Nữ sinh Việt đỗ ĐH Michigan top đầu của Mỹ do viết phần mềm về COVID-19

| Xã hội

Trải nghiệm thực tập ở một công ty công nghệ tại Ấn Độ, viết phần mềm cho người gặp khó khăn vì dịch COVID-19 đã giúp Hương Giang trúng tuyển Michigan - Đại học tốp đầu về công nghệ thông tin tại Mỹ.

Thể hiện con người với nhiều khía cạnh

Thời gian làm hồ sơ, Bùi Hương Giang (sinh năm 2003) gặp thách thức trong việc cân bằng thời gian. Vì quỹ thời gian có hạn nhưng cùng lúc em vừa tham gia 4 dự án ngoại khóa, vừa học tập duy trì GPA tại trường và ôn thi chuẩn hóa SAT, TOEFL.

Thêm nữa, Giang còn dành thời gian lên ý tưởng cho bài luận để làm sao nó thể hiện rõ nhất con người em chỉ qua 650 chữ và làm thế nào để thuyết phục hội đồng tuyển sinh em là một người phù hợp với trường.

 Nữ sinh Việt đỗ ĐH Michigan top đầu của Mỹ do viết phần mềm về COVID-19  - Ảnh 1.

Bùi Hương Giang vừa trúng tuyển 2 trường đại học uy tín tại Mỹ và Canada.

Giang chia sẻ, em đã thể hiện mình là một người có khá nhiều khía cạnh. "Ngoài học tập em còn có thực tập, trải nghiệm thực tế, em có cơ hội lãnh đạo và các hoạt động tình nguyện, giúp đỡ cộng đồng. Các hoạt động đó cũng đa dạng, ngoài mạnh về mảng công nghệ thông tin còn liên quan đến giáo dục, khoa học máy tính…".

"Chính các khía cạnh đã giúp em có nhiều kỹ năng trải nghiệm sống. Thêm nữa, những bài luận của em thể hiện sự cam kết với cộng đồng và mong muốn rõ ràng rằng mình sẽ làm gì, mình sẽ cống hiến gì cho cộng đồng, mình sẽ làm gì sau 4 năm đại học. Em nghĩ những góc nhìn rõ ràng như vậy đã giúp em được hội đồng tuyển sinh đánh giá tốt", Giang cho biết.

Bài luận của cô gái Việt nói về trải nghiệm em đi thực tập tại một công ty công nghệ tại Ấn Độ.

Cô gái 10X viết phần mềm giúp người gặp khó khăn vì dịch Covid-19

Em đã viết phần mềm kết nối các tình nguyện viên và tổ chức tình nguyện ở Canada gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Trải nghiệm đó đã cho Hương Giang rất nhiều... Không chỉ là học cách viết phần mềm, đưa nó đến tay người dùng mà còn là những kỹ năng mềm khác như giao tiếp với các đồng nghiệp trong công ty, cách kết nối mọi người, cách thiết kế sản phẩm phù hợp với nhu cầu và định hướng của người dùng, làm thế nào đưa sản phẩm đến tay nhiều người dùng nhất có thể…

Trải nghiệm đã giúp Hương Giang thể hiện được nhiều nhất bản thân mình, một cô gái trẻ đam mê công nghệ và muốn làm ra những sản phẩm giúp cho cộng đồng. Và định hình được từ sớm bản thân có đam mê, khả năng theo học về phát triển phần mềm trong ngành Khoa học máy tính.

 Nữ sinh Việt đỗ ĐH Michigan top đầu của Mỹ do viết phần mềm về COVID-19  - Ảnh 2.
Hương Giang (giữa) và các bạn cấp 3 của em.

Một điều thú vị là Hương Giang không phải là "dân" chuyên Tin. Em là một học sinh chuyên Toán trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Chính thế mạnh về Toán đã giúp Hương Giang tư duy logic, cụ thể rất tốt và tạo nền tảng để em theo học Khoa học máy tính và công nghệ, có thể tạo ra những phần mềm một cách tối ưu nhất.

Luôn cam kết thực hiện đến cùng các mục tiêu

Bên cạnh trải nghiệm viết phần mềm, Hương Giang còn tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa khác. Em làm Chủ tịch một tổ chức về công nghệ - Vietcode.

 Nữ sinh Việt đỗ ĐH Michigan top đầu của Mỹ do viết phần mềm về COVID-19  - Ảnh 3.

ĐH Toronto (Canada), ngôi trường mơ ước của Giang đã cấp cho em mức học bổng $103,000 CAD (tương đương khoảng 2 tỷ đồng).

Giang cho hay: "Trước đây, chúng em dạy code cho các bạn nhỏ tuổi hơn về công nghệ và tổ chức các sự kiện để truyền cảm hứng cho mọi người về công nghệ. Sau một thời gian hoạt động, tự xem xét lại thì bọn em nhận thấy đó không phải là cách tốt nhất có thể giúp cộng đồng và phổ cập công nghệ nên đã chuyển hướng cho các bạn học sinh trực tiếp tham gia vào quá trình làm sản phẩm.

Các bạn trẻ được học. Nhóm em đồng hành giúp các bạn làm sản phẩm luôn, sản phẩm đó chuyển đến cộng đồng để nhiều người có cuộc sống tốt hơn". Quy mô của tổ chức là 20 người. Tổ chức có kế hoạch tăng lên 50 người nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng với các bạn trẻ. Hiện nhóm bạn đã có một phần mềm chuẩn bị được ra mắt dành cho các bạn học sinh yêu thích và muốn tìm hiểu về hoạt động ngoại khóa.

Những nỗ lực được đền đáp, Hương Giang cùng lúc trúng tuyển 2 trường đại học hàng đầu Mỹ và Canada.

ĐH Toronto (Canada), ngôi trường mơ ước của Giang đã cấp cho em mức học bổng $103,000 CAD (tương đương khoảng 2 tỷ đồng).

Cùng lúc, cô gái Việt cũng nhận thư trúng tuyển của ĐH Michigan tại Mỹ, ngôi trường đứng Top 5 ngành Khoa học máy tính tại Mỹ.

Dù đã đạt được mơ ước, Hương Giang vẫn tiếp tục cam kết làm việc tại Vietcode này để nâng quy mô, tham gia tổ chức này cho đến khi em bay sang Canada vào mùa thu tới.

 Nữ sinh Việt đỗ ĐH Michigan top đầu của Mỹ do viết phần mềm về COVID-19  - Ảnh 4.
Thời gian này, Hương Giang vẫn tranh thủ học thêm công nghệ và kỹ năng mềm phục vụ quá trình học đại học như viết, nghiên cứu, tài chính, marketing - truyền thông.

Hương Giang tự miêu tả bản thân là người cầu toàn, có khả năng định hướng, có tầm nhìn, em biết chính xác mình muốn gì, cần gì. Em là người có trách nhiệm và cam kết thực hiện đến cùng những mục tiêu đề ra.

"Ước mơ lớn nhất của em là tạo ra một doanh nghiệp. Ở đó, mọi người có thể sáng tạo ra các phần mềm. Kinh doanh cũng rất quan trọng khi thành lập một startup nhưng quan trọng không kém là tác động, ảnh hưởng xã hội của nó", Giang chia sẻ.

Theo Dân trí

Ý kiến của bạn
Tags:
Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Thời sự -

Với hai hạng mục gồm tác phẩm viết và tác phẩm ảnh, cơ cấu giải thưởng hấp dẫn cùng lễ trao giải dự kiến được tổ chức đúng dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2027, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, BTC kỳ vọng sẽ tiếp tục đón nhận nhiều tác phẩm lan tỏa những tấm gương tận tụy của ngành Y.

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Thời sự -

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về tình trạng hàng loạt bãi xe không phép ngang nhiên 'mọc' lên trên đất dự án, vỉa hè... tại Khu đô thị (KĐT) Văn Khê và Văn Quán (phường Hà Đông), UBND phường Hà Đông đã có phản hồi chính thức về kết quả kiểm tra cũng như lộ trình xử lý các vi phạm này.

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Hưng Yên: Sau Chỉ thị 09, bến bãi của DN Quang Tuấn ở tỉnh Thái Bình cũ cần sớm được kiểm tra?

Hưng Yên: Sau Chỉ thị 09, bến bãi của DN Quang Tuấn ở tỉnh Thái Bình cũ cần sớm được kiểm tra?

Đời sống -

GĐXH - Đã có chỉ đạo, đã giao rõ trách nhiệm và cũng đã có những phát hiện từ cơ quan chuyên môn, song theo ghi nhận của phóng viên, một số bến bãi vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn tồn tại nhiều dấu hiệu bất cập. Trong đó, bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại tiếp tục hoạt động, đặt ra yêu cầu cần sớm được các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội hiện có khoảng 24.120 căn nhà ở xã hội đang được triển khai xây dựng và đặt mục tiêu khởi công toàn bộ 114 dự án còn lại trong năm 2026. Thành phố yêu cầu rút ngắn tối đa các thủ tục đầu tư, đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để các dự án đủ điều kiện có thể đồng loạt khởi công từ tháng 9.

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Thời sự -

GĐXH - Tại phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm ngày 15/7, lãnh đạo UBND các phường Tương Mai và Ô Chợ Dừa đã thẳng thắn nhận trách nhiệm, thừa nhận còn hạn chế trong công tác hậu kiểm sau khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.