Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những lý do khiến giáo dục đại học ngày càng mất giá

Chủ nhật, 17:30 13/10/2019 | Xã hội

Chi phí học tập quá lớn trong khi không thể đảm bảo một công việc lương cao khi ra trường khiến nhiều người không thiết tha tấm bằng cử nhân.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục Mỹ, năm 2017, chỉ khoảng 60% sinh viên tốt nghiệp và lấy bằng cử nhân. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là 40% còn lại không làm được việc gì. Trong thế giới phát triển nhanh như hiện nay, giáo dục đại học không hứa hẹn đem lại thành công cho bạn. Những câu chuyện về các doanh nhân tự học mà không lãng phí thời gian học cử nhân được chia sẻ rầm rộ. Dưới đây là bốn lý do cơ bản cho thấy giáo dục đại học đang mất giá.

1. Chi phí học tập quá lớn

Thông thường, giáo dục tốn rất nhiều tiền và cuối cùng sinh viên tốt nghiệp phải tìm một công việc lương cao để trả hết nợ. Tuy nhiên, có một vấn đề là rất nhiều công ty chỉ thuê những người có kinh nghiệm làm việc. Bởi vậy, nhiều người chọn cách lập tức lao vào cuộc sống làm việc sau khi tốt nghiệp THPT. Và sau 4-5 năm, họ trở thành những chuyên gia lành nghề, có mức lương khá với kinh nghiệm chuyên môn sâu.

Những lý do khiến giáo dục đại học ngày càng mất giá  - Ảnh 1.

Ảnh: Shutterstock

2. Nhiều người thành công không có bằng đại học

Oprah bắt đầu sự nghiệp truyền hình khi mới 19 tuổi. Mark Zuckerberg rời khỏi Đại học Harvard khi đang học năm thứ hai để làm việc trong dự án Facebook của chính mình.

Giáo dục làm cho con người phát triển tốt hơn. Do đó, khi nhận thức được thông tin một cách vừa đủ, họ không nhất thiết phải đặt câu hỏi hay lo lắng chuẩn bị kiến thức cho những bài kiểm tra nữa. Thay vào đó, nhiều người sẽ lao vào làm việc với một tâm trí linh hoạt, đưa ra nhiều ý tưởng mới và trở nên thành công.

3. Nghề mới xuất hiện mỗi ngày

Cách đây 20 năm, các kỹ thuật viên robot, chuyên gia SEO và chuyên gia dinh dưỡng có mặt khắp nơi. Một số lĩnh vực phát triển nhanh đến mức bạn không thể học về chúng trong nhà trường, ví dụ kinh doanh trực tuyến.

Giáo dục đại học đôi khi không theo kịp được sự thay đổi nhanh chóng của các ngành nghề. Và điều đó càng đáng lo ngại khi nghĩ về thị trường việc làm sẽ thay đổi như thế nào trong 20 năm nữa, khi những công việc thậm chí còn chưa có tên ra đời.

4. Học trực tuyến nở rộ

Các đại học cung cấp lượng kiến thức khá chung chung, mặc dù thực tế các môn học có liên quan đến chuyên ngành của bạn. Ngày nay, có rất nhiều nền tảng trực tuyến có thể giúp bạn phát triển một kỹ năng nhất định. Đôi khi, nó còn hỗ trợ người học không cần tốn 4-5 năm trong trường đại học.

Ví dụ, rất nhiều người thành công nhờ việc tự học, điển hình như Bill Gates và Julian Assange. Họ đã học ngôn ngữ lập trình từ sách giáo khoa và các bài học trực tuyến. Thực tế đã chứng minh họ vẫn có thể áp dụng kiến thức có được vào thực tiễn. Thậm chí, nó còn hiệu quả hơn nhiều so với việc tìm kiếm một chương trình phù hợp tại đại học và dành 4-5 năm để học.

Theo Bright Side/VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 53 phút trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 5 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 6 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Top