Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ công nhân Hải Dương từ F2 trở thành ca bệnh mắc COVID-19

GiadinhNet - Theo cơ quan chức năng, trước khi trở thành bệnh nhân mắc COVID-19, nữ công nhân là trường hợp F2 và có 2 lần được lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng...

Nữ công nhân Hải Dương từ F2 trở thành ca bệnh mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Theo Báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, tính đến 17h chiều nay (6/8), địa phương này đã ghi nhận thêm 5 trường hợp mắc COVID-19 tại huyện Kim Thành, Gia Lộc, TP. Chí Linh và TP. Hải Dương. Đáng chú ý trong số những ca bệnh trong ngày hôm nay có 1 trường hợp từ F2 trở thành người mắc COVID-19.

Trường hợp này sinh năm 1979, trú tại xóm 7, thôn Phương Duệ, xã Kim Xuyên (huyện Kim Thành), làm công nhân Công ty TNHH May Mayfair (huyện Kim Thành) và bán hàng ăn sáng tại nhà, được Bộ Y tế đánh mã số bệnh nhân 189066.

Nữ công nhân Hải Dương từ F2 trở thành ca bệnh mắc COVID-19 - Ảnh 3.

Bên trong khu vực phong tỏa phố Bình Lộc, TP. Hải Dương. Ảnh: Đ.Tùy

Qua điều tra truy vết, bệnh nhân này có lịch trình di chuyển cụ thể như sau: Buổi sáng từ 22/7 đến 1/8, bệnh nhân bán đồ ăn sáng tại chợ thôn Phương Duệ (xã Kim Duyên), sau đó đi làm tại công ty. Vào khoảng 6h tối 31/7, nữ công nhân mua hàng tại cửa hàng L-Tr, có tiếp xúc với chị T.T.L (chị L. là F1 của bệnh nhân N.T.N và B.T.L, cùng thôn Phương Duệ), do đó nữ công nhân thuộc diện F2.

Ngày 2/8, công dân được nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng cho kết quả âm tính. Đến sáng 4/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng tại thôn Phương Duệ, sáng 5/8 trường hợp này được yêu cầu lấy lại mẫu đơn cho kết quả khẳng định dương tính với SARS- CoV-2.

Cũng trong chiều nay, tại TP. Hải Dương ghi nhận thêm 1 ca dương tính được Bộ Y tế đánh mã số bệnh nhân 190722. Trường hợp này tạm trú tại Xuân Dương (phường Tứ Minh), là công nhân Công ty During - khu công nghiệp Đại An mở rộng (thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng).

Ngày 4/8, công dân thuộc diện F1, được lấy mẫu xét nghiệm và đi cách ly tập trung tại Ký túc xá trường Đại học Hải Dương. Ngày hôm qua, bệnh nhân được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh yêu cầu lấy lại mẫu đơn và hôm nay cho kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Nữ công nhân Hải Dương từ F2 trở thành ca bệnh mắc COVID-19 - Ảnh 4.

Đến chiều nay 6/8, huyện Gia Lộc ghi nhận 15 ca bệnh mắc COVID-19. Ảnh: Đ.Tùy

Như vậy, tại đợt dịch thứ 4 này trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã ghi nhận 117 trường hợp mắc COVID-19, có 58 bệnh nhân được điều trị khỏi xuất viện về nhà. Hiện tại còn 59 ca bệnh đang điều trị tại: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương (41 trường hợp); Trung tâm Y tế các huyện: Nam Sách (5 ca), Gia Lộc (8 ca), Kim Thành (5 ca).

Tính từ 27/7/2021 đến chiều nay (6/8), tỉnh Hải Dương đã có 4 huyện, 2 thành phố có người mắc COVID-19, với tổng số 61 bệnh nhân. Cụ thể: huyện Nam Sách 29 người, huyện Kim Thành 10 người, huyện Tứ Kỳ 2 ca, huyện Gia Lộc 15 trường hợp, TP. Hải Dương 4 người và TP. Chí Linh 1 ca.  

Cũng trong ngày hôm nay, Hải Dương có 2 bệnh nhân được điều trị khỏi xuất viện về nhà, tiếp tục thực hiện các ly theo quy định và toàn tỉnh có 1.421 trường hợp đang cách ly tập trung. Trong đó nhiều nhất ở huyện Nam Sách 473 người, huyện Gia Lộc 329 trường hợp, TP. Hải Dương 227 người; riêng huyện Ninh Giang và Bình Giang có số F1 ít nhất mỗi đơn vị có 14 trường hợp.

Đức Tùy

Nữ công nhân Hải Dương từ F2 trở thành ca bệnh mắc COVID-19 - Ảnh 5.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 6 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top