Nữ sinh bật khóc khi đi từ 4 giờ sáng mà không được dự thi ĐGNL
Vì quên giấy tờ tùy thân, một nữ sinh đi từ Đồng Nai lên TP.HCM dự thi đánh giá năng lực nhưng phải ra về vì không được dự thi.
Sáng 26-3, 89.672 thí sinh bắt đầu làm bài thi đánh giá năng lực đợt 1 của ĐH Quốc gia TP.HCM.
Đây là kỳ thi dành cho những học lớp 12 hoặc thí sinh tự do lấy kết quả xét tuyển vào các trường ĐH-CĐ năm 2023.
Kỳ thi được tổ chức tại 86 địa điểm thi với 47 cụm thi ở 21 địa phương, gồm: TP.HCM, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, ĐắkLắk, Bình Thuận, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Lâm Đồng, Tiền Giang, Đồng Tháp và Vĩnh Long.
Trong đó, TP.HCM là địa phương có nhiều thí sinh dự thi nhất với gần 42.000 em, được tổ chức tại 16 cụm thi, 22 địa điểm thi.
Ghi nhận tại điểm thi Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM), điểm thi này có 1.621 thí sinh với 47 phòng thi. Trường đã huy động 147 cán bộ phục vụ điểm thi.
Mặc dù theo quy định, thí sinh sẽ có mặt tại phòng thi vào lúc 7 giờ 30 và đến 8 giờ 30 mới bắt đầu làm bài thi, nhưng ở các điểm thi tại TP.HCM, thí sinh được phụ huynh đưa đến từ rất sớm.

Nhiều thí sinh có mặt rất sớm tại điểm thi Trường ĐH Quốc tế. Ảnh: PA
Tuy nhiên, theo hội đồng thi tại đây, sáng nay có hai thí sinh quên mang giấy tờ tùy thân để dự thi. Trong đó, có một trường hợp đã kịp nhờ gia đình mang giấy tờ lên điểm thi. Còn một trường hợp không thể kịp lấy giấy tờ nên theo quy định, em này không được dự thi.
Ngay khi báo thông tin cho cán bộ phụ trách điểm thi và được thông báo kết quả không được thi, em đã bật khóc ngay tại điểm thi.
Em TND chia sẻ mình đến từ thị trấn Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Từ 4 giờ sáng nay, em đã rời nhà lên TP.HCM dự thi.
"Trước đó, em đã đọc rất kỹ quy định về kỳ thi và trong thâm tâm em nghĩ mình đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, vật dụng để mang theo khi đi thi. Lên tới nơi, kiểm tra em mới bất ngờ khi không mang theo giấy tờ.

D. bất ngờ vì mình quên mang theo giấy tờ tùy thân nên không được dự thi.
Em đặt nhiều hi vọng ở kỳ thi này lắm, để mong có kết quả tốt xét tuyển ĐH nên khi biết quên giấy tờ em rất hụt hẫng, không hiểu sao em lại quên như vậy. Các cán bộ cũng động viên nên em sẽ cố gắng ôn tập tiếp để dự thi đợt 2" - D chia sẻ.
Được biết, theo quy định của Hội đồng thi đánh giá năng lực năm nay, khi đi thi, thí sinh bắt buộc phải mang theo đầy đủ các giấy tờ tùy thân theo quy định ghi trong giấy báo dự thi, gồm một trong các loại giấy tờ sau: giấy CMND, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu. Nếu không, thí sinh không được tham gia kỳ thi.
Trường hợp thí sinh không có các giấy tờ tùy thân nêu ở trên do thông tin cá nhân bị sai và đang trong quá trình điều chỉnh cấp lại thì thí sinh phải thông báo với hội đồng thi và được đồng ý cho dự thi.
Khi đó, thí sinh khi đi thi phải mang theo và xuất trình các loại giấy tờ có chữ ký và đóng dấu mộc đỏ từ cơ quan công an địa phương như: giấy xác nhận nhân thân hoặc các giấy tờ hợp pháp khác do công an phường/xã cấp (có dán ảnh, đóng dấu giáp lai), giấy xác nhận hủy thẻ CCCD/đổi mã định danh do sai thông tin.
Thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn: Cha mẹ thở phào vì cô giáo 'tăng ca có lương'
Giáo dục - 1 giờ trướcTrên mạng xã hội, nhiều người Hà Nội mừng vì quy định thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn hoặc gửi sớm: "Vừa yên tâm vừa đỡ áy náy vì cô giáo được trả tiền tăng ca".
Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?
Giáo dục - 11 giờ trướcGĐXH - Dù nhiều địa phương ở Nghệ An đang "khát" giáo viên, không ít người gắn bó cả chục năm với nghề vẫn mòn mỏi đứng ngoài biên chế. Những quy định chồng chéo, chỉ tiêu tuyển dụng nhỏ giọt và điểm nghẽn trong quy trình xét tuyển đang khiến bài toán nhân lực ngành giáo dục thêm phần nghịch lý.
Hà Nội cho phép thu 12.000 đồng/giờ dịch vụ trông giữ học sinh ngoài giờ
Giáo dục - 11 giờ trướcHà Nội cho phép trường tiểu học, THCS tổ chức trông giữ trẻ em, học sinh ngoài giờ, bao gồm trước và sau giờ học chính khóa, với mức thu tối đa 12.000 đồng/tiếng.
Nhiều trường đại học đồng loạt bỏ xét học bạ từ 2026
Giáo dục - 14 giờ trướcChuyên gia cho rằng việc nhiều đại học bỏ xét học bạ là xu hướng tất yếu, bởi chất lượng hình thức xét tuyển này ngày càng bất cập, không đảm bảo công bằng.
Hà Nội: Hơn 3.000 học sinh vi phạm an toàn giao thông được gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục - 1 ngày trướcThực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội về cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý học sinh và phụ huynh học sinh vi phạm các quy định về an toàn giao thông, trong tháng 11-2025, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các đơn vị đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 3.130 học sinh vi phạm. Danh sách vi phạm được chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để phối hợp chấn chỉnh.
Quy định mức học phí mới nhất đối với các trường công lập chất lượng cao tại Hà Nội năm học 2025 - 2026
Giáo dục - 1 ngày trướcGĐXH - HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao năm học 2025 - 2026.
Á quân Đường lên đỉnh Olympia lọt top nhà khoa học ảnh hưởng nhất Australia
Giáo dục - 1 ngày trướcNguyễn Thành Vinh, Phó giáo sư Trường Hóa học, Đại học New South Wales (UNSW), vừa được nhật báo The Australian vinh danh là nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất Australia trong lĩnh vực Hóa hữu cơ.
Bộ GD&ĐT dự kiến điều chỉnh khung năng lực ngoại ngữ
Giáo dục - 1 ngày trướcKhung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam được cập nhật theo các tiêu chí và nội dung của khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu, bảo đảm sự tương thích với các chuẩn mực giáo dục ngôn ngữ đang được sử dụng phổ biến trên toàn cầu.
Trường học xác xơ sau lũ lịch sử, sách vở ngập bùn
Giáo dục - 2 ngày trướcTrường THPT Lê Trung Kiên (phường Đông Hoà, Đắk Lắk) bị nhấn chìm trong bùn lầy lội, hàng loạt sổ điểm, học bạ, sách vở phơi khắp nơi.
Một trường phía Bắc công bố bỏ xét tuyển học bạ ở tất cả các ngành năm 2026
Giáo dục - 2 ngày trướcTrường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - ĐH Quốc gia Hà Nội vừa công bố các phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2026, theo đó, không xét tuyển học bạ ở bất kỳ ngành nào.
Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?
Giáo dụcGĐXH - Dù nhiều địa phương ở Nghệ An đang "khát" giáo viên, không ít người gắn bó cả chục năm với nghề vẫn mòn mỏi đứng ngoài biên chế. Những quy định chồng chéo, chỉ tiêu tuyển dụng nhỏ giọt và điểm nghẽn trong quy trình xét tuyển đang khiến bài toán nhân lực ngành giáo dục thêm phần nghịch lý.