Những vụ sập nhà kinh hoàng khiến nhiều người thiệt mạng ở Hà Nội

| Xã hội

GiadinhNet - Trước vụ sập nhà sáng nay tại 43 Cửa Bắc làm 2 người tử vong, Hà Nội đã từng xảy ra nhiều vụ sập nhà, trong đó có cả những ngôi biệt thự từ thời Pháp thuộc.


Vào khoảng 3h sáng nay 4/8, căn nhà 4 tầng số 43 Cửa Bắc (quận Ba Đình) bất ngờ bị sập khiến 5 người bị vùi lấp.

Vào khoảng 3h sáng nay 4/8, căn nhà 4 tầng số 43 Cửa Bắc (quận Ba Đình) bất ngờ bị sập khiến 5 người bị vùi lấp.

Đến 11h30, nạn nhân cuối cùng đã được đưa ra khỏi đống đổ nát nhưng trong tình trạng đã tử vong. Như vậy, có tới 2 nạn nhân bị tử vong trong vụ sập nhà này.
Đến 11h30, nạn nhân cuối cùng đã được đưa ra khỏi đống đổ nát nhưng trong tình trạng đã tử vong. Như vậy, có tới 2 nạn nhân bị tử vong trong vụ sập nhà này.
Nguyên nhân ban đầu của vụ sập nhà được cho là ngôi nhà quá cũ nát, phần móng hầu như không có. Mặt khác, một ngôi nhà khác đang được xây dựng đã ảnh hưởng tới ngôi nhà.
Nguyên nhân ban đầu của vụ sập nhà được cho là ngôi nhà quá cũ nát, phần móng hầu như không có. Mặt khác, một ngôi nhà khác đang được xây dựng đã ảnh hưởng tới ngôi nhà.
Cách đây 1 năm, trưa ngày 22/9/2015, một vụ sập biệt thự cổ ở 107 phố Trần Hưng Đạo đã khiến 2 người thiệt mạng và 6 người bị thương
Cách đây 1 năm, trưa ngày 22/9/2015, một vụ sập biệt thự cổ ở 107 phố Trần Hưng Đạo đã khiến 2 người thiệt mạng và 6 người bị thương
Ngôi nhà 107 phố Trần Hưng Đạo là nơi làm việc của Tổng cục Đường sắt Việt Nam. Tòa nhà được xây từ thời Pháp, có 3 khối; trong đó phần bị sập là khối 2, là hội trường được xây hình mái vòm, độ cao tương đương 3 tầng, diện tích khoảng 300 m2. Hai bên hội trường có hành lang lửng được bố trí là nơi làm việc của cán bộ, nhân viên
Ngôi nhà 107 phố Trần Hưng Đạo là nơi làm việc của Tổng cục Đường sắt Việt Nam. Tòa nhà được xây từ thời Pháp, có 3 khối; trong đó phần bị sập là khối 2, là hội trường được xây hình mái vòm, độ cao tương đương 3 tầng, diện tích khoảng 300 m2. Hai bên hội trường có hành lang lửng được bố trí là nơi làm việc của cán bộ, nhân viên
Nguyên nhân ban đầu vụ sập biệt thự cổ 107 Trần Hưng Đạo là do tòa nhà đã qua nhiều năm sử dụng đã xuống cấp và thời tiết mưa liên tục những ngày gần đây khiến tòa nhà bị thấm nước, giảm khả năng chịu lực.
Nguyên nhân ban đầu vụ sập biệt thự cổ 107 Trần Hưng Đạo là do tòa nhà đã qua nhiều năm sử dụng đã xuống cấp và thời tiết mưa liên tục những ngày gần đây khiến tòa nhà bị thấm nước, giảm khả năng chịu lực.
Khoảng 16h ngày 31/3/2011, một ngôi nhà 5 tầng đầu ngõ 49 phố Huỳnh Thúc Kháng - Hà Nội đã đổ sập. Siêu thị máy tính ở phía đối diện cũng bị hư hỏng, thiệt hại nặng
Khoảng 16h ngày 31/3/2011, một ngôi nhà 5 tầng đầu ngõ 49 phố Huỳnh Thúc Kháng - Hà Nội đã đổ sập. Siêu thị máy tính ở phía đối diện cũng bị hư hỏng, thiệt hại nặng

Nhiều nhân chứng cho hay, khoảng gần 1 tiếng trước khi sập, ngôi nhà này đã nghiêng dần sang phía ngõ 49. Các công nhân làm việc trong ngôi nhà và những hộ dân gần đó vội vàng sơ tán nên vụ việc không gây thiệt hại về người
Nhiều nhân chứng cho hay, khoảng gần 1 tiếng trước khi sập, ngôi nhà này đã nghiêng dần sang phía ngõ 49. Các công nhân làm việc trong ngôi nhà và những hộ dân gần đó vội vàng sơ tán nên vụ việc không gây thiệt hại về người

K.N(th)

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm trước khi nghiên cứu hợp nhất thành một đơn vị quy mô khoảng 700.000 dân. Theo thành phố, việc thí điểm song song nhằm kiểm chứng mô hình, hoàn thiện các tiêu chí trước khi đề xuất Trung ương xem xét quyết định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.