Phẫu thuật trả lại bàn tay cho bé 23 tháng mắc dị tật thừa ngón

| Y tế

Tin từ TTYT huyện Tân Sơn, Phú Thọ cho biết, thầy thuốc của trung tâm đã thực hiện phẫu thuật chỉnh hình thành công cho trẻ 23 tháng tuổi, mắc dị tật thừa ngón tay.

Theo lời kể của gia đình, bệnh nhi khi sinh ra đã dị tật thừa ngón I ở bàn tay phải. Dị tật gây hạn chế vận động bàn tay và thẩm mỹ của bé. 

Sau khi thăm khám và được các bác sĩ tư vấn, gia đình cháu bé đã tin tưởng cho bé phẫu thuật cắt bỏ ngón thừa tại Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn, Phú Thọ. 

Kíp phẫu thuật đã thực hiện phẫu thuật cắt ngón thừa, tỉ mỉ từng mũi khâu, đường chỉ để hoàn thiện bàn tay có thể đẹp nhất cho trẻ. Ca phẫu thuật đã thành công,  sức khỏe bệnh nhi hồi phục tốt, chức năng bàn tay phải được cải thiện.

Bé 23 tháng tuổi dị tật thừa ngón tay - Ảnh 1.

Bàn tay trẻ sau phẫu thuật

BS Nguyễn Văn Huê - Phó trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp - Chuyên khoa, người trực tiếp thực hiện phẫu thuật, cho biết: Trẻ có dị tật bẩm sinh ở tứ chi, các bậc phụ huynh không nên quá lo lắng, nên đưa con mình đến các cơ sở y tế uy tín thăm khám để con được phẫu thuật sớm, khoảng từ 1-3 tuổi là tốt nhất. 

Phẫu thuật trong thời gian này làm giảm nguy cơ chảy máu từ xương, một biến chứng rất hay gặp khi phẫu thuật cho trẻ em. Nếu được phẫu thuật điều trị tốt, đúng kỹ thuật, thời điểm, phục hồi chức năng theo đúng hướng dẫn của thầy thuốc thì dị tật bẩm sinh thừa ngón sẽ được xử lý triệt để; hình dạng và chức năng ngón và bàn tay dị tật trở về gần như bình thường.

Được biết, thời gian gần đây các cơ sở y tuyến huyện của tỉnh Phú Thọ đã nỗ lực nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Cơ sở vật chất được đầu tư bài bản, hiện đại. Nhiều ca bệnh khó được thực hiện ngay tại y tế cơ sở giúp người dân không phải đi xa, tốn kém thời gian và tiền bac.

Đơn cử như TTYT Cẩm Khê cấp cứu thành công bệnh nhân nhồi máu cơ tim, TTYT huyện Thanh Thủy phẫu thuật thành công ca bệnh xoắn túi mật, TTYT huyện Yên Lập điều trị thành công trường hợp bệnh nhi bị dị ứng nhiễm khuẩn mức độ nặng...

Hiền Nguyễn (CDC Phú Thọ)
Ý kiến của bạn
Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.