Phi công Trần Quang Khải đã về đến đất liền

| Xã hội

GiadinhNet – Sau gần 4 ngày nỗ lực tìm kiếm, phi công còn lại trên chiếc tiêm kích Su-30 gặp nạn trên vùng biển Nghệ An cũng đã được tìm thấy và mang về đất liền trong nước mắt.

Sau gần 4 ngày sau sự cố Su-30MK2, phi công Trần Quang Khải đã được một ngư dân đánh cá phát hiện đang trôi dạt trên biển trong tư thế bị dù quấn vào người. Ngay sau khi nhận được tin báo, tàu cứu nạn CN09 mang số hiệu BP 061901 xuất phát ra đón thi thể thượng tá Khải vào bờ. Ảnh: Phan Ngọc
Sau gần 4 ngày sau sự cố Su-30MK2, phi công Trần Quang Khải đã được một ngư dân đánh cá phát hiện đang trôi dạt trên biển trong tư thế bị dù quấn vào người. Ngay sau khi nhận được tin báo, tàu cứu nạn CN09 mang số hiệu BP 061901 xuất phát ra đón thi thể thượng tá Khải vào bờ. Ảnh: Phan Ngọc

Tối 17/6, khi hay tin thượng tá Khải đã hy sinh, rất đông người dân đã cùng thức trắng đêm tại cảng Hải đội 2 để tiễn biệt người anh hùng dân tộc lần cuối. Ảnh: Phan Ngọc

Tối 17/6, khi hay tin thượng tá Khải đã hy sinh, rất đông người dân đã cùng thức trắng đêm tại cảng Hải đội 2 để tiễn biệt người anh hùng dân tộc lần cuối. Ảnh: Phan Ngọc

Lực lượng không quân có mặt tại cảng Hải đội 2 từ tối 17/6 để đón chờ thi thể đồng đội vào đất liền. Ảnh: Phan Ngọc
Lực lượng không quân có mặt tại cảng Hải đội 2 từ tối 17/6 để đón chờ thi thể đồng đội vào đất liền. Ảnh: Phan Ngọc
Đến 4h30 sáng 18/6, tàu chở thi thể thượng tá Khải đã cập cảng. Do nước thủy triều đang rút thấp khiến chiếc tàu này bị mắc cạn, lượng lượng chức năng phải phải mất gần 30 phút để dùng thuyền ca nô để đón thi thể thượng tá Khải vào. Ảnh: Phan Ngọc
Đến 4h30 sáng 18/6, tàu chở thi thể thượng tá Khải đã cập cảng. Do nước thủy triều đang rút thấp khiến chiếc tàu này bị mắc cạn, lượng lượng chức năng phải phải mất gần 30 phút để dùng thuyền ca nô để đón thi thể thượng tá Khải vào. Ảnh: Phan Ngọc

Thượng tá Trần Quang Khải cùng với Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường là hai phi công trên chiếc tiêm kích Su-30 gặp nạn trên biển Nghệ An sáng 14/6. Lúc này, Thượng tá Khải và Thiếu tá Cường đang bay huấn luyện thì máy bay gặp sự cố. Một ngày sau, phi công Cường được tàu cá ngư dân bắt gặp và cứu vớt lên. Việc tìm kiếm phi công còn lại trên chiếc máy bay này được Bộ Quốc phòng dồn toàn lực với sự vào cuộc của hơn 100 phương tiện tàu thuyền, máy bay và hơn 1000 người tham gia tìm kiếm. Tuy nhiên, điều kỳ diệu đã không đến với người phi công Trần Quang Khải. Ảnh: Phan Ngọc

Thượng tá Trần Quang Khải cùng với Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường là hai phi công trên chiếc tiêm kích Su-30 gặp nạn trên biển Nghệ An sáng 14/6. Lúc này, Thượng tá Khải và Thiếu tá Cường đang bay huấn luyện thì máy bay gặp sự cố. Một ngày sau, phi công Cường được tàu cá ngư dân bắt gặp và cứu vớt lên. Việc tìm kiếm phi công còn lại trên chiếc máy bay này được Bộ Quốc phòng dồn toàn lực với sự vào cuộc của hơn 100 phương tiện tàu thuyền, máy bay và hơn 1000 người tham gia tìm kiếm. Tuy nhiên, điều kỳ diệu đã không đến với người phi công Trần Quang Khải. Ảnh: Phan Ngọc

Phi công cấp 1 - Thượng tá Trần Quang Khải từng điều khiển chiến đấu cơ Su-30MK2 ra Trường Sa nhiều lần. Hiện Thượng tá Khải đang là Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 923, Sư đoàn 371. Ảnh: Phan Ngọc
Phi công cấp 1 - Thượng tá Trần Quang Khải từng điều khiển chiến đấu cơ Su-30MK2 ra Trường Sa nhiều lần. Hiện Thượng tá Khải đang là Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 923, Sư đoàn 371. Ảnh: Phan Ngọc
Những ngày qua, bạn bè, đồng nghiệp và người dân trong cả nước ngóng chờ tin anh để rồi đau buồn tiễn biệt anh - một phi công ưu tú của lực lượng Phòng không Không quân. Ảnh: Phan Ngọc
Những ngày qua, bạn bè, đồng nghiệp và người dân trong cả nước ngóng chờ tin anh để rồi đau buồn tiễn biệt anh - một phi công ưu tú của lực lượng Phòng không Không quân. Ảnh: Phan Ngọc
Cán bộ, chiến sĩ và người dân tại cầu cảng Hải đội 2 đã đón anh trang trọng, xúc động. Ảnh: Phan Ngọc
Cán bộ, chiến sĩ và người dân tại cầu cảng Hải đội 2 đã đón anh trang trọng, xúc động. Ảnh: Phan Ngọc
Sau khi làm lễ giữa hai hàng tiêu binh, đồng đội đưa anh từ chiếc canô, từ từ di chuyển lên xe ôtô về Nhà tang lễ Quân khu 4, đóng tại Bệnh viện Quân y 4, xã Hưng Lộc (TP.Vinh, Nghệ An). Dự kiến, Thượng tá Trần Quang Khải sẽ được Quân chủng Phòng không Không quân di chuyển ra Bắc và tổ chức lễ truy điệu theo nghi thức của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Phan Ngọc
Sau khi làm lễ giữa hai hàng tiêu binh, đồng đội đưa anh từ chiếc canô, từ từ di chuyển lên xe ôtô về Nhà tang lễ Quân khu 4, đóng tại Bệnh viện Quân y 4, xã Hưng Lộc (TP.Vinh, Nghệ An). Dự kiến, Thượng tá Trần Quang Khải sẽ được Quân chủng Phòng không Không quân di chuyển ra Bắc và tổ chức lễ truy điệu theo nghi thức của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Phan Ngọc

Phan Ngọc

Phan Ngọc
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.