Phát hiện một Chum cổ

| Xã hội

GiadinhNet- trong khi đang hướng dẫn du khách xem thạch nhũ, hướng dẫn viên vô tình phát hiện một chiếc Chum với nhiều nét hoa văn cổ…

Tin từ Trung tâm du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng ngày 21/3 cho biết: Vào lúc 15h30 ngày 20/3, hướng dẫn viên du lịch của Trung tâm này đang hướng dẫn du khách và chiếu đèn cho du khách thấy thạch nhủ thì phát hiện được một chiếc chum cổ.
 
Vị trí phát hiện chum cổ này cách cửa động Phong Nha khoảng 100m. Chiếc chum cổ có chiều cao 65cm, đường kính chum khoảng 50cm trên bề mặt chiếc chum cổ có đường viền hoa văn khá tinh tế. Chum cổ nằm trên thành hang, sát mép nước dòng sông ngầm lại bị thạch nhũ che chắn nên rất khó phát hiện.
Phát hiện một Chum cổ 1

Chum cổ được phát hiện tại động Phong Nha vào chiều 20/3

Theo nhận định ban đầu, đây có thể là chiếc chum dùng đựng các hiện vật hoặc đựng hài cốt như cách an táng thường gặp của người Chăm cổ, bởi nơi phát hiện chum chỉ cách hang Bi Kí không xa. Hang Bi Kí là nơi được đánh giá lưu giữ nhiều nét văn hóa của người Chăm cổ, trong đó, có nhiều chữ viết trên thành hang.

Hiện Trung tâm Du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng đang tăng cường lực lượng bảo vệ chiếc chum cổ mới phát hiện trên tinh thần giữ nguyên hiện trạng chờ ý kiến chỉ đạo của cơ quan chức năng.

Vĩnh Quý

vinhquyqb
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Quy hoạch trục đại lộ cảnh quan 10 làn hai bên sông Hồng, xây thêm 5 cây cầu kết nối

Hà Nội: Quy hoạch trục đại lộ cảnh quan 10 làn hai bên sông Hồng, xây thêm 5 cây cầu kết nối

Thời sự -

GĐXH - Với quy mô hơn 11.400 ha, dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng (TP Hà Nội) vừa được công bố dự kiến triển khai từ năm 2026 đến 2038. Tổ hợp hạ tầng gồm tuyến đường đôi 10 làn xe, không gian công viên và hệ thống 17 cầu kết nối hứa hẹn thay đổi hoàn toàn diện mạo đô thị ven sông.

Dùng đồi cây của người khác làm 'mồi nhử', người phụ nữ ở Lào Cai chiếm đoạt 208 triệu đồng

Dùng đồi cây của người khác làm 'mồi nhử', người phụ nữ ở Lào Cai chiếm đoạt 208 triệu đồng

Pháp luật -

GĐXH - Dẫn người mua đến tận đồi cây, cho xem tài sản “tận mắt” nhưng Phạm Thị Huấn ở Lào Cai lại không phải chủ sở hữu. Bằng thủ đoạn này được Huấn sử dụng để tạo lòng tin, nhận tiền đặt cọc và chiếm đoạt của nhiều người tổng cộng 208 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.