Nữ nhân viên quán ăn bị đồng nghiệp chốt cửa hiếp dâm ngay tại quán

| Pháp luật

GiadinhNet - Khi thấy nữ nhân viên vào phòng lấy đồ, quán lại không có người, Hưng đã đi theo và chốt cửa, khống chế rồi thực hiện hành vi đồi bại với nữ đồng nghiệp.

Ngày 13/7, VKSND TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) đã phê chuẩn Quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Hưng (SN 1980, trú tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) về tội hiếp dâm.

Trước đó, Công an TP Vĩnh Yên nhận được đơn trình báo của chị H.K. L (SN 2005, ở Vĩnh Phúc) về việc bị Hưng khống chế, hiếp dâm tại quán ăn.

Qua điều tra xác định, nghi phạm Phạm Văn Hưng và nạn nhân H.K.L., cùng làm tại quán ăn trên địa bàn TP Vĩnh Yên. Tối 6/6, sau khi làm xong việc, Hưng và nạn nhân có ngồi tại ghế ở hành lang của quán nói chuyện qua lại một lúc.

Đến khoảng 23h cùng ngày thì nạn nhân đi vào phòng để lấy đồ ra về. Lúc này, trong quán chỉ có Hưng với L. nên đối tượng nảy sinh ý định hiếp dâm nạn nhân.

Hưng đi theo chị L. vào phòng rồi khóa trái cửa, đe dọa, khống chế và hiếp dâm nạn nhân. Cơ quan Công an cũng xác định thời điểm xảy ra vụ việc chị L. chưa đủ 18 tuổi.

Hiện, Công an thành phố Vĩnh Yên đang tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật.

Mưu đồ của người đàn bà trung niên có nhân tình đáng tuổi con (P2):  Trị giá bản hợp đồng bảo hiểm lộ ra động cơ giết người của vợMưu đồ của người đàn bà trung niên có nhân tình đáng tuổi con (P2): Trị giá bản hợp đồng bảo hiểm lộ ra động cơ giết người của vợ

GiadinhNet - Người vợ sẽ là người được thụ hưởng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nếu chồng chết và số tiền được hưởng sẽ tăng gấp đôi nếu anh ta chết trong một vụ tai nạn.

Cháy lớn khiến hàng trăm gian hàng bị thiêu rụi ở chợ Bắc Ninh

Trà My (tổng hợp)
Ý kiến của bạn
Tags:
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.