Oai hùng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

| Xã hội

Lễ khao lề thế lính là một lễ hội độc đáo với truyền thống uống nước nhớ nguồn nhằm ghi nhớ công ơn người xưa đã ra đi tìm kiếm sản vật và cắm mốc biên giới hải phận mà không trở về.

Tham dự có ông Huỳnh Ngọc Sơn – Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Vũ Trọng Kim – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Hoàng Tuấn Anh – Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; ông Trương Hòa Bình – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Trung tướng Đào Duy Minh – Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị (Bộ Quốc phòng); ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, đại diện lãnh đạo các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên và niềm Nam.

Oai hùng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa 1
Đại diện 13 tộc học ở Lý Sơn thổi ốc u - nét đặc trưng văn hóa của Lế khao lề thế lính Hoàng Sa.

Tại Lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh nêu tầm quan trọng của Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa, trong đó những Hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải, nay là các ngư dân Lý Sơn đã kiên trì bám biển Hoàng Sa, Trường Sa với ý nghĩa lịch sử rất quý báu của dân tộc Việt Nam.

Trong chuỗi chương trình, Ban tổ chức tái hiện lại Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa trên sân khấu như nghi thức tế lễ, hát bả trạo, thổi ốc u, múa lân, múa rồng, thả thuyền và đua thuyền tứ linh (gồm 4 thuyền Long, Lân, Quy, Phụng).

Oai hùng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa 2
  
Oai hùng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa 3
  

Theo kế hoạch hoạt động Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa và Tuần văn hóa biển đảo Quảng Ngãi, các đại biểu tham dự Lễ chánh tế ở đảo Lý Sơn. Trong đó, Bộ VH-TT&DL trao bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình làng An Vĩnh và di sản văn hóa phi vật thể quốc gia về Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa.

Cũng trong chiều tối ngày 27/4, Ban tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa và Tuần văn hóa biển đảo Quảng Ngãi tiến hành rước tứ linh làm bằng củ tỏi, hành (đặc sản của Lý Sơn) từ Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi qua các tuyến đường Lê Trung Đình, Phan Đình Phùng, Lê Lợi, Phạm Văn Đồng về đến địa điểm tổ chức Lễ khai mạc tại Quảng trường tỉnh Quảng Ngãi.

Oai hùng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa 4
Rước tứ linh đặc biệt

Song hành cùng tứ linh, đoàn diễu hành rước bằng di sản phi vật thể quốc gia đối với Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa, bằng di tích lịch sử văn hóa quốc gia với Đình làng An Vĩnh, hình tượng thuyền nan và ghe bầu,…

Trước đó, 4 con vật linh thiêng trên được trưng bày tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 25/4. Bộ tứ linh đặc biệt này được làm từ 300kg tỏi và hành.

Oai hùng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa 5
  
Oai hùng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa 6
Phụng, Lân làm từ tỏi và hành
 
Lễ khao lề thế lính là một lễ hội được nhân dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi duy trì hàng trăm năm nay. Thời gian đầu khi mới thành lập Đội Hoàng Sa, cứ hàng năm người của đảo Lý Sơn lại được tuyển mộ vào đội này làm binh, phu đi khai thác và bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa.
 
Việc này gọi là "thế lính". Lễ khao lề thế lính là một lễ hội độc đáo với truyền thống uống nước nhớ nguồn nhằm ghi nhớ công ơn người xưa đã ra đi tìm kiếm sản vật và cắm mốc biên giới hải phận mà không trở về.
 
Dự kiến, vào tối ngày 29/4, Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa và Tuần văn hóa biển đảo Quảng Ngãi tổ chức bế mạc và kết thúc các hoạt động liên quan.
 
Theo Dân trí
honghanhtruc
Ý kiến của bạn
Tags:
Ninh Bình: Toàn cảnh xưởng đóng tàu, vật liệu chất ngổn ngang cạnh sông Đáy ở xã Ý Yên trong mùa mưa bão

Ninh Bình: Toàn cảnh xưởng đóng tàu, vật liệu chất ngổn ngang cạnh sông Đáy ở xã Ý Yên trong mùa mưa bão

Đời sống -

GĐXH - Giữa mùa mưa bão năm 2026, hàng nghìn mét vuông bãi sông Đáy tại xã Ý Yên (tỉnh Ninh Bình) đang được sử dụng làm nơi đóng tàu, tập kết vật liệu, bốc xếp hàng hóa. Những hoạt động diễn ra sát tuyến đê tả Đáy và mép sông đặt ra nhiều lo ngại về an toàn thoát lũ, an toàn đê điều, qua đó tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản và cuộc sống của người dân vùng hạ du khi xảy ra mưa lớn, lũ dâng.

Chi tiết những điểm trông giữ xe miễn phí tại Hà Nội phục vụ người dân dịp Quốc khánh 2/9

Chi tiết những điểm trông giữ xe miễn phí tại Hà Nội phục vụ người dân dịp Quốc khánh 2/9

Thời sự -

GĐXH - Theo phương án của UBND TP Hà Nội, các điểm trông giữ xe miễn phí được triển khai từ 17h ngày 31/8 đến hết ngày 2/9/2026. Việc bố trí các điểm đỗ nhằm tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia các hoạt động dịp Quốc khánh, đồng thời góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống cháy nổ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.