'Nóng' tình trạng thanh, thiếu niên dùng hung khí đi giải quyết mâu thuẫn

| Pháp luật

GiadinhNet - Từ những mâu thuẫn nhỏ, các đối tượng thanh, thiếu niên tụ tập sử dụng hung khi đi giải quyết mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự.

Thời gian gần đây, tình trạng mâu thuẫn, gây gổ, sử dụng hung khí đánh nhau dẫn đến các vụ án cố ý gây thương tích ở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế xảy ra với nhiều diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Tính chất, mức độ của vụ án ngày càng nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của người dân cũng như làm mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Các đối tượng này thường sử dụng các loại hung khí tự chế như dao, ống tuýp sắt, vỏ chai bia và thường có lời lẽ thách thức với các nhóm đối tượng khác, từ đó dẫn đến các cuộc ẩu đả khiến nhiều người bị thương, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Mới đây nhất, khoảng 3h sáng 17/8, Võ Ngọc Huy Hoàng (SN 2002, trú tại đường Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân, TP Huế) hẹn Nguyễn Huy Toàn (SN 1996, ở đường Đặng Huy Trứ, TP Huế) đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn. Hoàng rủ thêm 7 đối tượng khác sử dụng xe mô tô, mang theo dao, cây ba chĩa, vỏ chai bia đi tìm Toàn.

'Nóng' tình trạng thanh, thiếu niên dùng hung khí đi giải quyết mâu thuẫn  - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng liên quan đến các vụ giải quyết mâu thuẫn tại cơ quan công an.

Cả nhóm đến trước khu vực tượng đài Quang Trung (phường An Tây, TP Huế) thì phát hiện Toàn đang cầm đùi sắt, đi cùng 3 người khác. Chúng xông vào đánh, chém Toàn tới tấp đến khi thấy nạn nhân bị thương tích nặng, cả nhóm nhanh chóng lên xe tẩu thoát. Hậu quả, Toàn bị chém nhiều nhát vào người gây thương tích nhiều bộ phận cơ thể phải nhập bệnh viện cấp cứu. Kết quả trưng cầu giám định, tỷ lệ thương tích của Toàn là 28%.

Công an TP Huế đã bắt tạm giam đối với Võ Ngọc Huy Hoàng cùng với 4 đối tượng trong nhóm gây thương tích, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý số đối tượng còn lại.

Trung tá Lê Ngọc Minh - Đội trưởng Đội CSHS Công an TP Huế cho biết, nguyên nhân các vụ việc thường xuất phát từ những mâu thuẫn trên mạng xã hội, hoặc mâu thuẫn khi các đối tượng tụ tập ăn nhậu, vui chơi. Từ đó các đối tượng có lời lẽ thách thức, đe dọa nhau rồi ban đêm mang hung khí, đi xe mô tô đến địa điểm hẹn trước và lao vào đánh, chém nhau. Khi bị lực lượng công an phát hiện, truy đuổi, có không ít đối tượng còn liều lĩnh chống đối.

Liên quan đến vấn đề này, Thượng tá Phạm Trung Chính - Phó trưởng Công an TP Huế cho hay, trong quý 3 vừa qua cho đến nay, trên địa bàn đã xảy ra rất nhiều vụ án. Tong đó, cơ quan công an thống kê có 8 vụ án nghiêm trọng, lực lượng Công an TP Huế đã điều tra, kết luận trên 8 vụ với 45 đối tượng liên quan đã được xử lý, tất cả các đối tượng này đều ở độ tuổi vị thành niên từ 16 đến dưới 18 tuổi tập trung ở các xã phường mới xác nhập vào TP Huế.

Theo Thượng tá Phạm Trung Chính, trước tình trạng các vụ giải quyết mâu thuẫn có chiều hướng gia tăng, Công an TP Huế đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ phối hợp cùng công an các phường xã tăng cường các biện pháp đấu tranh, trấn áp loại tội phạm này.

"Cơ quan công an sẽ tăng cường công tác quản lý chặt chẽ các đối tượng, tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân trong công việc giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hồ trợ như dao kiếm tự chế. Bên cạnh đó, phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm, đặc biệt là tố giác hành vi cố ý gây thương tích của các nhóm đối tượng trên địa bàn khu dân cư", Thượng tá Phạm Trung Chính nhấn mạnh.

Theo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, tính từ đầu năm 2022 đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra hơn 76 vụ cố ý gây thương tích, tính chất, mức độ các vụ án ngày càng nghiêm trọng. Trong đó số đối tượng gây án sử dụng hung khí chiếm hơn 95%. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an toàn tỉnh đã điều tra kết luận hơn 96% các vụ cố ý gây thương tích, bắt giữ hàng chục đối tượng.

Xem thêm video đang được quan tâm:

5 năm vật lộn để hồi sinh đèn trung thu cổ

Hoàng Dũng
Ý kiến của bạn
Tags:
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Pháp luật -

GĐXH - Mở rộng điều tra vụ án hình sự liên quan đến đối tượng Nguyễn Thành Nam, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Nhà xuất bản (NXB) Hội nhà văn để điều tra về tội chống Nhà nước.

Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Chiều 15/7, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 7 bị can, trong đó có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 26 người.

Hà Nội: Kịp thời ngăn chặn vụ 'bắt cóc online', giải cứu nam thanh niên trước bẫy tống tiền 300 triệu

Hà Nội: Kịp thời ngăn chặn vụ 'bắt cóc online', giải cứu nam thanh niên trước bẫy tống tiền 300 triệu

Pháp luật -

GĐXH - Chỉ trong vòng chưa đầy 12 tiếng đồng hồ kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phường Tây Hồ (Hà Nội) đã khẩn trương truy vết, giải cứu thành công một nam thanh niên bị các đối tượng lừa đảo khống chế tinh thần, ép tự "bắt cóc" chính mình nhằm tống tiền gia đình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.