Phấn đấu đưa BV Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 tại Hà Nam đi vào hoạt động trong năm 2020
GiadinhNet - "BV Bạch Mai và BV Việt Đức cần coi cơ sở 2 là một khối thống nhất với cơ sở 1, cần cung ứng dịch vụ có chất lượng tương xứng với cơ sở 1, phải làm càng sớm càng tốt. Người dân rất mong mỏi" – Quyền Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh sáng 5/9.
Ngày 5/9, đoàn công tác của Bộ Y tế do GS.TS Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện dự án cơ sở 2 ở Hà Nam của Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai. Cùng dự có PGS.TS Nguyễn Trường Sơn – Thứ trưởng Bộ Y tế và đại diện các Cục, Vụ, đơn vị liên quan.
Đang đôn đốc tiến độ thực hiện dự án
Trước khi họp với lãnh đạo UBND, HĐND tỉnh Hà Nam, đoàn công tác đã tới khảo sát, kiểm tra tiến độ thực hiện dự án và cơ sở vật chất của hai bệnh viện.
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và Bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam Lê Thị Thuỷ kiểm tra cơ sở 2 của Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: Trần Minh
Báo cáo về tiến độ phần xây lắp hai bệnh viện cơ sở ở Hà Nam, Ban Quản lý (BQL) Dự án y tế trọng điểm của Bộ Y tế cho biết dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng khu khám bệnh giai đoạn 1 vào 26/3/2019, hiện nay đã hoàn thành toàn bộ khu khám bệnh của Dự án. Dự án Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 đã hoàn thành toàn bộ khu khám bệnh và một phần khu điều trị nội trú theo kế hoạch đã thống nhất với Bệnh viện Việt Đức.
Với các khu vực còn lại, đã thực hiện đạt tới 85% khối lượng công việc của dự án.
Về công tác mua sắm trang thiết bị y tế, BQL Dự án cho biết với Bệnh viện Bạch Mai đã chuẩn bị sẵn sàng để lắp đặt, bàn giao ngay sau khi Khu khám bệnh cơ sở 2 hoạt động trở lại (do ảnh hưởng của COVID-19 nên từ tháng 3/2020 đã tạm dừng hoạt động).
Bệnh viện Việt Đức đã hoàn thành việc hoàn thiện danh mục, cấu hình và dự toán trình Hội đồng thẩm định của Bộ Y tế trong khi Bệnh viện Bạch Mai thì chưa.
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh hai bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cần cung cấp các dịch vụ y tế tại cơ sở 2 phải có chất lượng như tại cơ sở 1 và việc cung ứng này phải càng sớm càng tốt. Ảnh: Trần Minh
BQL Dự án y tế trọng điểm cho biết tiến độ 2 dự án bị chậm so với quyết định phê duyệt bởi rất nhiều nguyên nhân đã được Bộ Y tế báo cáo Chính phủ và các đơn vị liên quan.
Hiện BQL dự án đang chủ động phối hợp với 2 bệnh viện để đôn đốc rà soát danh mục, cấu hình thiết bị y tế dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2; đồng thời thống nhất danh mục thiết bị y tế có thể sử dụng chung cấu hình và đơn giá của 2 dự án này; xây dựng kế hoạch triển khai hạng mục thiết bị y tế bảo đảm phù hợp với tổng tiến độ xây lắp của dự án.
Chất lượng cơ sở 2 phải tương xứng với cơ sở 1
Sau khi lắng nghe các ý kiến từ hai bệnh viện, thành viên đoàn công tác cũng như ý kiến từ địa phương, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, nhấn mạnh việc xây dựng mới, sớm đưa vào hoạt động hai cơ sở tại Hà Nam của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Bộ Y tế trong bối cảnh hiện nay.
Quyền Bộ trưởng nhấn mạnh, người dân rất mong mỏi lãnh đạo 2 bệnh viện cần coi cơ sở 2 là một khối thống nhất với cơ sở 1, nhằm giảm tải cho cơ cở 1 và cung cấp các dịch vụ y tế có chất lượng như tại cơ sở 1 và việc cung ứng này phải càng sớm càng tốt. "Không thể cơ sở 1 là hạng Đặc biệt mà cơ sở 2 lại hạng hai", ông lưu ý.

GS.TS Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức khẳng định được bàn giao khi nào, Bệnh viện sẵn sàng hoạt động ngay lúc đó. Ảnh: Trần Minh
Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết đã thống nhất kiện toàn, nâng cấp BQL dự án, trực tiếp do một Thứ trưởng Bộ Y tế làm Trưởng Ban. Quyền Bộ trưởng đề nghị BQL dự án y tế trọng điểm cần tập trung chỉ đạo, tăng cường toàn bộ nhân lực để đẩy nhanh tiến độ, đôn đốc thực hiện, quyết tâm đưa Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức cơ sở tại Hà Nam vào hoạt động trong năm 2020.
Quyền Bộ trưởng cũng nhất trí quan điểm không chờ bàn giao hết toàn bộ mặt bằng mà khu vực nào hoàn thiện thì tổ chức bàn giao 3 bên ngay giữa đơn vị thi công – BQL dự án – bệnh viện, để bệnh viện để tiếp nhận hoạt động, tất cả các hạng mục phải đảm bảo các thủ tục, cấp phép đúng quy định pháp luật.
Với hai bệnh viện, Quyền Bộ trưởng yêu cầu phải trình ngay phương án tổ chức bộ máy, có lộ trình, kế hoạch tuyển dụng, lựa chọn nhân lực cụ thể, giao Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Y tế phải báo cáo Bộ về công tác cán bộ của 2 bệnh viện ngay trong tháng 9. Cục Quản lý khám chữa bệnh xem xét cấp giấy phép hoạt động cho 2 bệnh viện theo đúng quy định. Về trang thiết bị y tế, trong tháng 9/2020 phải tổ chức đấu thầu theo đúng quy định hiện hành để đưa ngay trang thiết bị về cho hai cơ sở y tế này.
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị tỉnh Hà Nam quan tâm tạo điều kiện, cấp phép để bệnh viện đi vào hoạt động sớm cũng như hỗ trợ trong điều kiện cho các bác sĩ, nhân viên y tế từ hai bệnh viện này về làm việc tại cơ sở 2.
Đối với dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Lão khoa, Quyền Bộ trưởng cho biết quyết tâm sẽ khởi công trong năm nay. Dự án Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cần phải nghiên cứu kỹ và sẽ có quyết định cụ thể sau.
Dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại Hà Nam có quy mô 1.000 giường ở mỗi bệnh viện. Cả 2 bệnh viện đều có hình thức thực hiện đấu thầu hợp đồng hỗn hợp thiết kế - xây lắp; được khởi công xây dựng từ tháng 5/2015, dự kiến hoàn thành xây dựng năm 2020.
GS.TS Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết, để phục vụ nhân lực hoạt động cơ sở 2, Bệnh viện đã tuyển 67 nhân viên y tế, trong đó có 37 bác sĩ đã đào tạo chuyên khoa cấp 1. GS Giang khẳng định ngay khi nhận được bàn giao, Bệnh viện Việt Đức sẵn sàng hoạt động ngay lúc đó.
Còn TS Dương Đức Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết sau 1 năm hoạt động (từ tháng 3/2019-3/2020), phòng khám cơ sở 2 của bệnh viện này tiếp nhận 90.000 lượt bệnh nhân đến khám, 65% là dân của tỉnh Hà Nam, chủ yếu các bác sĩ khám đa khoa, cấp thuốc. Tổng thu là 39,5 tỷ đồng trong khi Bệnh viện phải bù lỗ 17,7 tỷ đồng để vận hành hoạt động tại cơ sở 2.
Võ Thu
Tết đến, cảnh báo nguy cơ ngộ độc rượu tăng cao
Y tế - 2 giờ trướcCận Tết, nhu cầu sử dụng rượu bia tăng mạnh theo các cuộc liên hoan, tất niên. Thực tế tại Nghệ An cho thấy đã ghi nhận nhiều ca ngộ độc rượu nặng, thậm chí tử vong do methanol. Các bác sĩ cảnh báo người dân không chủ quan, tuyệt đối tránh sử dụng rượu không rõ nguồn gốc để bảo vệ tính mạng.
Ninh Bình: Bé 3 tuổi nhập viện cấp cứu sau khi uống nhầm axit trong chai nhựa
Y tế - 3 giờ trướcGĐXH - Khi dọn nhà chuẩn bị đón Tết, người thân trong gia đình ở tỉnh Ninh Bình thu gom chai nhựa có chứa dung dịch axit để bỏ đi, không may cháu bé 3 tuổi uống nhầm phải đi cấp cứu.
Cấp cứu khẩn nữ sinh bị tai nạn giao thông ngày 27 Tết
Y tế - 1 ngày trướcNgày 14/2 (27 Tết), Bệnh viện 19-8 Bộ Công an tiếp nhận 43 ca cấp cứu, trong đó cấp cứu khẩn nữ bệnh nhân bị tai nạn giao thông.
Đang về quê đón Tết, nhiều y, bác sĩ quay lại viện vì ca ghép gan
Y tế - 1 ngày trướcKhi đang trên đường về quê đón Tết, nhiều y bác sĩ lập tức quay lại bệnh viện thực hiện ca ghép gan cứu sống bệnh nhân nguy kịch.
Tết uống trà gì để vừa thơm dịu như sen nở, vừa nhẹ bụng, dễ ngủ suốt những ngày xuân?
Sống khỏe - 2 ngày trướcGĐXH - Ngày Tết, sau những bữa ăn nhiều đạm và dầu mỡ, một chén trà thơm không chỉ giúp cân bằng vị giác mà còn mang lại cảm giác thư thái rất riêng của mùa xuân. Từ trà sen, trà hoa nhài đến những loại trà thảo mộc dịu nhẹ, lựa chọn đúng loại trà ngày Tết có thể giúp cơ thể nhẹ nhõm hơn, tinh thần dễ chịu hơn trong những ngày đầu năm.
Người đàn ông 32 tuổi đang chơi bóng đá, bất ngờ bị nhồi máu cơ tim
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Người bệnh tên H., 32 tuổi, ngụ tại xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa, được đưa vào viện trong tình trạng ngất, ngã quỵ khi đang đá bóng.
Cấp cứu cận Tết: Người đàn ông 57 tuổi ở Hà Nội chấn thương nặng ở tay do chặt thịt gà
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Bệnh viện E vừa tiếp nhận một người bệnh nam, 57 tuổi, ở Hà Nội, nhập viện trong tình trạng chảy máu nhiều, bàn tay được băng tạm.
Muốn giảm cân mà không bị đói? 6 loại hạt này giúp no lâu, kiểm soát cân nặng hiệu quả
Sống khỏe - 1 tuần trướcGĐXH - Giảm cân không có nghĩa là phải nhịn ăn hay cắt bỏ hoàn toàn chất béo. Một số loại hạt quen thuộc, giàu chất xơ và chất béo lành mạnh có thể giúp no lâu, hạn chế cơn thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát cân nặng nếu dùng đúng cách. Dưới đây là 6 loại hạt được chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên bổ sung khi muốn giảm cân an toàn.
Chuyên gia cảnh báo: Chế phẩm nha khoa chứa thạch tín khó phát hiện có thể gây hoại tử, tăng nguy cơ ung thư
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Thạch tín – chất độc từng bị loại bỏ khỏi nha khoa hiện đại vẫn âm thầm xuất hiện trong một số chế phẩm điều trị răng miệng trôi nổi. Việc sử dụng các sản phẩm này không chỉ gây hoại tử lợi, xương hàm mà còn tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc mạn tính và ung thư nếu phơi nhiễm kéo dài.
Người phụ nữ 75 tuổi gặp nạn thương tâm, nguy cơ mất chức năng vận động do bị chó tấn công
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Bác sĩ cho biết, tổn thương do súc vật cắn là tổn thương đặc biệt nguy hiểm do vết thương thường bẩn, dập nát, vi khuẩn dễ xâm nhập sâu vào mô, gân, xương và cơ.
Muốn giảm cân mà không bị đói? 6 loại hạt này giúp no lâu, kiểm soát cân nặng hiệu quả
Sống khỏeGĐXH - Giảm cân không có nghĩa là phải nhịn ăn hay cắt bỏ hoàn toàn chất béo. Một số loại hạt quen thuộc, giàu chất xơ và chất béo lành mạnh có thể giúp no lâu, hạn chế cơn thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát cân nặng nếu dùng đúng cách. Dưới đây là 6 loại hạt được chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên bổ sung khi muốn giảm cân an toàn.