Phân bón giả hủy diệt môi sinh

| Xã hội

Giadinh.net - 61 cơ sở sản xuất phân bón giả đã “làm loạn” ở 30 tỉnh, thành vừa được phanh phui, thì mới đây tại Hà Nội cũng đã có hàng chục tấn phân bón giả bị thu giữ. Sự phá hoại môi trường, làm hại người nông dân rất nặng nề, nhưng mức phạt không đủ sức răn đe nên những kẻ trục lợi sẵn sàng tái phạm.

Bón ngô, ngô chết;  chăm lúa, lúa còi
 
Theo thống kê chưa đầy đủ của TƯ Hiệp hội phân bón Việt Nam (FVA), từ năm 2007 đến nay, các cơ quan chức năng đã phát hiện 200 vụ vi phạm, tạm giữ trên 2.000 tấn phân bón của 61 đơn vị sản xuất phân bón giả, kém chất lượng bán ở 30 tỉnh, thành.
 
Tháng 10/2008, Đội quản lý thị trường (QLTT) số 14 Chi cục QLTT Hà Nội phát hiện và thu giữ 21 tấn phân bón tại xưởng sản xuất của Công ty cổ phần sản xuất phân bón hoá chất Hồng Hà. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy 3 thành phần chính tạo nên phân bón là Nitơ, phốt pho, Kali đều có hàm lượng là 0%. Nghĩa là toàn bộ số phân bón này là đất sét chứ không phải phân bón như tên gọi của nó.
 
Cũng trong tháng 10/2008, các cơ quan chức năng đã phát hiện Công ty Tân Trường Sinh, huyện Chí Linh, Hải Dương sản xuất phân bón giả tiêu thụ tại các địa bàn Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Dương, Thái Bình với tổng số phân bón NPK giả thu giữ lên tới 80 tấn. Qua giám định, Viện KHHS Bộ Công an kết luận: “Thành phần không đúng theo chỉ tiêu ghi trên bao bì”, các tỷ lệ nitơ, phốt pho, Kali thấp hơn rất nhiều so với bảng tiêu chuẩn cơ sở mà công ty này đã công bố. Giám đốc của công ty này chỉ học hết lớp 7/10, phó giám đốc học hết lớp 4/10, nhân viên không ai có “nghề” về sản xuất phân bón, phân bón được sản xuất từ chất thải làng nghề.
 

Nhiều người mua phân  bón không chú ý đến nhãn mác. Ảnh: T.G

 
Bên cạnh đó, là hàng loạt các công ty sản xuất phân bón giả, kém chất lượng đã được FVA điểm tên như: Công ty Đông Hải (Đà Nẵng) với sản phẩm phân NPK có hàm lượng dinh dưỡng đăng ký 51% nhưng qua kiểm tra thực tế của cơ quan chức năng chỉ có 2,94%. 14 mẫu phân bón bán tại tỉnh Đồng Tháp mang đi kiểm tra thì có 11 mẫu không đạt chất lượng như công bố, 250 mẫu phân bón tại tỉnh Lâm Đồng của 54 công ty sản xuất phân bón, có 92/250 mẫu không đạt chất lượng...
 

Chị Lê Thị Ngọc Hân.

Qua thực tế tại huyện Đan Phượng và huyện Hoài Đức, Hà Nội PV Báo GĐ&XH đã nhận được nhiều lời phàn nàn của người dân từ việc phân bón cho tác dụng ngược. Chị Lê Thị Ngọc Hân, cụm 9, thôn Thái Bình, xã Thọ Xuân than thở: “Cách đây khoảng 2 tháng, tôi mua phân NPK 16 - 16 - 8 - 13S mở ra thấy đa số là trộn đất sét, khi bón cho 2 sào lúa được 20 ngày tuổi nhưng sau một tuần thì lúa trở nên còi cọc, phát triển rất chậm. Hai sào lúa này tôi vừa thu hoạch cách đây khoảng 10 ngày nhưng năng suất giảm đi một nửa so với vụ trước”.
 
Chị Nguyễn Thị Bích, thôn Di Trạch, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức cũng cho biết: “Tôi mua phân NPK của Công ty Đông Hải để bón lót cho ngô. Liều lượng bón chẳng khác những lần trồng ngô trước nhưng sau đó quá nửa vườn ngô đã bị chết...”.
 
Liều mình vì... lãi
 
Theo ông Nguyễn Hồng Bảo, Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT Hà Nội, việc xuất hiện phân bón giả tràn lan là do giá phân bón đã tăng đến 300% và giữ trong khoảng thời gian khá dài.
 
Có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Hiệp hội phân bón đã có văn bản đề nghị Chính phủ đưa phân bón vào mặt hàng sản xuất có điều kiện chiến lược quốc gia. Sửa đổi, bổ sung Nghị định 191 ngày 31/12/2007 và Nghị định 06 ngày 16/1/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón và xử phạt hành chính trong hoạt động thương mại thành pháp lệnh hoặc luật về phân bón.
 
Theo đó, đối tượng sản xuất phân bón giả sẽ bị xử phạt nặng, đình chỉ sản xuất, tước giấy phép kinh doanh, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.
Hiện nay, giá có giảm nhưng vẫn ở mức cao. Do đó, nhiều cơ sở sản xuất phân bón nhỏ lẻ, thiết bị thô sơ đã lợi dụng tình hình này sản xuất phân bón giả, kém chất lượng, thu lợi bất chính. Họ trộn phân bón thật với đất sét và các loại phụ gia không có tác dụng. Thậm chí, trộn các chất độc hại cho đất, cây trồng rồi đóng vào vỏ bao của nhà sản xuất có thương hiệu để bán cho người nông dân.
 
Ông Nguyễn Đình Hạc Thuý, Phó Chủ tịch thường trực, Tổng thư ký FVA cho rằng: “Mức phạt quá nhẹ đang khiến các doanh nghiệp làm ăn gian dối coi thường kỷ cương phép nước. Chỉ bị phạt hành chính tối đa 20 triệu đồng, số tiền này quá nhỏ so với lợi nhuận thu được, lại không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và cũng không bị thu hồi giấy phép kinh doanh. Do đó, những doanh nghiệp này sẵn sàng vi phạm rồi nộp phạt, thậm chí tái phạm”.
 
Cũng theo ông Thuý, sử dụng những loại phân bón này, người nông dân không chỉ mất tiền, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người, cây trồng, vật nuôi mà còn hủy diệt vi sinh vật có lợi, biến đất màu mỡ thành bạc màu...
 
Để “làm sạch” thị trường phân bón, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Bộ Công an và các ngành các cấp từ Trung ương đến địa phương đã phối hợp mở chiến dịch kiểm tra các loại phân bón được phép lưu hành từ ngày 20/10 - 5/11 như: kiểm tra giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép sản xuất, nguồn gốc, nhãn mác, chất lượng hàng hóa, kiểm tra định tính, định lượng, hóa đơn chứng từ... Chắc chắn, sau đợt kiểm tra này, nhiều công ty “ma” về phân bón sẽ tiếp tục bị lộ diện.
 
Mai Hạnh
 
kimvan
Ý kiến của bạn
Vạch trần đường dây buôn lậu nghìn tỷ, móc nối cán bộ để bảo kê

Vạch trần đường dây buôn lậu nghìn tỷ, móc nối cán bộ để bảo kê

Pháp luật -

GĐXH - Buôn lậu hàng nghìn tấn thực phẩm qua biên giới, lập "hệ sinh thái" doanh nghiệp để phát hành hóa đơn trái phép, trốn thuế và móc nối cán bộ nhằm bảo kê... là những thủ đoạn của hai đường dây tội phạm vừa bị Bộ Công an phối hợp với Công an TP Hải Phòng bóc gỡ. Đến nay, 3 vụ án đã được khởi tố với 18 bị can, tổng giá trị hàng hóa buôn lậu được làm rõ gần 1.000 tỷ đồng.

Sau loạt bài phản ánh, bến bãi DN Quang Tuấn ở Hưng Yên nhận 'tối hậu thư' từ chính quyền

Sau loạt bài phản ánh, bến bãi DN Quang Tuấn ở Hưng Yên nhận 'tối hậu thư' từ chính quyền

Đời sống -

GĐXH - Sau loạt bài phản ánh của Báo Sức khỏe và Đời sống về những bất cập tại bến bãi tập kết vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại ở xã Vũ Thư (tỉnh Hưng Yên), UBND xã Vũ Thư đã tổ chức họp, giao các phòng chuyên môn phối hợp kiểm tra toàn diện, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp tháo dỡ các hạng mục vi phạm, hoàn trả mặt bằng và khôi phục hiện trạng trước ngày 30/7/2026.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.