Nữ bệnh nhân 71 tuổi mắc COVID-19 ở Hải Dương tử vong

| Y tế

GiadinhNet - Bệnh nhân tử vong tại Hải Dương có mã số 124220, sinh năm 1950, trú tại huyện Nam Sách với chẩn đoán sốc nhiễm trùng - nhiễm khuẩn bệnh viện/COVID-19.

Nữ bệnh nhân 71 tuổi mắc COVID-19 ở Hải Dương tử vong  - Ảnh 1.

Theo Báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, ngày hôm nay (19/8), trên địa bàn ghi nhận 2 ca mắc COVID-19. Đây là những trường hợp F1 của bệnh nhân P.T.N, làm cùng công ty và được cách ly tại khu các ly tập trung Công ty TNHH Hai vina (xã Gia Tân, huyện Gia Lộc).

Nữ bệnh nhân 71 tuổi mắc COVID-19 ở Hải Dương tử vong  - Ảnh 3.

Hai bệnh nhân mắc COVID-19 được ghi nhận tại Hải Dương ngày hôm nay đều làm tại Công ty TNHH Hai vina. Ảnh: Đ.Tùy

Trường hợp thứ nhất: Bệnh nhân 302303 (SN 1990), trú tại khu 7, thị trấn Gia Lộc, làm ở bộ phân văn phòng máy tính. Ngày 5/8, công dân được cách ly tập trung tại công ty, có 3 lần lấy mẫu xét nghiệm vào các ngày 5/8, 8/8, 11/8 đều cho kết quả âm tính. Tuy nhiên ngày hôm qua, tại lần xét nghiệm thứ 4, công dân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ hai: Bệnh nhân 302304 (SN 1997), trú tại thôn Đồng Lạc, xã Hồng Đức (huyện Ninh Giang), làm công nhân Công ty TNHH Hai vina ở bộ phân văn phòng máy tính. Sau khi thuộc diện F1, trường hợp này được nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm 3 lần đều âm tính, nhưng vào hôm qua khi lấy mẫu lần 4 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Nữ bệnh nhân 71 tuổi mắc COVID-19 ở Hải Dương tử vong  - Ảnh 4.

Các trường hợp F1 liên quan đến nữ công nhân huyện Ninh Giang có kết quả xét nghiệm âm tính. Ảnh: Đ.Tùy

Tại huyện Ninh Giang, vào đêm qua sau khi nhận được thông tin ca dương tính sinh năm 1997, trú tại thôn Đồng Lạc, xã Hồng Đức, cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra truy vết 10 trường hợp F1, lấy mẫu bệnh phẩm và hôm nay cho kết quả xét nghiệm âm tính. Riêng ca bệnh là nữ công nhân đang mang thai 3 tháng trú tại xã Ứng Hòe, cơ quan chức năng xác định có 16 F1 đang được cách ly tập trung tại trường mầm non và tình hình dịch bệnh trên địa bàn xã ổn định.

Theo thông báo của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, hôm nay trên địa bàn tỉnh Hải Dương ghi nhận 1 bệnh nhân tử vong với chẩn đoán sốc nhiễm trùng - nhiễm khuẩn bệnh viện/COVID-19. Trường hợp tử vong được đánh mã số 124220 (nữ), sinh năm 1950, trú tại thôn Tân Thắng, xã Thái Tân (huyện Nam Sách). Ngày 29/7/2021 bệnh nhân được xác định dương tính với SARS-CoV-2 điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương, đến 4/8 trương hợp này được chuyển bệnh đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 điều trị.

Đức Tùy

Nữ bệnh nhân 71 tuổi mắc COVID-19 ở Hải Dương tử vong  - Ảnh 5.

Ý kiến của bạn
Tags:
Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.