Phát hiện 15 con giòi làm tổ trong miệng bé gái

| Bốn phương

Các bác sĩ nha khoa ở Brazil vừa gắp hơn chục con giòi ra khỏi nướu một bé gái sau khi cô bé luôn cảm thấy có gì đó chạy trong miệng.

dentist-7863-1426740633.jpg

Ảnh minh họa: Shuttershock

Bé Ana Cardoso, 10 tuổi, quyết định đến gặp bác sĩ nha khoa ở Brasilia, Brazil, do luôn cảm thấy có cái gì đó di chuyển trong miệng.

Dù đã kiểm tra nhưng mẹ cô bé là Adriana, 35 tuổi, vẫn không nhìn thấy gì trong miệng con. Ban đầu, cô tưởng con gái nói đùa.

"Tuy nhiên, con bé ngày càng cảm thấy tồi tệ hơn. Dù đã chải răng kỹ thế nào, Ana vẫn cảm thấy có gì đó trong miệng", Metro dẫn lời bà mẹ này kể lại. "Tôi đã không tin vào mắt mình khi bác sĩ nói con bé bị bệnh và rồi họ lôi những con giòi từ trong nướu nó ra. Khi đó, tôi nghĩ mình chắc điên mất". 

Ana được chẩn đoán mắc bệnh giòi trong miệng (Myiasis), một tình trạng nhiễm trùng sâu non xảy ra ở cả người và động vật.

Đại diện đội phẫu thuật nha khoa nói: "Có tất cả 15 con giòi trong miệng bệnh nhân. Chúng tôi quay video cảnh gắp chúng ra do đây là một trường hợp khá hiếm gặp. Thông qua video này, chúng tôi cũng muốn cho bố mẹ bé gái xem và cảnh báo với những người khác". 

Video dài gần 3 phút ghi lại phản ứng của bé Ana khi chứng kiến một bác sĩ phẫu thuật gắp lần lượt từng còn giòi ra khỏi miệng mình bằng hai dụng cụ gắp nhỏ.

Theo Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.