Mức phạt lên tới 100 triệu đồng. Đồng thời sẽ trình Bộ LĐ-TB&XH ban hành quy định tiền ký quĩ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Công Tâm
BIDV giảm lãi suất huy động VND
Ngày 9/5, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động đối với VND. Theo đó, lãi suất huy động kỳ hạn 1 tháng là 6%/năm, 2 tháng là 6,5%/năm, từ 3-11 tháng là 7% và trên 12 tháng là 8%/năm. Để chia sẻ khó khăn, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh BIDV hạ lãi suất cho vay VND. Cụ thể, giảm từ 11%/năm xuống còn 10%/năm với 6 đối tượng ưu tiên; Cấc khoản vay ngắn hạn thông thường ở mức 11-11,5%, các khoản trung và dài hạn là 11,0-12,0%năm.
T.Minh
Trả lương hưu, BHXH qua bưu điện
Cả nước sẽ triển khai chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua hệ thống bưu điện theo nguyên tắc tổ chức các điểm chi trả đến tận các xã, phường thị trấn. Giai đoạn 1, từ ngày 1/6, triển, khai tại 16 tỉnh, thành phố; Giai đoạn 2, từ ngày 1/8 triển khai thêm 20 tỉnh, thành phố. Giai đoạn 3, từ ngày 1/10 trở đi đối với tất cả các tỉnh, thành phố còn lại. Riêng Hà Nội và TPHCM sẽ triển khai sau cùng. Trước đây, chủ trương này đã bắt đầu thí điểm từ tháng 9/2011 tại 4 tỉnh Bắc Kạn, Phú Yên, Lâm Đồng và Đắk Nông; đến nay cả nước đã có 11 tỉnh thực hiện.
Minh Anh
Thu giữ lô hàng lậu hơn 2 tỷ đồng
Ngày 9/5, Chi cục QLTT Hà Nội cho biết, Đội quản lý thị trường (QLTT) số 1 đã phối hợp với Phòng An ninh kinh tế (CA Hà Nội) thu giữ lô hàng giấy dán tường, dán kính các loại do nước ngoài sản xuất không có chứng từ, trị giá hơn 2 tỷ đồng. Chủ lô hàng là Hồ Bê Kiệt, người Quảng Đông (Trung Quốc) đã thuê kho hàng số 386, đường Ngọc Đại (xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm) làm địa điểm chứa hàng. Theo khai nhận của Kiệt, lô hàng được đưa từ Trung Quốc sang Việt Nam “để chào hàng” nhưng Kiệt lại sang Việt Nam bằng hộ chiếu du lịch và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.
Hạnh Mai
Buộc phải xuất khẩu 1,5 triệu tấn gạo
Ngày 9/5, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết trong tháng 5 và 6/2013 phải đạt mục tiêu xuất khẩu 1,5 triệu tấn gạo nhằm giải phóng kho, sau đó mới có thể tính đến việc mua tạm trữ lúa gạo vụ hè thu. Lượng hợp đồng đã ký sẽ giao trong những tháng tới hơn 2 triệu tấn gạo nhưng nhiều khả năng 230.000 tấn gạo ký với doanh nghiệp (DN) tư nhân Philippines khó thực hiện do chưa có quota nhập, bị kiểm tra nghiêm ngặt. Trong khi đó, một lượng hợp đồng không nhỏ bị hủy do giá thị trường sụt giảm, chủ yếu là Trung Quốc và châu Phi.
Mai Hạnh