Nữ quái giấu hơn 1kg ma túy đá trong người con gái 5 tuổi
Cơ quan công an bắt giữ Nguyễn Thị Kim Anh, thu giữ trên người con gái 5 tuổi của người phụ nữ này hơn 1kg ma túy đá. Vào thời điểm bị bắt giữ, Kim Anh vừa bị tòa tuyên phạt 6 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo tại phiên tòa
Ngày 12/1/2018, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1978, trú TP Vinh), Võ Ngọc Anh (SN 1981, trú thị xã Thái Hòa, Nghệ An), Huỳnh Hùng (SN 1990, trú huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An).
Theo cáo trạng, ngày 14/6/2017, Nguyễn Thị Kim Anh bị TAND tỉnh Nghệ An xử phạt 6 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhưng chưa thi hành án.
Rạng sáng ngày 27/8/2017, tại một khách sạn trên địa bàn TP Vinh, Công an phát hiện Nguyễn Thị Kim Anh có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy. Cơ quan chức năng thu giữ trong chiếc túi xách trên người cô con gái 5 tuổi của Kim Anh 1 bọc ni lông chứa 1kg ma túy đá.
Tại cơ quan điều tra, Kim Anh khai nhận, vào khoảng giữa tháng 5/2017, có một người đàn ông tên Vinh nhờ tìm mua 1 kg ma túy đá. Ngày 15/7/2017, Kim Anh gọi điện hỏi mua Võ Ngọc Anh 1kg ma túy đá. Ngọc Anh mua của một người đàn ông tên A Đẩu 1kg ma túy đá và 4 gói hồng phiến, bảo Huỳnh Hùng mang xuống TP Vinh giao cho Kim Anh.

Nguyễn Thị Kim Anh nhiều lần bật khóc tại tòa. Thời điểm bị bắt giữ, Kim Anh đang "nợ" bản án 6 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"
Sau khi nhận hàng từ Hùng, Kim Anh hẹn người đàn ông tên Vinh đến một khách sạn ở TP Vinh để trao đổi. Lấy cớ cần phải thử ma túy rồi mới trả tiền, Vinh bảo Kim Anh cầm ma túy ra xe nhưng Kim Anh không chịu. Vinh khoác chiếc túi có chứa ma túy lên người con gái Kim Anh rồi cả ba đi ra xe thì bị Công an phát hiện, bắt giữ. Lợi dụng sự hỗn loạn, người đàn ông tên Vinh nhanh chóng tẩu thoát.
Từ lời khai của Kim Anh, cơ quan cảnh sát điều tra bắt giữ Võ Ngọc Anh và Huỳnh Hùng. Ngoài hơn 1.000 gam ma túy tổng hợp thu giữ được trên người con gái của Kim Anh, cơ quan điều tra còn phát hiện 4 gói hồng phiến trọng lượng 78,54 gam trong quá trình khám xét nhà riêng của Ngọc Anh.
Tại phiên tòa, Kim Anh và đồng bọn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Kim Anh khai, do Vinh nói cần tiền đưa con gái bị ngáo đá đi bệnh viện tâm thần nên nhờ người phụ nữ này tìm nguồn hàng để bán kiếm lời. Do thương cảm cho hoàn cảnh của Vinh nên Kim Anh nhận lời giúp đỡ.
Phân hóa vai trò, vị trí của từng bị cáo trong vụ án cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ khác, HĐXX tuyên phạt Võ Ngọc Anh 20 năm, Nguyễn Thị Kim Anh 18 năm tù, Huỳnh Hùng 17 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Tổng hợp với bản án 6 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, HĐXX buộc Nguyễn Thị Kim Anh chấp hành hình phạt chung 24 năm tù.
Theo Hoàng Lam/Dân trí
Ca sĩ Tăng Nhật Tuệ nói gì sau khi bị bắt?
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Sau khi bị bắt, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ nói: "Sau vụ việc này tôi mất tất cả rồi các bạn ạ. Và có thể là trong tương lai tôi sẽ không còn những cơ hội để làm những công việc như trước đây tôi đã từng”.
Lại thêm 1 người hoạt động trong ngành giải trí bị bắt liên quan đến ma túy, danh tính khiến nhiều người ngỡ ngàng
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Công an TP.HCM vừa bắt giữ ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ (tên thật là Lê Duy Linh) do liên quan đến đường dây ma túy.
Danh tính giám đốc tiếp tay đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương vừa bị triệt phá
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Đặng Ngọc Thảo - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP) câu kết với nhiều đối tượng mua các viên kim cương bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA được nhập lậu giá rẻ, sau đó làm mới lại rồi bán cho khách hàng kiếm lời.
Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 18 tấn quả việt quất tươi qua biên giới
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng trong đường dây buôn lậu quả việt quất tươi từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ với số lượng đặc biệt lớn, tổng trị giá hàng hóa hơn 11 tỷ đồng.
Lẩn trốn nhiều tỉnh, thành sau khi bị khởi tố, nam thanh niên vẫn sa lưới
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Sau gần hai tháng lẩn trốn kể từ khi bị khởi tố về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", Nguyễn Đình Hiếu bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra, xử lý.
30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến, người dân cần biết để không bị mất tiền oan
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Dưới đây là 30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến người dân nên tham khảo để tránh bị mất tiền.
Hà Nội: Bắt đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế trốn tại phường Yên Hòa
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Trong quá trình tổng kiểm tra, rà soát công tác quản lý cư trú trên địa bàn, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng mang quốc tịch Hàn Quốc bị truy nã quốc tế về hành vi tổ chức đánh bạc.
Xử lý gần 340 thanh, thiếu niên vi phạm trong dịp hè
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Lực lượng chức năng xử lý gần 340 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật trong dịp hè, tạm giữ 155 xe mô tô và kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm có dấu hiệu tụ tập, gây mất an ninh trật tự.
Hà Nội: Khởi tố nhóm quái xế mang hung khí gây rối trật tự công cộng trong đêm
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa xác minh, làm rõ hai nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, nẹt pô và mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng trên nhiều tuyến phố.
Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính 308 tỷ đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 đối tượng về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và rửa tiền theo quy định của Bộ luật Hình sự. Các đối tượng nằm trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính hơn 308 tỷ đồng.
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm
Pháp luậtGĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.