Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những người "đánh chìm" con tàu Vinashinlines sắp hầu tòa

Thứ năm, 16:50 12/01/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Nếu không có gì thay đổi, dự kiến ngày 21/1 tới, TAND Hà Nội sẽ xét xử vụ án tham ô tại Vinashinlines.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Trần Văn Liêm (62 tuổi, nguyên tổng giám đốc Tổng công ty TNHH một thành viên Vận tải viễn dương Vinashin - Vinashinlines); Trần Văn Khương (67 tuổi, nguyên kế toán trưởng Vinashinlines); Giang Kim Đạt (40 tuổi, nguyên quyền trưởng phòng kinh doanh Vinashinlines) cùng bị truy tố về tội Tham ô tài sản. Giang Văn Hiển (67 tuổi, cha đẻ của Giang Kim Đạt) bị truy tố về tội rửa tiền.


Giang Kim Đạt

Giang Kim Đạt

Theo cáo trạng, từ tháng 7/2006 đến tháng 3/2007, ông Liêm ký hợp đồng mua ba con tàu Vinashin Summer, Vinashin Island và Vinashin Phoenix và giao cho Đạt đàm phán. Tổng số tiền hoa hồng từ hợp đồng mua 3 con tàu trên mà công ty môi giới gửi vào tài khoản mang tên ông Hiển là gần 11,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, từ tháng 5/2006 đến tháng 6/2008, thông qua các công ty môi giới, Liêm, Đạt và Khương đã thoả thuận, đàm phán với các chủ tàu gửi giá cước cho thuê 9 con tàu để chiếm đoạt tiền của Vinashinlines với tổng số tiền hơn 249 tỷ đồng.

Tổng cộng, ông Liêm, Đạt và Khương bị quy kết đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt Vinashinlines tổng số tiền 260,5 tỷ đồng. Trong số này, ông Liêm chiếm đoạt 3,1 tỷ đồng, ông Khương 110.000 USD và Đạt chiếm đoạt hơn 255 tỷ đồng.

Theo tài liệu của CQĐT, để che giấu nguồn tiền tham ô trong thời gian phạm pháp, Đạt đã nhờ ông Hiền đứng tên, mở nhiều tài khoản ngoại tệ tại nhiều ngân hàng. Mỗi khi tiền về, ông Hiền có nhiệm vụ rút tiền ra rồi chuyển cho Đạt và mua nhà cửa, đất đai do người thân trong gia đình đứng tên. Với vai trò này, ông Hiền bị đề nghị truy tố về tội danh rửa tiền. CQĐT xác định có khoảng 40 căn biệt thự ở những vị trí “vàng” trên khắp cả nước và 13 xe ô tô đắt tiền đứng tên người thân trong gia đình Đạt.

Sau khi thấy hành vi tội phạm của mình bị bại lộ, Giang Kim Đạt đã tìm cách trốn ra nước ngoài và vẫn giữ lối sống vương giả. Sau nhiều năm trốn tránh pháp luật, cuối cùng Giang Kim Đạt cũng bị bắt giữ.

Giang Kim Đạt có sự thăng tiến kỳ lạ tại Vinashinlines. Đầu tiên là việc tháng 5/2006 Giang Kim Đạt được sếp tổng Vinashinlines- Trần Văn Liêm (người bị truy tố cùng tội danh với Đạt) đưa về công tác tại phòng Khai thác 2 thuộc Vinashinlines.

Sau đó 3 tháng, Đạt được điều lên chức quyền Trưởng phòng Kinh doanh và quan hệ quốc tế.

Đến tháng 10/2007 không hiểu vì lý do gì, Đạt bị Vinashinlines chấm dứt hợp đồng. Nhưng chỉ 6 tháng sau, Giang Kim Đạt trở lại Vinashinlines với vị trí Cố vấn cao cấp cho Tổng giám đốc. Sau đó 1 tháng người này được bổ nghiệm làm Trưởng phòng Kinh doanh của Vinashinlines và bắt đầu các thương vụ dìm chết con tàu Vinashinlines.

Nguyễn Khánh

Thiều Khang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chân dung Quân Ido, kẻ cầm đầu đường dây vận chuyển ma tuý số lượng lớn

Chân dung Quân Ido, kẻ cầm đầu đường dây vận chuyển ma tuý số lượng lớn

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong một thời gian ngắn, Nguyễn Quốc Quân (SN 1991, trú tại Khe Sanh, Quảng Trị) nổi lên như một dân chơi thứ thiệt với tiền bạc rủng rỉnh, xe hạng sang và cả những câu nói thể hiện thái độ ngông cuồng.

Bà ngoại bị khởi tố vì giao phương tiện cho cháu vị thành niên gây tai nạn giao thông

Bà ngoại bị khởi tố vì giao phương tiện cho cháu vị thành niên gây tai nạn giao thông

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi được bà ngoại cho tiền mua xe gắn máy làm phương tiện đi lại, cháu N. gây ra vụ tai nạn giao thông. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra sự việc, cháu N. không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Thích thể hiện 'bốc đầu xe máy', hai nam thanh niên bị công an triệu tập

Thích thể hiện 'bốc đầu xe máy', hai nam thanh niên bị công an triệu tập

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Công an huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) vừa tiến hành xác minh, điều tra làm rõ và triệu tập 2 nam thanh niên có hành vi bốc đầu xe máy trên QL18A. Hành vi này không chỉ vi phạm giao thông, nguy hiểm trên đường mà còn gây lên dư luận xấu.

15 năm tù cho kẻ bịa chuyện bị công an bắt để trốn nợ

15 năm tù cho kẻ bịa chuyện bị công an bắt để trốn nợ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trước sự thúc giục trả tiền, Thịnh đưa ra các lý do như đơn hàng bị lỗi hay bản thân sử dụng ma túy bị công an bắt để trốn nợ.

Bắt đối tượng trộm tài sản tại Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh

Bắt đối tượng trộm tài sản tại Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng thời điểm đêm tối, Nguyễn Bá Mạnh đột nhập vào Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh tỉnh Nghệ An lấy trộm tài sản. Tuy nhiên, khi chưa kịp đưa đi tiêu thụ thì đối tượng này đã bị Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) bắt giữ.

Bực tức vì bị đánh, cầm dao đâm anh họ tử vong

Bực tức vì bị đánh, cầm dao đâm anh họ tử vong

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH – Do có mâu thuẫn từ trước, khi thấy anh họ đi bộ qua nhà, Vũ Văn Long đã dùng dao đâm nạn nhân tử vong.

Người đàn ông 34 tuổi bị tống tiền sau khi chat sex với cô gái lạ qua Telegram

Người đàn ông 34 tuổi bị tống tiền sau khi chat sex với cô gái lạ qua Telegram

Pháp luật - 4 giờ trước

Sau khi kết bạn qua ứng dụng Telegram, một người đàn ông ở Vũng Tàu nhiều lần chat sex với tài khoản “Ngọc”, sau đó bị đe doạ tung clip lên mạng xã hội.

Bắt nhóm lừa đảo môi giới mại dâm qua Telegram, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Bắt nhóm lừa đảo môi giới mại dâm qua Telegram, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Tạo lập hơn 50 nhóm trên Telegram, 2 đối tượng đăng tải nội dung môi giới mại dâm trên toàn quốc để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Quảng Ninh: Mức hỗ trợ hàng tháng lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở có thể nhận được

Quảng Ninh: Mức hỗ trợ hàng tháng lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở có thể nhận được

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Quảng Ninh thông tin chi tiết về tiêu chí thành lập, số lượng và chế độ chính sách đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở.

11 anh em ruột kiện nhau vì hơn 1.200 m2 đất

11 anh em ruột kiện nhau vì hơn 1.200 m2 đất

Pháp luật - 9 giờ trước

Cha mẹ mất không để lại di chúc, nhiều anh, em trong một gia đình có 11 người con đã làm đơn tranh chấp với người con thứ 4 đang ở trên mảnh đất

Top