Ổ dịch mới nhất Hà Nội ở phường Việt Hưng đã có 7 ca mắc COVID-19

| Y tế

GiadinhNet - Bé trai 1 tuổi là chắt của ca "chỉ điểm" vừa phát hiện ngày 18/9 trở thành bệnh nhân COVID-19 mới nhất ở ổ dịch này.

Sở Y tế Hà Nội tối 18/9 thông báo thêm 2 ca COVID-19 mới vừa phát hiện chiều nay trên địa bàn Thành phố, nâng tổng số ca bệnh ghi nhận được trong 24 giờ qua lên 19 người.

2 ca nhiễm mới vừa ghi nhận gồm bé N.T.Đ, 1 tuổi, ở tổ 6, Ngọc Thụy, Long Biên. Bệnh nhân là cháu, tiếp xúc các bệnh nhân tại tổ 4, Việt Hưng, Long Biên từ 12-14/9. Ngày 18/9, bé được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. Như vậy, ổ dịch ở tổ 4 phường Việt Hưng đến nay đã có 7 ca COVID-19, trở thành chùm ca bệnh mới nhất Hà Nội.

Trường hợp thứ 2 là ông N.V.C, 68 tuổi, ở Ngô Sỹ Liên, phường Văn Miếu, quận Đống Đa. Ông C sống trong khu vực phong tỏa, có tiền sử hen, đau dạ dày, 5 ngày trước có hiện tượng sốt, ho, đau mỏi người. Ngày 18/9, ông đến Bệnh viện Hồng Ngọc khám làm test nhanh dương tính, được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4 đến nay) là 3.903 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.597 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly có 2.306 ca.

Sở Y tế Hà Nội cũng cho biết trong ngày 18/9, ngành Y tế Thành phố triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho 31.493 người, nâng tổng số vaccine thực hiện được qua 17 đợt lên 5.375.506 mũi tiêm. Số liệu này chưa tính số vaccine được tiêm bởi các viện, bệnh viện, đơn vị Trung ương trên địa bàn Thành phố.

Võ Thu

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Y tế -

GĐXH - Từ một ca đuối nước nguy kịch, các bác sĩ Bệnh viện E đã chạy đua từng giờ để cứu người bệnh bằng những biện pháp hồi sức tích cực, trong đó có hệ thống VA-ECMO. Dù không thể cứu được người bệnh sau tổn thương não và phổi quá nặng, gia đình đã thực hiện tâm nguyện hiến tạng của anh.

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.