Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗi niềm cô giáo mang bệnh bị điều chuyển

Chủ nhật, 10:00 01/10/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Chống chọi với bệnh tật nhiều năm nhưng cô Lưu Mai Yến (44 tuổi, trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An) vẫn cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ. Nay cô vừa mổ cắt cổ tử cung lại nhận được quyết định luân chuyển khiến cô có nhiều băn khoăn, trăn trở.


Cô Yến phải phẫu thuật cắt bỏ cổ tử cung tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh. ẢNH: V. KHANG

Cô Yến phải phẫu thuật cắt bỏ cổ tử cung tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh. ẢNH: V. KHANG

Bất ngờ khi nhận được quyết định

Sau khi phẫu thuật mổ cắt cổ tử cung, cô Yến vẫn còn rất mệt mỏi khi vết mổ chưa lành. Cô Yến gắng gượng kể: “Ngày mới ra trường, tôi được Sở GD&ĐT Nghệ An phân công giảng dạy tại xã Hữu Dương (huyện Tương Dương, Nghệ An). Lúc đó, xã này rất khó khăn, từ trung tâm huyện chúng tôi phải đi bộ hết 3 ngày mới tới điểm trường. Sau thời gian công tác tại đây, năm 1994, tôi được chuyển về Trường Tiểu học Hưng Lợi (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An). Đến năm 1997, tôi về nhận công tác tại Trường Tiểu học Hòa Bình (xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên) cách nhà khoảng 8km. Trong quá trình công tác tại đây, tôi luôn hoàn thành nhiệm vụ, được đồng nghiệp, học sinh yêu quý”.

Năm 2009, các đồng nghiệp thấy cô Yến gầy yếu nên đã khuyên cô đi khám. Tuy nhiên, nghĩ mình mắc bệnh tim từ nhỏ nên thể trạng như thế là bình thường nên cô giáo này đã phó mặc. Chỉ đến khi thấy cơ thể sa sút hẳn thì cô Yến mới chịu đi khám ở Bệnh viện Nội tiết Nghệ An. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán cô bị bệnh Basedow (bệnh cường giáp). Mặc dù đã cố gắng đi chữa trị khắp nơi nhưng bệnh tình cô Yến vẫn không khỏi mà có phần nặng hơn. Hiện tại căn bệnh này đã làm một mắt cô Yến giảm thị lực. “Sức khỏe yếu, mắt một bên kém nên việc đi lại của tôi khá khó khăn. Chính vì vậy, mong muốn lớn nhất của tôi là được dạy tiếp ở trường cũ cho gần nhà, đỡ phải di chuyển đi lại”, cô Yến tâm sự.

Cũng theo cô Yến, giữa tháng 8/2017, cô nhận được thông báo điều chuyển đến Trường Tiểu học Hưng Yên Nam (xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên) cách nhà cô hơn 20 km. Nhắc đến việc điều chuyển, cô Yến tâm sự: “Tôi rất đồng tình với việc điều chuyển giữa các giáo viên của các trường. Đây là việc làm rất có ý nghĩa. Tôi đã từng trải qua cảm giác vui mừng khi được điều chuyển từ vùng khó khăn đến nơi có điều kiện tốt hơn. Nhưng điều tôi băn khăn là với sức khỏe hiện tại thì việc di chuyển hơn 20km đến trường khiến tôi khó làm tròn được công tác giảng dạy”.

Hiểu rõ sức khỏe của mình, cô Yến nhiều lần làm đơn có xác nhận của nhà trường, công đoàn và các bản photo minh chứng bệnh tật để gửi lên Hội đồng điều chuyển xem xét cho cô được chuyển đến trường có khoảng cách phù hợp để đảm bảo sức khỏe cũng như việc giảng dạy. Ngoài ra, phía Trường tiểu học Hưng Lợi cũng có tờ trình xác nhận tình trạng cô Yến gửi đến Hội đồng điều chuyển xem xét nguyện vọng của cô. "Đến tối 1/9, cô hiệu trưởng đã đến nhà tôi và cầm quyết định điều chuyển tôi về về trường mới. Khi đó, tôi rất thất vọng vì hội đồng vẫn giữ nguyên ý kiến ban đầu", cô Yến ngậm ngùi.

Sẽ xem xét lại việc điều chuyển

Ngày 5/9, cô Yến được UBND huyện Hưng Nguyên và Phòng Giáo dục mời lên làm việc. Tại buổi làm việc này, cô Yến bị ngất xỉu và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa TP Vinh cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ yêu cầu cô nhập viện vì có khối u ở cổ tử cung phải phẫu thuật cắt bỏ. Nhưng vì chuẩn bị cho ngày nhập học nên cô Yến xin Bệnh viện về để kịp đến trường ngày đầu nhận nhiệm vụ.

Ngày 11/9, cô Yến đi dạy buổi đầu tiên tại Trường Tiểu học Hưng Yên Nam. Vì đường quá xa, lại nắng nóng nên khi cô đến trường cô đã ngất xỉu và được đưa đến Trạm Y tế xã. Những ngày tiếp theo, cô Yến liên tục ngất xỉu và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa TP Vinh. Tại đây, cô đã phải phẫu thuật cắt bỏ cổ tử cung.

Về trường hợp cô Yến, ông Hồ Văn Hiệp – Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên thông tin, Trường Tiểu học Hưng Yên Nam là một trường khá khó khăn. Một số giáo viên khi được điều chuyển về đây cũng đều có lý do để né tránh. Hiện ngôi trường này có một số giáo viên đã giảng dạy nhiều năm, chịu nhiều thiệt thòi nên việc điều chuyển là để công bằng giữa các thầy cô. Riêng việc cô Yến, trong đơn không thể hiện rõ bệnh tình nên Hội đồng vẫn có quyết định thuyên chuyển. Việc luân chuyển huyện làm đúng quy trình, khách quan.

Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Thủy - Chánh Văn phòng UBND huyện Hưng Nguyên cho biết: "Sau khi biết bệnh tình của cô Yến, chúng tôi đã giao Phòng Giáo dục, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Hưng Yên Nam động viên, tạo điều kiện cho cô Yến nghỉ ngơi. Khi cô ổn định sức khỏe, huyện sẽ xem xét lại việc luân chuyển này".

Cô Phạm Thị Bích Liên - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hòa Bình cho biết, mặc dù mắc bệnh nhưng cô Yến luôn hoàn thành nhiệm vụ và là giáo viên giỏi của tỉnh và được vinh danh thủ khoa giáo viên giỏi của huyện.

Vũ Đồng

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại công trường thi công bệnh viện

Phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại công trường thi công bệnh viện

Xã hội - 46 phút trước

GĐXH - Trong quá trình thi công tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thạch Hãn (Quảng Trị), nhân công phát hiện dấu hiệu của hài cốt liệt sĩ. Lực lượng chức năng đã tiến hành khảo sát và quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật.

Mạo danh doanh nhân nổi tiếng để giăng bẫy lừa đảo đầu tư

Mạo danh doanh nhân nổi tiếng để giăng bẫy lừa đảo đầu tư

Pháp luật - 48 phút trước

GĐXH - Lợi dụng mạng xã hội, kẻ xấu lên sẵn kịch bản mạo danh doanh nhân nổi tiếng, chuyên gia tài chính... lôi kéo người dân tham gia đầu tư trực tuyến để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiều nay (10/6), hơn 1,2 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026

Chiều nay (10/6), hơn 1,2 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Chiều nay (10/6), hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026. Đây là kỳ thi có số lượng thí sinh tham gia đông nhất từ trước đến nay.

Hà Nội: Khởi tố 12 bị can vụ chế thiết bị 'hack' hệ thống cảm biến xe taxi Xanh SM để gian lận tiền cước

Hà Nội: Khởi tố 12 bị can vụ chế thiết bị 'hack' hệ thống cảm biến xe taxi Xanh SM để gian lận tiền cước

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án và 12 bị can liên quan đến hành vi sản xuất, mua bán thiết bị điện tử để sử dụng vào mục đích trái pháp luật.

Thần Tài mở kho phát lộc nửa cuối năm: 4 con giáp đón vận may hiếm có

Thần Tài mở kho phát lộc nửa cuối năm: 4 con giáp đón vận may hiếm có

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Nửa cuối năm được dự báo là giai đoạn nhiều khởi sắc đối với 4 con giáp dưới đây.

Từ tuổi trung niên, người sinh vào 3 tháng sinh Âm lịch này dễ đổi vận

Từ tuổi trung niên, người sinh vào 3 tháng sinh Âm lịch này dễ đổi vận

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào 3 tháng Âm lịch dưới đây thường sở hữu ý chí mạnh mẽ, biết vượt khó vươn lên và có cơ hội gặt hái thành công lớn từ tuổi trung niên.

Tin sáng 10/6: Tin vui cho những ai sắp mua ô tô điện thời gian tới; khi nào nắng nóng gay gắt quay lại miền Bắc?

Tin sáng 10/6: Tin vui cho những ai sắp mua ô tô điện thời gian tới; khi nào nắng nóng gay gắt quay lại miền Bắc?

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Chính phủ vừa ban hành Nghị định mới, chính thức kéo dài chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ đối với ô tô điện chạy pin đến hết năm 2030; tới cuối tuần, miền Bắc quay lại nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất tăng lên 37°C, nhiệt độ thấp nhất 30°C.

Di sản văn hóa và tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng nơi làng cổ Bắc Biên

Di sản văn hóa và tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng nơi làng cổ Bắc Biên

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Nằm bên bờ tả ngạn sông Hồng, làng cổ Bắc Biên (phường Bồ Đề) đang lưu giữ một phần hình hài lịch sử Thăng Long – Hà Nội. Giữa áp lực đô thị hóa và quy hoạch tương lai, bài toán giữ gìn hồn cốt cha ông gắn với phát triển sinh kế bền vững cho người dân bản địa đang tìm thấy lời giải ngay từ những bước chân khám phá của du khách quốc tế. Đánh thức tiềm năng du lịch cộng đồng, chuyển hóa giá trị di sản thành động lực phát triển là hướng đi thấu tình đạt lý, đưa ngôi làng nghìn năm tuổi vững vàng tiến bước.

Từ tháng 7/2026, cha mẹ bắt buộc phải thực hiện quy định này để đăng ký thường trú cho trẻ mới sinh?

Từ tháng 7/2026, cha mẹ bắt buộc phải thực hiện quy định này để đăng ký thường trú cho trẻ mới sinh?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Việc đăng ký thường trú cho trẻ mới sinh không chỉ là một thủ tục hành chính mà còn là bước đầu tiên để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của trẻ. Cha mẹ cần lưu ý những gì về quy định mới đăng ký thường trú cho trẻ.

Khởi tố, bắt giam 7 đối tượng khiêng quan tài nhảy múa trên đường phố mừng sinh nhật

Khởi tố, bắt giam 7 đối tượng khiêng quan tài nhảy múa trên đường phố mừng sinh nhật

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Khiêng quan tài nhảy múa trên đường phố mừng sinh nhật, 7 đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ khởi tố, bắt tạm giam về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Top