Ông Đinh La Thăng và em trai bị bắt: “Không có bất cứ vùng cấm nào, dù người vi phạm có giữ trọng trách cao đến đâu”

| Pháp luật

GiadinhNet - “Lần đầu tiên trong lịch sử, một người từng là Ủy viên Bộ Chính trị phải vướng vào vòng lao lý. Điều này thể hiện không có bất cứ vùng cấm nào, dù người vi phạm có giữ trọng trách cao đến đâu”, ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung Ương chia sẻ.

Khám xét nhà riêng ông Đinh La Thăng Khám xét nhà riêng ông Đinh La Thăng

GiadinhNet - Tối 8/12, rất đông lực lượng công an có mặt bên trong sân tòa nhà CT4 Sông Đà (phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) nơi có căn hộ của ông Đinh La Thăng để tiến hành khám xét.

Em trai ông Đinh La Thăng bị bắt Em trai ông Đinh La Thăng bị bắt

Ông Đinh Mạnh Thắng, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà đã bị bắt về hành vi tham ô tài sản.

Ngày 8/12, Bộ Chính trị đã quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng, sinh hoạt cấp ủy (gồm cả sinh hoạt Ban Chấp hành Trung ương) đối với ông Đinh La Thăng - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương từ ngày 8/12/2017 theo Quyết định khởi tố bị can số 522/C46 và Lệnh bắt tạm giam số 134/C46, ngày 08/12/2017 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an.

Cũng trong chiều 8/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đã họp phiên bất thường và quyết định cho thôi đại biểu Quốc hội đối với ông Đinh La Thăng.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Vũ Quốc Hùng - nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung Ương khẳng định việc xử lý ông Đinh La Thăng là “đúng người, đúng tội”.


Ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra T.Ư

Ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra T.Ư

Quy trình xử lý cán bộ trước hết về mặt Đảng, sau đó là xử lý về mặt Nhà nước. Quy trình kỷ luật đó là hoàn toàn phù hợp, không những thể hiện tính nghiêm minh trong kỷ luật Đảng mà còn của pháp luật Nhà nước.

Ông Hùng cũng cho rằng, những quyết định này thể hiện quyết tâm rất cao của Đảng để làm trong sạch nội bộ. Lần đầu tiên trong lịch sử, một người từng là Ủy viên Bộ Chính trị phải vướng vào vòng lao lý. Trước đó, cũng có Ủy viên Bộ Chính trị bị kỷ luật, nhưng chỉ bị cách chức, khai trừ Đảng.

“Đảng đã rất nghiêm túc, thể hiện không có bất cứ vùng cấm nào, dù người vi phạm có giữ trọng trách cao đến đâu. Tôi mong rằng cơ quan chức năng sẽ làm tiếp để ngăn chặn tham nhũng, củng cố niềm tin cho người dân”, ông Hùng bày tỏ.


Ông Đinh La Thăng. Ảnh tư liệu

Ông Đinh La Thăng. Ảnh tư liệu

Cùng chia sẻ về vấn đề này, ông Đặng Thuần Phong - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho biết: Mặc dù ông Đinh La Thăng có nhiều đóng góp với ngành dầu khí và các cơ quan, đơn vị ông đã từng công tác nhưng với những vi phạm nghiêm trọng thì cần phải xử lý rốt ráo, đúng theo quy định của pháp luật, đem lại lòng tin của dân đối với sự nghiệp phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước.

“Rõ ràng sau sự việc này niềm tin của người dân về Đảng, về Nhà nước sẽ được nâng cao hơn. Đồng thời nó có tác dụng trong công tác cán bộ. Với những đảng viên giữ những vị trí quan trọng như ông Đinh La Thăng càng phải xử lý để làm gương, răn đe và tạo dư luận xã hội đồng thuận theo hướng chỉ đạo đấu tranh với tiêu cực mà Đảng và Nhà nước ta đang chủ xướng”, ĐBQH Đặng Thuần Phong nói.


Đại biểu Đặng Thuần Phong, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội.

Đại biểu Đặng Thuần Phong, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội.

Theo ông Phong, thực tế thời gian qua, tham nhũng trở thành nguy cơ, nếu không cương quyết thì nguy cơ này trở thành vấn nạn lớn của quốc gia. Cho nên, sự kiên quyết của Đảng, Nhà nước sẽ đem lại hiệu quả, sức lan tỏa trong xã hội, đồng thời góp phần ngăn chặn lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ quyền hạn để cố tình làm sai, biến tài sản của Nhà nước thành tài sản cá nhân.

“Hiện nay, đấu tranh phòng chống tham nhũng đã có bước chuyển biến thực sự. Tuy nhiên, chúng ta cần làm quyết liệt hơn nữa chứ không đơn thuần xử lý một vài vụ để tạo phong trào mà phải xử lý tới nơi tới chốn”, ĐBQH Đặng Thuần Phong nêu quan điểm.

Ông Đinh La Thăng và em trai bị bắt cùng ngày

Ngày 8/12, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố, bắt tạm giam ông Đinh La Thăng - nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), nguyên đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Ông Đinh La Thăng liên quan đến 2 vụ án kinh tế nghiêm trọng mà cơ quan công an đang điều tra là:

1. Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 165 Bộ luật Hình sự); Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (Điều 280 Bộ luật Hình sự), gây thiệt hại 800 tỷ đồng trong việc góp vốn của PVN vào Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại dương (Oceanbank);

2. Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Tham ô tài sản (Điều 278 Bộ luật Hình sự) xảy ra tại Tổng Công ty Xây lắp dầu khí (PVC) liên quan dự án Nhiệt điện Thái Bình 2.

Tiếp đó, ngay trong đêm 8/12, Cơ quan CSĐT đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đinh Mạnh Thắng (SN 1962 - Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà) về hành vi Tham ô tài sản. Ông Đinh Mạnh Thắng là em trai của ông Đinh La Thăng.

Được biết, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà là doanh nghiệp liên doanh giữa PVN và Tổng Công ty Sông Đà. Đây cũng là những doanh nghiệp Nhà nước lớn mà ông Đinh La Thăng đã công tác và giữ trọng trách là người đứng đầu.

Nhật Tân

Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.