Ổ nhóm 'nhảy' xe máy và những chuyến 'ăn đêm'

| Pháp luật

GĐXH - Quen nhau khi đi lang thang tại khu vực công viên Hòa Bình (Hà Nội), 3 đối tượng không nghề nghiệp đã bàn bạc đi trộm cắp xe máy để lấy tiền chi tiêu.

Khoảng giữa tháng 10/2024, Công an phường Văn Quán (Hà Đông, Hà Nội) nhận được trình báo của anh Hoàng Xuân Vĩ (SN 2003, quê quán Ninh Bình) về việc đêm 14/10 anh bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe máy Honda Wave màu xanh BKS: 17B6 - 419…, dựng ở khu vực ngõ 33 Lương Ngọc Quyến, phường Văn Quán. Do đây là tài sản có giá trị nên anh Vĩ đã cẩn trọng mua khóa chữ U, tuy nhiên ngay cả chiếc khóa được mệnh danh "bất bại" này cũng bị cưa đứt, vứt chỏng chơ tại hiện trường.

Thông tin được báo về Công an quận Hà Đông, qua tra soát, công an phát hiện vụ trộm xe của anh Vĩ có điểm tương đồng với một số vụ trộm xe máy xảy ra thời gian gần đây ở địa bàn với một số quận, huyện giáp ranh. Ngoại hình và phương thức của nhóm đối tượng gây án khá giống nhau. Chúng đi từ 2 đến 3 đối tượng, tiếp cận xe máy ở vị trí không có người trông giữ và gây án.

Xác định đây là ổ nhóm tội phạm có tính chất chuyên nghiệp, cần nhanh chóng truy bắt để ngăn chặn hành vi phạm tội tiếp diễn, Ban chỉ huy Công an quận Hà Đông đã chỉ đạo Đội CSHS phối hợp với Công an phường Văn Quán thành lập tổ công tác, khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức truy bắt.

Với quyết tâm cao và bằng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong vòng 24 tiếng đồng hồ điều tra, truy vết, cùng sự phối hợp Công an thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, tổ công tác Công an quận Hà Đông đã làm rõ và bắt, khám xét 8 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ổ nhóm 'nhảy' xe máy và những chuyến 'ăn đêm' - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ (ảnh tư liệu)

Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Quyền (SN 1988, trú tại Sóc Sơn, Hà Nội; có 2 tiền án tội trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản); Lưu Văn Thủy (SN 1990, trú tại Mê Linh, Hà Nội; có 5 tiền án, 1 tiền sự); Bùi Huy Tuyên (SN 1996, quê quán Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc); Phan Văn Cảnh (SN 1989, quê quán Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa); Bùi Văn Giang (SN 2000, trú tại phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội); Lưu Kim Thịnh (SN 1988, trú tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội); Lê Văn Luận (SN 1991, quê quán thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) và Lê Văn Lưu (SN 1994, trú tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Cơ quan Công an thu giữ tang vật 1 kìm thủy lực, 1 tuốc-nơ-vit, 3 cờ lê, 13 xe máy các loại cùng nhiều phụ tùng xe máy đã tháo rời.

Tại cơ quan điều tra, ổ nhóm này bước đầu khai nhận chỉ riêng trong đầu tháng 10 đến khi bị bắt, đã liên tiếp thực hiện 20 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Hà Nội. Cụ thể, vào đầu tháng 8/2024, Nguyễn Văn Quyền, Lưu Văn Thủy và Bùi Huy Tuyên vốn là những kẻ thường sống lang thang đã gặp và làm quen tại khu vực công viên Hòa Bình thuộc quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Rất nhanh, chúng bắt được "sóng", rủ nhau đi trộm cắp xe máy.

Ổ nhóm lên kế hoạch đi lang thang vào buổi đêm, tăm tia xe máy để ngoài đường, không người trông giữ, thì ra tay. Ban đầu, chúng tìm các xe không khóa cổ, khóa càng để đấu điện hoặc dùng vam phá khóa điện. Nhưng trong quá trình đi trộm cắp, chúng nhận thấy nhiều xe được khóa bằng khóa chữ U, nên chúng mua thêm kìm thủy lực để cắt mọi loại hóa.

Tài sản lấy được, Quyền, Thủy, Tuyên lên mạng xã hội, vào hội nhóm "mua bán xe không giấy tờ" để tìm mối, rồi kết nối, bán cho Phan Văn Cảnh và Bùi Văn Giang (chủ cửa hàng sửa chữa xe máy) với giá từ 3 triệu – 4 triệu đồng/xe. Ngoài ra, Cảnh bán cho "lò mổ xe" của Lưu Kim Thịnh. Khi mang về , Thịnh tháo phụ tùng, mài số khung, số máy xe rồi đăng bán trên các trang mạng xã hội, chuyển đi khắp các tỉnh trên toàn quốc.

Khác với Thịnh, đối tượng Giang mua xe xong liền bán ngay cho Lê Văn Luận, rồi Luận chuyển vào Thừa Thiên - Huế cho em trai là Lê Văn Lưu, mục đích để Lưu tìm cách chuyển xe theo đường tiểu ngạch sang bên kia biên giới tiêu thụ.

Clip 2 đối tượng lao vào cướp tiệm vàng và dùng hung khí chống trả

T.Sơn
Ý kiến của bạn
Tags:
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Pháp luật -

GĐXH - Mở rộng điều tra vụ án hình sự liên quan đến đối tượng Nguyễn Thành Nam, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Nhà xuất bản (NXB) Hội nhà văn để điều tra về tội chống Nhà nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.