Phát hiện hơn 700kg thịt lợn đông lạnh nhiễm virus bệnh dịch tả lợn Châu Phi sắp tuồn ra thị trường

| Pháp luật

GĐXH - Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một lượng lớn thịt lợn đông lạnh. Kết quả phân tích cho thấy số thịt lợn trên có nhiễm virus bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Khởi tố đối tượng cướp giật dây chuyền trên phố cổ Hà NộiKhởi tố đối tượng cướp giật dây chuyền trên phố cổ Hà Nội

GĐXH - Lợi dụng sơ hở của người đi đường, Giang đã ra tay cướp giật dây chuyền mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 27/12, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc Giang, Công an huyện Tân Yên vừa tiến hành kiểm tra đối với một công ty thực phẩm tại địa bàn xã Phúc Hòa (huyện Tân Yên) chuyên hoạt động về lĩnh vực thu gom, sơ chế bảo quản sản phẩm động vật.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong kho lạnh của công ty này có lưu giữ số lượng lớn thịt lợn đông lạnh. Kết quả phân tích tại Trung tâm chuẩn đoán thú y Trung ương kết luận số thịt lợn trên có nhiễm virus bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Phát hiện hơn 700kg thịt lợn đông lạnh nhiễm virus bệnh dịch tả lợn Châu Phi sắp tuồn ra thị trường - Ảnh 2.

Số thịt lợn đông lạnh nhiễm virus bệnh dịch lợn tả Châu Phi bị cơ quan chức năng phát hiện

Theo chủ doanh nghiệp trình bày, số thịt lợn nhiễm virus bệnh dịch lợn tả Châu Phi trên thu gom trôi nổi trên thị trường với giá rẻ sau đó cung cấp cho người tiêu dùng khi có yêu cầu để thu lợi nhuận.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm và buộc tiêu hủy toàn bộ số thịt lợn đông lạnh trên.

Chi Lê
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.