Những tin vui từ tuyến đầu chống dịch

| Y tế

GiadinhNet - Những ngày vừa qua, tại nhiều bệnh viện điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 liên tục công bố chữa khỏi thành công cho hàng chục bệnh nhân. Đây không chỉ là niềm vui, niềm hạnh phúc của các y bác sĩ nơi tuyến đầu mà còn là niềm tin và hi vọng từ người dân khắp cả nước: Việt Nam sẽ khống chế, đẩy lùi dịch COVID-19.

Những tin vui từ tuyến đầu chống dịch - Ảnh 1.

*Update: Đến 6h sáng nay (4/4), toàn quốc đã có 239 ca mắc COVID-19, trong đó 85 trường hợp đã được chữa khỏi.

Tăng nhanh số ca chữa khỏi

Trong khi cả nước đang chung tay thực hiện việc cách ly xã hội 15 ngày thì tin vui liên tiếp được công bố, đón nhận từ các bệnh viện tuyến đầu. Chỉ tính riêng tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở Đông Anh, Hà Nội), trong ngày 30/3 đã công bố đến 27 ca chữa khỏi; đến ngày 2/4 tiếp tục công bố thêm 11 trường hợp.

Tại nhiều tỉnh, thành khác cũng đã công bố nhiều trường hợp khỏi bệnh. Tất cả các bệnh nhân được công bố khỏi trong những ngày vừa qua đều xác định dương tính từ 2-4 lần. Sau khi công bố khỏi bệnh, những bệnh nhân sẽ tiếp tục được theo dõi cách ly trong vòng 14 ngày trước khi xuất viện.

Những tin vui từ tuyến đầu chống dịch - Ảnh 2.

Chỉ trong ít ngày, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh đã công bố 38 bệnh nhân chữa khỏi COVID-19. ẢNH: LÊ BẢO


Như vậy, tính đến 18h chiều 3/4, cả nước đã có 85/237 người mắc COVID-19 được công bố khỏi/xuất viện, trong đó có những bệnh nhân được điều trị ngay tại tuyến huyện. 

Đặc biệt, đối với các ca nặng đang được điều trị như BN26 đã bỏ được thở máy, rút ống nội khí quản; 3 bệnh nhân còn lại, trong đó có một ca ECMO (phương pháp tim phổi nhân tạo - sử dụng một hệ tuần hoàn nhân tạo để thay thế các cơ quan tuần hoàn trong cơ thể trong trường hợp suy tuần hoàn hoặc suy hô hấp nặng), một ca thở máy và một ca thở máy không xâm nhập đang có tiến triển tốt. 

Riêng ca ECMO đang chuẩn bị chuyển sang thở máy. Đến nay, đã có 3 trong số 4 bệnh nhân nặng này có kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần với COVID-19.

Những tin vui từ tuyến đầu chống dịch - Ảnh 3.

Niềm vui, niềm hạnh phúc vô bờ của những bệnh nhân được chữa khỏi COVID-19.

Ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương trong 2 buổi công bố cho 38 bệnh nhân chữa trị thành công COVID-19 vừa qua, chúng tôi cảm nhận được những niềm vui, niềm hạnh phúc vô bờ của tất cả những ca bệnh và đội ngũ y bác sĩ, từ ánh mắt, gương mặt, nụ cười cũng như những cảm xúc không nói thành lời là minh chứng cho những gì các bác sĩ tuyến đầu làm được cho bệnh nhân. Đặc biệt, với nhiều bệnh nhân đến từ các nước như: Anh, Pháp... cũng vô cùng ngạc nhiên trước sự quan tâm, chữa trị cũng như chuyên môn giỏi của nền Y tế Việt Nam trước dịch COVID-19. Trong số đó, nhiều bệnh nhân ngoại quốc đã bật khóc khi được hỏi về cảm nghĩ, cảm nhận như trường hợp của 2 bệnh nhân người Anh và một bệnh nhân người Pháp.

Chia sẻ trong buổi lễ công bố khỏi bệnh chiều 2/4, nam bệnh nhân quốc tịch Pháp nói: "Tôi đến Việt Nam và không may bị mắc bệnh COVID-19 Ban đầu tôi rất lo lắng nhưng may được Đại sứ quán Pháp cùng các bác sĩ Việt Nam hướng dẫn, điều trị tận tình và hôm nay tôi không biết nói gì hơn là cảm ơn các bác sĩ, cảm ơn tất cả, cảm ơn Việt Nam. Khi tôi bị bệnh chỉ báo cho vợ con biết và họ cũng rất lo lắng, tôi chỉ mong sớm được quay trở về Pháp để đoàn tụ gia đình".

Trong khi đó, ngày 30/3, nữ y tá người Anh khi đến Việt Nam cũng mắc COVID-19 và cũng được chữa khỏi thành công. Nữ bệnh nhân này xúc động rơi lệ: "Tôi là một y tá, nên tôi biết mình có thể chết vì COVID-19. Các y tá, bác sĩ Việt Nam rất phi thường. Họ là những người thật tuyệt vời. Tôi cảm ơn các bạn!".

Những điều phi thường từ đội ngũ y, bác sĩ

Những tin vui từ tuyến đầu chống dịch - Ảnh 4.

Nhiều người ngoại quốc cảm thấy vô cùng may mắn khi được chữa trị bởi các bác sĩ Việt Nam.

Cũng trong buổi lễ công bố 11 bệnh nhân chữa khỏi COVID-19, có 2 bệnh nhân nhập viện 3-5 ngày đã không còn virus trong cơ thể, đó là BN179 và BN198. BN179 (62 tuổi, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) từ nước ngoài về trên chuyến bay EK394, nhập cảnh ngày 18/3. BN198 (trú tại Ứng Hòa, Hà Nội) là nhân viên Công ty Trường Sinh. Cả 2 bệnh nhân này sau khi phát hiện dương tính với COVID-19 đã được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Đến ngày 28/3 và 31/3, 2 bệnh nhân đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 và lần 2.

Trao đổi với PV, BS Phạm Ngọc Thạch (Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương) cho biết: "Có những người sau 2 tuần điều trị mới âm tính nhưng cũng có trường hợp chỉ 3-5 ngày. Biến chuyển của virus rất khó lường, thời gian điều trị phần lớn phụ thuộc vào tình trạng cơ thể của bệnh nhân. Tuy nhiên, cũng có những người dương tính yếu, sau một vài ngày lại dương tính mạnh nếu nồng độ virus đủ lớn. Thời điểm này, 80% bệnh nhân khi nhập viện không có biểu hiện lâm sàng nhưng đã có tổn thương phổi. Do đó, bên cạnh phác đồ của Bộ Y tế, Bệnh viện cũng nghiên cứu thêm các phác đồ mới, chủ yếu rút kinh nghiệm từ việc chữa trị giai đoạn 1. Nếu có bệnh nhân có biểu hiện tổn thương phổi, bệnh viện sẽ điều trị kịp thời".

Ngày 30/3 vừa qua, BN17 cùng 26 bệnh nhân khác cũng được ra viện. BN17 là ca đầu tiên tại Hà Nội và cũng là bệnh nhân đánh dấu cho tiến trình điều trị COVID-19 sang giai đoạn thứ 2 trong công tác đẩy lùi dịch bệnh. Ngày 2/4, lái xe của BN17 là BN19 cũng đã được công bố khỏi bệnh. Chia sẻ với PV, BN19 cho hay: "Tối 6/3, tôi được xe cấp cứu chuyển vào bệnh viện, sau đó có biểu hiện ho gắt từng cơn, sổ mũi và sốt nhẹ. Gần 1 tháng điều trị tại đây, tôi được các y bác sĩ thường xuyên đến thăm hỏi, động viên cũng như tận tình chăm sóc, điều trị. Đến ngày 28/3 tôi có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 và cảm thấy vô cùng vui mừng. Hiện tại, sức khỏe của tôi đã ổn, hoàn toàn khỏe mạnh và mong muốn gửi lời cảm ơn tận đáy lòng đến các bác sĩ đã tận tình cứu chữa trong suốt thời gian qua".


Những tin vui từ tuyến đầu chống dịch - Ảnh 5.

BS Phạm Ngọc Thạch – Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

TS.BS Trần Văn Giang (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương) cũng cho biết: "Bệnh viện đã đưa ra rất nhiều kịch bản, tình huống, thậm chí có cả tình huống khẩn khấp. Trong thời gian này, lượng bệnh nhân vào để cách ly cũng như nhiễm COVID-19 đang tăng lên đồng nghĩa với công việc của các y tá, bác sĩ tăng lên đáng kể. Nhưng, tất cả mọi người vẫn luôn quyết tâm để góp một phần công sức của mình vào công cuộc cùng cả nước chung tay đẩy lùi COVID-19". Còn BSCKII Đỗ Thị Phương Mai cho biết: "Lúc đầu chúng tôi cũng có chút lo lắng, tuy nhiên chúng tôi đều không sợ mà xem lại quá trình chống nhiễm khuẩn chặt chẽ hơn để không có nhân viên nào bị nhiễm nữa".

Chia sẻ với Báo Gia đình & Xã hội, BS Phạm Ngọc Thạch nói: "Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, tất cả đều quyết tâm cao khi tham gia vào công tác phòng, chống dịch, bệnh viện của chúng tôi cũng vậy đều mong sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19".

Lê Bảo

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Y tế -

GĐXH - Ngày 20/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về các trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí clo được chuyển đến từ BVĐK Thường Tín, trong đó có 2 trường hợp rất nặng, được điều trị hồi sức tích cực.

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Y tế -

GĐXH – Ngày 17/10, Hội thảo khoa học “Thực dưỡng Quân Bình Âm Dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đặt ra nhiều vấn đề về dinh dưỡng, lối sống và phương pháp thực dưỡng Ohsawa. Các chuyên gia đã tập trung thảo luận làm rõ triết lý của trường phái này, đồng thời gợi mở việc tiếp cận thực dưỡng trên cơ sở khoa học và phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mỗi người.

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Y tế -

GĐXH - Bệnh viện E chính thức đưa hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Signa Architect vào hoạt động. Với khoang máy rộng 70 cm, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm chuyên sâu, hệ thống hỗ trợ khảo sát nhiều lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, đột quỵ, cơ xương khớp và ung bướu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.