiết, cống qua đê...).
Sửa chữa giải quyết úng ngập cục bộ và khắc phục sự cố trên hệ thống thoát nước; triển khai các dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải bằng nguồn vốn đầu tư công; triển khai công tác ứng trực giải quyết thoát nước mùa mưa,...
Về giải pháp trước mắt, Hà Nội yêu cầu cần phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư thực hiện các dự án kênh dẫn, kênh xả trạm bơm Yên Nghĩa… thống nhất phương án dẫn dòng. Vận hành hợp lý hệ thống thoát nước để điều tiết mực nước trên hệ thống giữa nội thành và ngoại thành, vừa đảm bảo công tác tiêu thoát nước, vừa đảm bảo công tác tưới tiêu, trong đó ưu tiên giải quyết thoát nước cho khu vực nội thành.
Xây dựng phương án vận hành Trạm bơm Yên Nghĩa trong trường hợp mưa lớn nhằm giảm mực nước sông Nhuệ, đảm bảo công tác phòng chống úng ngập cho khu vực phía Tây Thành phố; đề xuất các biện pháp đảm bảo công tác thoát nước cho việc thi công cải tạo kênh La Khê trong mùa mưa.

UBND TP đề ra các giải pháp thực hiện bảo đảm thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành vào mùa mưa năm 2024 như: Tăng cường công tác dự báo, cảnh báo, xây dựng kịch bản với các tình huống cụ thể, thực hiện duy trì thường xuyên hệ thống cống, rãnh thoát nước, mương, sông, hồ điều hòa; Kiểm soát, thường xuyên giữ mực nước đệm trên hệ thống mương, sông, hồ điều hòa thoát nước
Đối với khu vực Đại lộ Thăng Long, để đảm bảo thoát nước trong giai đoạn Trạm bơm Yên Nghĩa chưa thể vận hành đủ công suất thiết kế, đẩy nhanh công tác triển khai sửa chữa thoát nước Hầm chui dân sinh số 3; nghiên cứu xây dựng các trạm bơm dã chiến nhằm giảm thiểu tình trạng, mức độ úng ngậ như: Xây dựng trạm bơm dã chiến Đìa Sáo cuối kênh T2-4-2 nhằm bơm hạ thấp mực nước trên kênh T2-4-2; xây dựng trạm bơm dã chiến Đồng Tép bơm hạ mực nước kênh Đồng Tép và kênh Trung Thượng.
Về lâu dài, đẩy nhanh công tác triển khai thực hiện các dự án: xây dựng hệ thống thu gom và Nhà máy xử lý nước thải Kiến Hưng; xây dựng hệ thống thoát nước quận Hà Đông lưu vực hữu Nhuệ. Đề xuất xây dựng hệ thống thoát nước đô thị dọc tuyến Đại lộ Thăng Long theo quy hoạch, thoát ra sông Đáy qua Trạm bơm Đào Nguyên,...
Phương án xử lý các tình huống úng ngập cục bộ khi mưa, Hà Nội giao Sở Xây dựng là đầu mối đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị quản lý và duy trì thoát nước xây dựng phương án thực hiện, cụ thể: với trận mưa lớn diện rộng (lượng mưa từ 50 mm/h - 70 mm/h). Bố trí đảm bảo lực lượng ứng trực 24/24 và thực hiện các giải pháp khắc phục đối với các điểm dự kiến úng ngập theo kế hoạch.
Trong trường hợp xảy ra mưa bão, thiên tai, tổ chức ứng trực 100% quân số trong 24/24, giờ triển khai phương án theo kế hoạch. Khi có úng ngập cục bộ xảy ra, các đơn vị duy trì thoát nước theo địa bàn quản lý, duy trì bố trí 2-3 người/hố ga thoát nước để trực mở ga, tua rác miệng ga thu... đảm bảo tiêu, thoát nước nhanh, cảnh báo nguy hiểm tại những vị trí này.
Ngoài ra, Hà Nội sẽ nghiên cứu xây dựng phần mềm, cơ sở dữ liệu quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị trên nền tảng hệ thống thông tin địa lý GIS và cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia (bao gồm lĩnh vực thoát nước). Cụ thể, thành phố sẽ xây dựng, thiết lập hệ thống quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật toàn thành phố đồng nhất trên nền bản đồ số (cơ sở dữ liệu hệ thống cây xanh, chiếu sáng, thoát nước...).
Từ đó, Hà Nội sẽ có hệ thống bản đồ ngập lụt tương ứng với các "kịch bản mưa" với đầy đủ thông tin vị trí điểm úng ngập, mức độ ngập (chiều dài, chiều rộng, chiều sâu của điểm ngập), hình ảnh điểm ngập…chia sẻ cho các đơn vị (cảnh sát giao thông; thanh tra giao thông vận tải…) để có phương án hướng dẫn, phân luồng giao thông và để người dân có thể lựa chọn phương án tham gia giao thông hợp lý.
Xem thêm video đang được quan tâm:
Những trường hợp đất do UBND xã giao sau 1.7.2014 sẽ được cấp sổ đỏ từ năm 2025
Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 mới nhất: Liệu có rét đậm, rét hại như các năm trước đây?
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sắp tới, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều khả năng sẽ chịu ảnh hưởng bởi không khí lạnh, vùng núi cao có thể xảy ra rét đậm, rét hại.
Danh sách 19 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV
Thời sự - 5 giờ trướcTại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra chiều 23/1, đồng chí Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông báo kết quả Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.
Xử lý an toàn quả bom chùm gần trường tiểu học ở Huế
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Sau khi nhận tin báo về phát hiện hiện vật liệu nổ tại gần trường học ở Huế, Đội xử lý bom mìn thuộc Dự án NPA tiến hành thu gom và vận chuyển về bãi hủy nổ tập trung.
Đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV
Thời sự - 6 giờ trướcBan Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.
Hàng chục triệu người dân Hà Nội và miền Bắc sắp đón tin vui thời tiết sau những ngày rét buốt
Thời sự - 13 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc còn rét đậm đến hết ngày 23/1. Từ ngày 24/1, nắng ấm khả năng xuất hiện trở lại, mức nhiệt tăng dần.
Công bố kết quả và thông qua danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Thời sự - 1 ngày trướcĐại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là 200 đồng chí, gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết.
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh mạnh, người dân Hà Nội phải chịu rét 'cắt da cắt thịt' đến khi nào?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, thời tiết Hà Nội rét đậm đến hết ngày 23/1. Sau đó trời có nắng, mức nhiệt tăng dần.
Khối không khí lạnh rất mạnh tràn xuống, miền Bắc nhiều nơi xuống dưới 10 độ C
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh đã bao trùm toàn Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Bắc Bộ dưới 13 độ, vùng núi cao có thể thấp dưới 0 độ. Dự báo đến cuối tuần nắng ấm xuất hiện trở lại.
Khối không khí lạnh rất mạnh tràn xuống, Hà Nội có rét dưới 10 độ?
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh đã ảnh hưởng toàn miền Bắc trong đó có Thủ đô Hà Nội, trời có mưa và chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội và khu vực đồng bằng là 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ.
Hà Nội: Cấm ô tô chiều La Thành - Voi Phục từ 25/1 để thi công cầu vượt dự án đường Vành đai 1
Thời sự - 3 ngày trướcGĐXH - Để phục vụ thi công hạng mục cầu vượt thuộc dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục), Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án cấm ô tô lưu thông một chiều trên đường La Thành trong hơn 3 tháng, bắt đầu từ ngày 25/1.
Bố mẹ Thái Sơn gác việc chợ đầu mối, tiếp lửa cho con trai trước giờ bóng lăn
Thời sựGĐXH - Gia đình cầu thủ Thái Sơn tại Thanh Hóa tạm gác việc kinh doanh, hồi hộp tiếp lửa cho con trai trước trận bán kết U23 châu Á.