Nữ công nhân nhà máy gạch tử vong khi đang làm việc

| Xã hội

GiadinhNet - Trong quá trình làm việc tại khu vực thùng cấp liệu dây chuyền sản xuất gạch, chị Bích bị rơi và bị cuốn vào thùng cấp liệu đang hoạt động dẫn đến tử vong.

Trao đổi với PV, đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh xác nhận, khoảng 15h10 chiều qua (9/8), tại Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến nữ công nhân thiệt mạng.

Cụ thể, thời điểm xảy ra vụ tai nạn lao động, chị Trương Thị Bích (SN 1979), trú tại xã Tràng An (thị xã Đông Triều) là công nhân sản xuất gạch của công ty.

Nữ công nhân nhà máy gạch tử vong khi đang làm việc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trong quá trình đi lại làm việc tại khu vực thùng cấp liệu dây chuyền sản xuất gạch, chị Bích bị rơi và bị cuốn vào thùng cấp liệu đang hoạt động dẫn đến tử vong do đa chấn thương.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng thị xã Đông Triều cùng Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh có mặt tại hiện trường để lập biên bản, điều tra nguyên nhân sự việc. Đồng thời, bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

                                                                                                                                        Đức Tùy 

Ý kiến của bạn
Tags:
Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.