Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nơi các bác sĩ không có ngày Tết

Thứ hai, 09:01 01/02/2016 | Y tế

GiadinhNet - Để bảo đảm công tác cấp cứu, khám bệnh, điều trị chăm sóc người bệnh trong những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các bệnh viện đã sẵn sàng về mọi mặt, từ nguồn nhân lực đến trang thiết bị, thuốc, dịch vụ y tế… cho các tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Tại các bệnh viện hạng đặc biệt, công tác chuẩn bị trực Tết đã sẵn sàng.

 

Các bệnh viện tại Hà Nội đã sẵn sàng cho công tác khám, cấp cứu bệnh nhân dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Chí Cường
Các bệnh viện tại Hà Nội đã sẵn sàng cho công tác khám, cấp cứu bệnh nhân dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Chí Cường

Căng thẳng gấp bội ngày thường

Tết đã cận kề, tại Bệnh viện Bạch Mai - bệnh viện hạng đặc biệt đầu tiên của cả nước, các y, bác sĩ dường như cũng hối hả chạy đua với thời gian để giành giật sự sống cho bệnh nhân. Một bệnh nhân, 10 người nhà, cuống quýt, lo sợ. Các y, bác sĩ, điều dưỡng ngoài việc nhanh chóng tiến hành cấp cứu, xử trí bệnh nhân, còn “đảm” thêm việc trấn an người nhà.

TS Dương Đức Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp (Bệnh viện Bạch Mai) chia sẻ, ngày thường công việc của cán bộ nhân viên tại đây đã quá vất vả, nhưng ngày Tết còn căng thẳng và áp lực hơn nhiều lần. Bởi vì Tết cũng là dịp khiến nhiều mặt bệnh gia tăng như: Ngộ độc thực phẩm, ngộ độc rượu, tại nạn giao thông, các bệnh nội khoa (cao huyết áp, đái tháo đường…) do thay đổi thói quen sinh hoạt, ăn uống, sao nhãng thuốc men…

Tại Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai), BS Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách trung tâm cho biết, từ Tết Dương lịch tới nay, mỗi ngày trung tâm tiếp nhận 2 - 3 trường hợp ngộ độc rượu. Những ngày cận Tết Nguyên đán, bệnh nhân ngộ độc rượu càng gia tăng. Có những trường hợp nhập viện điều trị gần một tuần nhưng vẫn hôn mê, não bị tổn thương do ngộ độc rượu. Lại có trường hợp nhập viện một ngày, gia đình xin về do bệnh nhân ngộ độc rượu chứa cồn công nghiệp methanol quá nặng.

Về kế hoạch trực Tết Nguyên đán, TS Dương Đức Hùng chia sẻ, ngoài công tác chuyên môn, trong dịp Tết, Khoa Dinh dưỡng của bệnh viện mỗi ngày phải chuẩn bị hai bữa ăn với gần 1.000 suất ăn/bữa cho hơn 600 bệnh nhân ăn Tết tại viện và hơn 350 cán bộ y tế. Trong khi đó, ngày mùng 1 và mùng 2 Tết không có chợ nên công tác dự trữ lương thực, thực phẩm không hề đơn giản, phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm… TS Dương Đức Hùng chia sẻ: “Chính vì khối lượng công việc nhiều nên không một y, bác sĩ nào thích Tết. Thế nhưng đặc thù công việc là vậy nên chỉ còn cách cán bộ nhân viên động viên lẫn nhau, lấy niềm vui khỏa lấp nỗi buồn mỗi khi cứu thêm được một bệnh nhân thoát khỏi lưỡi hái tử thần”.

TS Dương Đức Hùng cho rằng, cứ sau mỗi dịp Tết, Bệnh viện lại rút ra những bài học kinh nghiệm làm căn cứ để tổ chức ứng trực cấp cứu tốt hơn, với mục tiêu lấy bệnh nhân làm trung tâm. Trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận từ 3.000 - 4.000 người đến khám. Năm nay, bệnh viện mở thêm 4 buồng khám tại các khoa khám bệnh, đồng thời tăng cường tất cả bộ phận (như sinh hóa, điện tim, X-quang…) đi kèm để đảm bảo bệnh nhân đến khám không phải chờ đợi. Thêm vào đó, bệnh viện cũng tổ chức 4 đội cấp cứu ngoại viện cùng với hệ thống vali cấp cứu để sẵn sàng lên đường ứng phó cho tuyến dưới khi không may có sự cố nghiêm trọng xảy ra.

Một bệnh viện hạng đặc biệt khác là Bệnh viện Hữu nghị Việt- Đức. Đây luôn được xem là “điểm nóng” nhất trong cấp cứu tai nạn giao thông các dịp lễ, Tết. Bệnh viện đã lên kế hoạch phục vụ bệnh nhân với sự chuẩn bị chu đáo.

Theo thống kê của bệnh viện, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch vừa qua, mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận cấp cứu từ 120 - 150 bệnh nhân, trong đó 70% số bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông. Bệnh nhân nhập viện cấp cứu đông, đòi hỏi bác sĩ phải “quay cuồng” xử lý. GS.TS Trần Bình Giang - Phó Giám đốc bệnh viện dự báo: “Dịp Tết, số bệnh nhân nhập viện vì tai nạn giao thông, do lạm dụng rượu bia sẽ tăng 15 - 20%. Việc tăng cường thêm nhiều bác sĩ cấp cứu tại các khoa, phòng dịp Tết luôn được bệnh viện chú trọng. Với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, bệnh viện đã lên kế hoạch điều động lực lượng bác sĩ, điều dưỡng ứng trực 24/24h để bảo đảm cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân. Ngoài ra, bệnh viện cũng có phương án dự phòng nguồn nhân lực tăng cường khi có tình huống phát sinh”.

Để xảy ra thiếu sót, giám đốc bệnh viện chịu trách nhiệm

Tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe cho người bệnh. Ảnh: Chí Cường
Tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe cho người bệnh. Ảnh: Chí Cường

Chia sẻ về kế hoạch trực Tết tại Bệnh viện Nhi Trung ương, BS Lê Thị Minh Hương – Phó Giám đốc bệnh viện cho biết, kế hoạch trực chuyên môn đã được lãnh đạo bệnh viện phân công rõ ràng, trách nhiệm… Bệnh viện đặc biệt chú ý, tăng cường nhân lực cho cấp cứu và các khoa nặng như: Cấp cứu sơ sinh; Hồi sức cấp cứu nội khoa; Hồi sức ngoại khoa; Cấp cứu chống độc. Ngoài ra, phòng khám của bệnh viện vẫn làm việc 24/24h trong những ngày Tết. Trong đó, bệnh viện điều phối nhân lực theo mức độ bệnh nhân để họ không chờ đợi quá lâu. BS Lê Thị Minh Hương chia sẻ: “Ngoài ra, chúng tôi chuẩn bị đội dự phòng cấp cứu ngoại viện, hỗ trợ tận nơi cho những bệnh nhân tuyến dưới quá nặng, không thể đi được”.

Ngoài vấn đề chuyên môn, theo BS Lê Thị Minh Hương, Bệnh viện Nhi Trung ương còn chuẩn bị Tết cho khoảng 1.000 bệnh nhân nội trú, gồm thuốc men, dinh dưỡng, an toàn cho người bệnh ngày Tết, đề phòng trộm cắp. Dự kiến, khoảng những ngày 27 - 28 tháng Chạp, bệnh viện sẽ làm chương trình Tết cho bệnh nhân, mang âm nhạc tới bệnh nhân và tặng quà cho những bệnh nhân nghèo, bệnh nặng. Bên cạnh đó, trong 4 ngày Tết, bệnh viện sẽ phát phiếu ăn cho người nhà bệnh nhân. Trong ngày Tết, nếu rét nhiều, rét đậm, bệnh viện cũng chuẩn bị phương án gia cố phòng ốc, trang thiết bị, sắp xếp chăn màn, mua thêm lò sưởi để đảm bảo ấm cho bệnh nhân.

Trên phương diện quản lý, bà Lưu Thị Liên - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, ngành Y tế Thủ đô cũng đã sẵn sàng kế hoạch cấp cứu dịp Tết, đặc biệt tại các điểm tập trung đông người, khu vui chơi giải trí, điểm bắn pháo hoa, hội chợ. Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện công lập và ngoài công lập có kế hoạch bảo đảm nhân sự, phương tiện, thực hiện tốt công tác điều trị, phục vụ người bệnh và an ninh trật tự trong các cơ sở khám, chữa bệnh.

Bà Lưu Thị Liên nhấn mạnh, các cơ sở y tế trên địa bàn Thủ đô phải bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời. Trong trường hợp trái tuyến, trái chuyên khoa cũng phải xử lý cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh và người nhà  bệnh nhân trước khi chuyển đi cơ sở y tế khác. Đặc biệt chú ý nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, giao tiếp, ứng xử ân cần, hòa nhã, đồng thời thực hiện đúng các quy chế, quy trình chuyên môn kỹ thuật, tổ chức thăm hỏi người bệnh điều trị trong dịp Tết và bố trí cán bộ lãnh đạo trực chuyên môn. Giám đốc bệnh viện phải chịu trách nhiệm toàn diện nếu để xảy ra thiếu sót trong công tác đảm bảo y tế tại đơn vị trong những ngày nghỉ Tết.

 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có chỉ thị về việc thực hiện tốt công tác đảm bảo y tế trong dịp Tết Bính Thân 2016. Trong đó, yêu cầu các bệnh viện trực 24/24 giờ; lưu ý nhân lực và phương tiện để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu tai nạn giao thông, ngộ độc, sinh đẻ trong những ngày Tết. Các bệnh viện cần dự trữ đủ phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cấp cứu, khám chữa bệnh; đảm bảo tất cả người bệnh được điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ trong các trường hợp cấp cứu. Bộ trưởng Bộ Y tế cũng chỉ đạo hệ thống y tế dự phòng tăng cường công tác phòng, chống bệnh dịch, giám sát dịch tễ từ tuyến xã và các cửa khẩu để phát hiện sớm, xử lý kịp thời những trường hợp mắc bệnh đầu tiên, không để lây lan, bùng phát thành dịch…

Võ Thu/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Một bệnh nhi 10 tuổi mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh kèm bệnh lý võng mạc trẻ sinh non vừa được phẫu thuật thành công, cải thiện đáng kể thị lực sau nhiều năm nhìn mọi thứ trong tình trạng mờ nhòe.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Y tế - 1 ngày trước

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Y tế - 1 ngày trước

SKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Bệnh thường gặp - 4 ngày trước

GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm

Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì vùng tai sưng đỏ, tụ mủ sau 3 năm tiêm filler tại spa. Bác sĩ cảnh báo, nhiều biến chứng sau tiêm chất làm đầy có thể âm thầm kéo dài nhiều năm trước.

Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Top