Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ nhân viên sân golf ở Đà Nẵng bị khách hành hung: Có dấu hiệu hình sự?

Thứ hai, 11:20 12/12/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Cơ quan chức năng đang làm rõ thông tin một người đàn ông dùng gậy đánh golf hành hung một nữ nhân viên phục vụ tại sân bị thương.

Theo VTV, ngày 6/12, một nhóm khách đến sân golf Đà Nẵng ở phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn) chơi, chị N.A.L. (20 tuổi, nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng) được cử phục vụ.

Trong lúc chơi, do bất đồng với chị L. trong việc tính số gậy đã chơi trong một hố, thành viên của nhóm khách là ông N.V.D đã dùng gậy golf đánh vào người nữ nhân viên này khiến cây gậy bị gãy. Do vết thương khá nặng, chị L. được đưa đến bệnh viện để kiểm tra tình hình.

Nhận thấy đây là một hành động xấu, vi phạm nặng nề văn hóa golf, bôi xấu hình ảnh của những người chơi golf Việt Nam và ngành thể thao lành mạnh, đại diện cho Câu lạc bộ Golf Bách khoa Đà Nẵng tuyên bố tẩy chay người đàn ông này.

Được biết, ông D là Chủ tịch HĐQT một tập đoàn hoạt động trong ngành xây dựng và bất động sản của tỉnh Quảng Nam. Ông D cũng là đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam.

Trao đổi với Zing, ông Trình Minh Đức- Chánh văn phòng HĐND tỉnh Quảng Nam cho biết: "Tôi cũng có nắm thông tin vụ việc qua một số anh em, còn hiện nay chưa có chính thức hay bất cứ báo cáo nào cả. Kể cả đơn vị chủ quản của sân golf cũng như nhân viên đó cũng chưa thấy nói gì. Chúng tôi tiếp tục nắm thông tin và đang cho rà soát. HĐND tỉnh chưa trao đổi cụ thể về vụ việc với người cho là đánh nữ nhân viên, nếu sự việc có xảy ra sẽ yêu cầu người này giải trình", ông Đức nói.

Nữ nhân viên sân golf ở Đà Nẵng bị khách hành hung: Hành vi có tính chất côn đồ, có dấu hiệu hình sự? - Ảnh 1.

Chị L. bị đánh phải đến bệnh viện điều trị. Ảnh: Facebook nhân vật.

Theo Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường- Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp, hành vi đánh người vì bất kỳ lý do gì cũng không thể chấp nhận được. Hành vi đánh phụ nữ càng đáng bị lên án và cần phải đưa sự việc ra pháp luật để xử lý đối với người đàn ông này.

Nhiều người vẫn có quan niệm rằng, chơi golf là môn "thể thao quý tộc", chỉ những người giàu có và thường là có địa vị xã hội thì mới tham gia câu lạc bộ để chơi môn thể thao này. Trên thực tế, đây là môn thể thao khá tốn kém và đẳng cấp, những người chơi golf thường có tiền, có địa vị xã hội nên ứng xử của họ rất chuẩn mực chứ ít khi có hành động côn đồ, lỗ mãng. Chính vì vậy, vụ việc này đã gây bức xúc trong cộng đồng những người chơi golf ở Việt Nam.

Trong trường hợp nữ nhân viên bị hành hung có đơn trình báo tố giác tội phạm, đề nghị xử lý ông D về tội "Cố ý gây thương tích" thì cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh, tiến hành trưng cầu giám định thương tích đối với nạn nhân để làm căn cứ giải quyết. Trường hợp nạn nhân có thương tích thì dù dưới 11 %, cơ quan điều tra cũng sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để xử lý ông D về tội "Cố ý gây thương tích" theo Điều 134 (BLHS) với các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là "hành vi có tính chất côn đồ" và "sử dụng hung khí nguy hiểm".

"Hành vi đánh người gây thương tích vì lý do nhỏ nhặt sẽ được xác định là hành vi có tính chất côn đồ. Với hành vi có tính chất côn đồ thì dù nạn nhân thương tích dưới 11 %, cơ quan điều tra vẫn khởi tố vụ án hình sự khi nạn nhân có đề nghị. Ngoài ra, gậy chơi golf thường là những vật dụng cứng chắc, hoàn toàn có thể gây ra sát thương cho con người nên dưới góc độ pháp lý đây là hung khí nguy hiểm. Hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm để gây thương tích cho người khác là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự", Tiến sĩ, luật sư Cường phân tích.

Nữ nhân viên sân golf ở Đà Nẵng bị khách hành hung: Hành vi có tính chất côn đồ, có dấu hiệu hình sự? - Ảnh 2.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường chia sẻ, cần xử lý nghiêm minh người vi phạm nhằm răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội,

Tiến sĩ Cường cũng cho rằng, theo quy định của pháp luật thì người thực hiện hành vi cố ý gây thương tích sẽ bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, người thực hiện hành vi gây tổn hại đến sức khỏe của người khác phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Thiệt hại bao gồm chi phí cứu chữa, tiền công người chăm sóc, tiền thu nhập bị mất, bị giảm sút của nạn nhân và một khoản tiền tổn thất về tinh thần khoảng 50 tháng lương cơ bản. Hai bên có thể thỏa thuận với nhau về mức bồi thường, nếu không thỏa thuận được thì có thể đề nghị cơ quan chức năng giải quyết.

Ngoài ra, cơ quan chức năng sẽ làm rõ việc chơi golf này có cá cược ăn thua bằng tiền hay không. Trường hợp có cá cược ăn thua bằng tiền dẫn đến cay cú đánh người thì ngoài hành vi cố ý gây thương tích, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ hành vi đánh bạc trái phép để xử lý theo quy định của pháp luật. Theo quy định, hành vi đánh bạc trái phép là hành vi cá cược, sát phạt ăn thua bằng tiền dưới mọi hình thức. Người thực hiện hành vi cá cược trong các trận chơi golf với số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên thì sẽ bị xử lý hình sự.

"Đây là sự việc khá bất ngờ đối với nhiều người và gây bức xúc trong dư luận. Hành vi ứng xử côn đồ, coi thường pháp luật, coi thường sức khỏe, danh dự nhân phẩm của người khác là hành vi rất đáng trách, đáng lên án. Bởi vậy cơ quan chức năng cần làm rõ sự việc để xử lý theo quy định của pháp luật phạm nhằm răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội, tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra", Tiến sĩ, luật sư Cường chia sẻ.

Điều 134. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người;

i) Có tính chất côn đồ;

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 06 năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31 % đến 60%;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 11% đến 30%;

c) Phạm tội 02 lần trở lên;

d) Tái phạm nguy hiểm;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này.

..................


Bình Minh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 6 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 12 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top