Phan Như Thảo tiết lộ đời sống hôn nhân sướng như bà hoàng, được chồng đại gia cung phụng đến từng sở thích

| Giải trí

Không chỉ thường xuyên bày tỏ tình cảm ngọt ngào mà ông xã của Phan Như Thảo còn nhớ cặn kẽ từng sở thích dù là nhỏ nhất của vợ.

Bước vào cuộc sống hôn nhân với danh nghĩa là người vợ thứ 4 của đại gia Đức An, Phan Như Thảo được hưởng hạnh phúc mà mọi cô gái đều mơ ước: một người chồng giỏi giang, giàu có, lại hết mực chiều chuộng vợ.

Mới đây, người đẹp tiếp tục chia sẻ trên trang cá nhân hành động ngọt ngào từ chồng. Đăng tải bữa cơm gia đình ngon mắt, cô viết: "Luôn nhớ lấy cho vợ đôi đũa màu xanh lá vợ thích".

Qua lời chia sẻ này, Phan Như Thảo đã gián tiếp khoe sự chu đáo của ông xã đến từng chi tiết nhỏ nhất dành cho mình.

Phan Như Thảo tiết lộ đời sống hôn nhân sướng như bà hoàng, được chồng đại gia cung phụng đến từng sở thích - Ảnh 1.

Được biết, bữa cơm gia đình này cũng do một tay ông xã Phan Như Thảo đi chợ, chuẩn bị. Không ít người đã phải xuýt xoa vì ghen tị với cô nàng, cho rằng Phan Như Thảo "cướp hết phúc phần thiên hạ" mới có được ông chồng tuyệt vời như thế.

Phan Như Thảo tiết lộ đời sống hôn nhân sướng như bà hoàng, được chồng đại gia cung phụng đến từng sở thích - Ảnh 2.

Không chỉ giỏi nấu ăn, ông xã đại gia của Phan Như Thảo cũng chăm con rất khéo. Đức An thường xuyên thay vợ trông con, đưa con đi chơi,... Trên trang cá nhân, Phan Như Thảo không giấu được sự tự hào và niềm hạnh phúc về gia đình nhỏ của mình.

Phan Như Thảo tiết lộ đời sống hôn nhân sướng như bà hoàng, được chồng đại gia cung phụng đến từng sở thích - Ảnh 3.
Phan Như Thảo tiết lộ đời sống hôn nhân sướng như bà hoàng, được chồng đại gia cung phụng đến từng sở thích - Ảnh 4.

 Theo Helino

Ý kiến của bạn
Tags:
Phương Mỹ Chi bị vượt

Phương Mỹ Chi bị vượt

Xem - nghe - đọc -

Tới chiều 4/9, "Lưu niên" của Jack đã vượt "Thiên đường với người thương" của Phương Mỹ Chi để leo lên vị trí đầu tiên của top thịnh hành trên YouTube.

Gắn du lịch với văn hoá bản địa, tăng trải nghiệm để ‘giữ chân' và kích thích chi tiêu

Gắn du lịch với văn hoá bản địa, tăng trải nghiệm để ‘giữ chân' và kích thích chi tiêu

Câu chuyện văn hóa -

GĐXH - Theo mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, 160 triệu lượt khách nội địa và đạt tổng thu du lịch khoảng 80-90 tỷ USD. Để đạt mục tiêu này, chỉ tăng số lượng khách là chưa đủ. Bài toán quan trọng hơn là làm sao để mỗi du khách chi tiêu nhiều hơn trong mỗi chuyến đi, qua đó nâng tổng thu và giá trị mà du lịch mang lại cho nền kinh tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.