Phẫn nộ hai "yêu râu xanh" bắt nữ sinh viên vào bụi hiếp dâm
GiadinhNet – Mải học nên khi đói bụng thì trời đã khuya, nữ sinh viên Mai đi ra đường tìm quán ăn. Bất ngờ có hai nam thanh niên đi xe máy chạy tới ép đưa vào bụi rậm ven đường thi nhau hãm hiếp.
Chiều 17/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu, Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Quang Trung (SN 1992) và Nguyễn Văn Hưng (SN 1990, cả hai quê tỉnh Quảng Bình, tạm trú tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “hiếp dâm”.
Theo hồ sơ ban đầu, đêm 11/9, do mải học bài tại phòng trọ ở phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, nên khi bụng đói thì nữ sinh viên Mai (quê Quảng Trị) mới đi ra ngoài tìm quán ăn. Tuy nhiên, lúc này đêm đã về khuya nên quán xá đóng cửa hết, Mai liền đi về thì bất ngờ bị Trung và Hưng chạy xe máy theo trêu gẹo.
“Yêu râu xanh” Lê Quang Trung |
Do thân gái yếu ớt, Mai không thể chống cự lại được với hai tên “yêu râu xanh”, đau khổ khóc lóc và bị chúng làm nhục.
Sau khi hiếp dâm Mai, hai “yêu râu xanh” bỏ chạy mất hút trong màn đêm. Mai quá ê chề, nhục nhã về phòng trọ khóc và điện báo gia đình.
“Yêu râu xanh” Nguyễn Văn Hưng |
Sau nhiều giờ đồng hồ truy lùng hung thủ, bằng các nghiệp vụ, sáng 13/9, lực lượng Công an quận Liên Chiểu đã bắt được Trung tại phòng trọ ở tổ 41, phường Hòa Khánh Bắc. Trưa cùng ngày, lần theo lời khai của Trung, cảnh sát tiếp tục bắt Hưng tại phòng trọ trên đường Bùi Chát, phường Hòa Khánh Bắc.
Tại cơ quan công an, hai tên “yêu râu xanh” đã cúi đầu nhận tội.
Được biết, Trung và Hưng từ Quảng Bình vào Đà Nẵng được vài tháng nay để xin việc làm. Vào đêm 11/9, hai tên này đi nhậu về, say xỉn, vô tình gặp Mai và nảy sinh ý định hiếp dâm nữ sinh viên này.
Đức Hoàng
* Tên nạn nhân đã thay đổi
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.
Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm
Pháp luật - 4 giờ trướcHai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.
Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng
Pháp luật - 4 giờ trướcKhi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng
Pháp luật - 4 giờ trướcThấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.
Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo
Pháp luật - 21 giờ trướcGĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.
Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh
Pháp luật - 1 ngày trước4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.
Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra
Pháp luật - 1 ngày trướcCông an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.
Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025
Pháp luậtGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.